Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc động viên ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo

14:10 | 12/01/2022

Đại diện ngư dân các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú đón nhận những lá cờ tươi thắm từ Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".
Tặng 7.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân đảo Thổ Chu Tặng 7.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân đảo Thổ Chu
Tại cột cờ cao nhất ở đảo Thổ Chu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM vừa tổ chức lễ trao tặng công trình thanh niên năm học 2020-2021 với "7.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân đảo Thổ Chu" do đoàn viên, sinh viên thực hiện trong chuyến công tác tại đảo Thổ Chu.
Việt Nam - Trung Quốc trao đổi biện pháp thúc đẩy lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc trao đổi biện pháp thúc đẩy lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu biên giới
Trước tình hình ách tắc hàng hóa gia tăng nghiêm trọng tại khu vực cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, cùng với nỗ lực tháo gỡ của các bộ, ngành, địa phương liên quan, ngày 27/12/2021, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã điện đàm với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Ngô Giang Hạo để trao đổi về phương hướng, biện pháp thúc đẩy lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu biên giới hai nước.

Sáng 12/1, tại Trạm Biên phòng Bình Thắng (xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), Báo Người Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bến Tre tổ chức lễ trao 10.000 lá cờ trong Chương trình Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển cho ngư dân tỉnh Bến Tre.

20 ngư dân đại diện cho ngư dân 3 huyện vùng biển của tỉnh Bến Tre, gồm: Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú đã có mặt từ rất sớm để đón nhận những lá cờ Tổ quốc tươi thắm từ ban tổ chức chương trình.

Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc động viên ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo
Đại diện ngư dân các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú đón nhận những lá cờ tươi thắm từ Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Ảnh:NLĐ

LĐLĐ tỉnh Bến Tre, cho biết hoạt động trao cờ Tổ quốc có ý nghĩa rất lớn, nhằm động viên tinh thần ngư dân tỉnh Bến Tre ra khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Bến Tre cũng trao các phần quà Tết cho 20 ngư dân đại diện cho ngư dân Bến Tre có mặt tại lễ trao cờ; trao 5 suất quà cho 5 đoàn viên công đoàn đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển
Hướng tới Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 9/12, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Nghệ Ann hối hợp với các đơn vị kết nghĩa và các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tổ chức Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân cảng cá phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò.
Giáo dục pháp luật về biên giới, biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân Giáo dục pháp luật về biên giới, biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân
Chiều 6/12, Đảng ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biên giới, biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.

Vĩnh Bảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trao-1000-la-co-to-quoc-dong-vien-ngu-dan-bam-bien-bao-ve-chu-quyen-bien-dao-161273.html

In bài viết