5 nhiệm vụ lớn trong chương trình hoạt động của DUFO năm 2022

09:13 | 19/01/2022

Sáng 18/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai (DUFO) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác đối ngoại nhân dân năm 2022. Theo phương hướng được đề ra tại Hội nghị, năm 2022, DUFO quyết tâm thực hiện 5 nhiệm vụ lớn.
Bốn nội dung trọng tâm trong chương trình công tác của DAFO năm 2022 Bốn nội dung trọng tâm trong chương trình công tác của DUFO năm 2022
Đà Nẵng bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân Đà Nẵng bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân
Các đai biểu tham dự Hội nghị.
Các đai biểu tham dự Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch DUFO, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng DUFO đã linh động, sáng tạo trong hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra, trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước trong công tác đối ngoại nhân dân. Đáng chú ý, DUFO đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – ASEAN tỉnh Đồng Nai lần thứ I; tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Ủy Ban Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại nhân dân; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai tổ chức Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai lần thứ II - năm 2021; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi thiết kế sản phẩm truyền thông song ngữ về tìm hiểu lịch sử, văn hóa vùng đất con người Đồng Nai...

Về kết quả công tác vận động viện trợ PCPNN, năm 2021, tỉnh Đồng Nai đã hợp tác với 18 tổ chức PCPNN, công ty, quỹ hội nước ngoài triển khai 19 khoản viện trợ PCPNN với tổng giá trị cam kết tài trợ trên 55,45 tỷ đồng. Trong đó, có 11 tổ chức triển khai 12 khoản viện trợ mới với giá trị viện trợ tương đương gần 20,9 tỷ đồng; số còn lại là các dự án được triển khai luỹ kế các năm trước. Số dự án PCPNN mới được triển khai năm 2021 so với năm 2020 tăng 02 dự án; giá trị cam kết tài trợ tăng 1,4 tỷ đồng.

Trong năm 2021, DUFO cũng đã biên soạn, in ấn, phát hành 1.150 cuốn ấn phẩm giới thiệu tỉnh Đồng Nai – nhu cầu hợp tác, vận động viện trợ PCPNN và 650 cuốn danh mục dự án kêu gọi hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019 – 2025. Ấn phẩm và danh mục dự án đã gửi đến các cơ quan ngoại giao, các tổ chức PCPNN, hiệp hội thương mại, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bà Trần Thị Thu Thủy, Ủy viên Thường vụ Đoàn Chủ tịch, Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho 2 cá nhân
Bà Trần Thị Thu Thủy, Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (giữa) trao bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2021.

Năm 2022 dự báo tình hình thế giới và trong nước sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, trong bối cảnh này DUFO đã đề ra 5 nhiệm vụ lớn gồm: Tăng cường các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; xây dựng DUFO và các hội hữu nghị vững mạnh; nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đánh giá cao những thành quả mà DUFO đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị các ủy viên Ban Chấp hành DUFO tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả"; phát huy vai trò của mỗi cá nhân, nhất là các ủy viên được cơ cấu trong các sở, ngành, đoàn thể để lồng ghép triển khai công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh một cách sâu rộng, đồng bộ và toàn diện trong tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa…

"Với lợi thế của công tác đối ngoại nhân dân, DUFO cần tăng cường các nội dung chính trị thông qua các sự kiện đối ngoại như: bày tỏ quan điểm, lập trường của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế; về đường lối đối ngoại, các chủ trương, chính sách khác của Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, giao lưu văn hoá; kết nối, vận động các cơ quan ngoại giao, bạn bè quốc tế ủng hộ Nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; tăng cường kết nối để tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác; đồng thời kêu gọi các tổ chức quốc tế, phi chính phủ nước ngoài và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài chung tay phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh" - bà Nguyễn Thị Hoàng chia sẻ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cũng bày tỏ tin tưởng, với nền tảng vững chắc, DUFO sẽ phát huy ưu điểm, nêu cao vai trò nòng cốt của một tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân các nước trên thế giới.

Ông Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2021
Ông Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch DUFO trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2021.

Dịp này, DUFO đã tổ chức trao bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021; trao giấy khen của DUFO cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021; tổ chức trao giải hội thi Thiết kế sản phẩm truyền thông song ngữ về tìm hiểu lịch sử, văn hóa vùng đất, con người Đồng Nai năm 2021.

Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai lần thứ 2, năm 2021: đa màu sắc, đa phong cách Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai lần thứ 2, năm 2021: đa màu sắc, đa phong cách
Hội hữu nghị Việt Nam- LB Nga tỉnh Đồng Nai hỗ trợ bệnh viện và bà con bị ảnh hưởng do COVID-19 Hội hữu nghị Việt Nam- LB Nga tỉnh Đồng Nai hỗ trợ bệnh viện và bà con bị ảnh hưởng do COVID-19

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/5-nhiem-vu-lon-trong-chuong-trinh-hoat-dong-cua-dufo-nam-2022-161597.html

In bài viết