Bộ Quốc phòng tổng kết đề án phổ biến, giáo dục pháp luật vùng biên giới, hải đảo

15:28 | 12/01/2022

Sáng 12/1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì hội nghị.
Hiệu quả “cứng Hiệu quả “cứng" và ảnh hưởng “mềm” đều rất tích cực
Nhằm mục đích nâng cao hiểu biết và nhận thức về pháp luật cho cán bộ và người dân ở các địa phương có biên giới, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, biển đảo giai đoạn 2017 -2021” (Đề án) và thu được nhiều kết quả tích cực. Nhân dịp tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng đã trả lời phỏng vấn Tạp chí Thời Đại về nội dung trên.
Bộ đội Biên phòng An Giang liên tiếp bắt 02 vụ vận chuyển 40 kg cần sa Bộ đội Biên phòng An Giang liên tiếp bắt 02 vụ vận chuyển 40 kg cần sa
Chiều 16/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang cho biết, 2 Đồn Biên phòng Phú Hội và Vĩnh Gia vừa liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển 40 kg cần sa khô từ Campuchia vào Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, BĐBP An Giang đã bắt khoảng 8 vụ, thu giữ 155 kg cần sa khô, 7,0614 kg Heroin.
Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 46 điểm cầu. (Ảnh BQP)
Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 46 điểm cầu. (Ảnh BQP)

Hội nghị đánh giá, trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính cùng các tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo đã phối hợp chặt chẽ, đồng thuận cao trong việc thường xuyên đổi mới và đa dạng nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, gắn với việc thực hiện các chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, dân vận phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa, tăng cường dân trí pháp lý phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Hàng năm, Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng, Cơ quan thường trực Đề án chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo Đề án các địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL nói chung và Đề án nói riêng.

Các tỉnh, thành phố và các đơn vị Quân đội đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Các địa phương củng cố, phát triển và duy trì hoạt động trên 2.000 câu lạc bộ pháp luật và câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; 1.084 trung tâm tư vấn pháp luật; trên 1.100 tổ tuyên truyền pháp luật, 9.828 tổ hoà giải.

Trên cơ sở đó đã tổ chức hàng nghìn đợt trợ giúp pháp lý tại các cơ sở, gần 145 nghìn cuộc tuyên truyền, PBGDPL thu hút trên 6,8 triệu lượt người tham gia, phục vụ nhu cầu tư vấn, giải đáp những vấn đề pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới và tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản pháp luật mới ban hành, về quốc phòng, an ninh và các vấn đề liên quan đến đời sống, xã hội, quyền, nghĩa vụ của công dân...

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch, tích cực tham gia cùng địa phương và Bộ đội Biên phòng đấu tranh, tố giác người xuất, nhập cảnh trái phép, đưa vào khu cách ly tập trung, góp phần ngăn chặn, hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhập, lây lan qua biên giới vào nội địa. Đội ngũ cán bộ chuyên trách, báo cáo viên, tuyên truyền viên, các tổ biên soạn tài liệu đã nghiên cứu, biên soạn và chuyển hoá trên 5.000 đề cương, tài liệu tuyên truyền các Bộ luật, Luật và các văn bản liên quan; biên soạn, in và cấp trên 10 triệu tờ rơi, tờ gấp và đĩa DVD tuyên truyền với nội dung dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với trình độ, nhận thức của các đối tượng.

Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành tư pháp địa phương định kỳ luân chuyển, hỗ trợ, bổ sung sách vào tủ sách pháp luật; phối hợp với ngành văn hoá xây dựng hệ thống panô, áp phích, khẩu hiệu, tiểu phẩm văn nghệ để tuyên truyền trực quan sinh động. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL nắm chắc phong tục, tập quán của nhân dân, đặc điểm, địa bàn, đối tượng, kịp thời tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, đảm bảo tính quần chúng, giáo dục, thuyết phục cao.

Thường xuyên duy trì nền nếp chế độ, quy định công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhất là Ngày Pháp luật hằng năm, hằng tháng được thực hiện khoa học, thống nhất; qua đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả. Từ năm 2017 - 2021, các tổ tuyên truyền pháp luật đã tổ chức trên 3.500 hội nghị trực tiếp quán triệt, tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật cho gần 280 nghìn người. Các đơn vị Quân đội phối hợp phối hợp với các cơ quan, đoàn thể ở địa phương phát động, tham gia hơn 100 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút hàng vạn lượt người tham gia.

Bộ Quốc phòng tổng kết đề án phổ biến, giáo dục pháp luật vùng biên giới, hải đảo
Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương khẳng định, sau gần 5 năm thực hiện, Đề án đã đạt được những kết quả quan trọng, hoạt động tuyên truyền, PBGDPL đã thực sự trở thành cầu nối, phương tiện hữu hiệu đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp cho mọi tổ chức, cá nhân hiểu biết đúng các quy định, tính nghiêm minh của pháp luật để chấp hành nghiêm túc. Đề án đã góp phần xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tội phạm; ý thức quốc gia, chấp hành các quy chế, quy định về bảo vệ biên giới, trách nhiệm tố giác tội phạm của nhân dân được nâng lên.

Hiệu quả từ Đề án đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới, hải đảo; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo không ngừng được cải thiện và có nhiều khởi sắc; nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân được củng cố vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thượng tướng Võ Minh Lương và các đại biểu thăm quan khu trưng bày sách pháp luật tại hội nghị.
Thượng tướng Võ Minh Lương và các đại biểu thăm quan khu trưng bày sách pháp luật tại hội nghị.

Thượng tướng Võ Minh Lương cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cùng các chính sách của Nhà nước đối với công tác dân tộc và vùng biên giới, hải đảo; lồng ghép trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đội ngũ công chức, viên chức các ngành và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhằm tạo chuyển biến vững chắc về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Võ Minh Lương đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Bộ đội Biên phòng và trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Bộ Quốc phòng tổng kết đề án phổ biến, giáo dục pháp luật vùng biên giới, hải đảo
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Võ Minh Lương trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Bộ đội Biên phòng.
Bộ Quốc phòng tổng kết đề án phổ biến, giáo dục pháp luật vùng biên giới, hải đảo
Thượng tướng Võ Minh Lương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.
Hiệu quả “cứng Hiệu quả “cứng" và ảnh hưởng “mềm” đều rất tích cực
Nhằm mục đích nâng cao hiểu biết và nhận thức về pháp luật cho cán bộ và người dân ở các địa phương có biên giới, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, biển đảo giai đoạn 2017 -2021” (Đề án) và thu được nhiều kết quả tích cực. Nhân dịp tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng đã trả lời phỏng vấn Tạp chí Thời Đại về nội dung trên.
Bộ đội Biên phòng An Giang liên tiếp bắt 02 vụ vận chuyển 40 kg cần sa Bộ đội Biên phòng An Giang liên tiếp bắt 02 vụ vận chuyển 40 kg cần sa
Chiều 16/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang cho biết, 2 Đồn Biên phòng Phú Hội và Vĩnh Gia vừa liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển 40 kg cần sa khô từ Campuchia vào Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, BĐBP An Giang đã bắt khoảng 8 vụ, thu giữ 155 kg cần sa khô, 7,0614 kg Heroin.
Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh
Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định bổ nhiệm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Chi Dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-quoc-phong-tong-ket-de-an-pho-bien-giao-duc-phap-luat-vung-bien-gioi-hai-dao-161280.html

In bài viết