Địa chỉ để kiều bào đăng kí tham dự Xuân Quê hương 2022

09:41 | 10/01/2022

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình Xuân Quê hương 2022 vào ngày 22/01/2022 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
300 kiều bào sẽ tham dự 300 kiều bào sẽ tham dự "Xuân Quê hương” năm 2022
"Dự kiến có khoảng 300 kiều bào tham dự "Xuân Quê hương” năm 2022 trực tiếp tại Nhà hát lớn Hà Nội, trong đó có khoảng 100 kiều bào tiêu biểu, là các nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, thanh niên và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực như văn hóa nghệ thuật, khoa học-công nghệ"- đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài với báo chí về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kết quả công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 diễn ra vào sáng 7/1, tại Hà Nội.
Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê hương lần thứ 2 Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê hương lần thứ 2
Sáng 12/12/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê hương lần thứ 2.
Địa chỉ để kiều bào đăng kí tham dự Xuân Quê hương 2022
Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, các nghệ sĩ và dàn nhạc mở màn chương trình Xuân Quê hương năm 2021 với hai ca khúc “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” và “Đường chúng ta đi”. Ảnh: TTXVN.

Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời đồng bào ta đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài đăng ký tham dự thông qua Cơ quan đại diện ta ở nước ngoài hoặc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao trước ngày 15/1/2022 theo địa chỉ:

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao

- Địa chỉ: 32 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

- Điện thoại: (+84-24) 38240401;

- Fax: (84-24) 38259211;

- Email: [email protected]

- Link đăng ký: https://tinyurl.com/xqh2022

Nhằm đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch, cũng như đảm bảo thành công cho chương trình trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, đại biểu kiều bào tham dự chương trình cần đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19, có chứng nhận PCR âm tính trong vòng 72 giờ hoặc chứng nhận xét nghiệm nhanh trong vòng 48 giờ. Đồng thời, do giới hạn số lượng đại biểu tham dự chương trình, Ban Tổ chức sẽ ưu tiên đón tiếp theo thứ tự thời gian đăng ký của đại biểu.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao sẽ thông báo thời gian, địa điểm nhận giấy mời và thẻ đại biểu sau. Ban Tổ chức chỉ đón tiếp các đại biểu có giấy mời tới tham dự chương trình.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần một lòng hướng về quê hương của kiều bào tại Nga Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần một lòng hướng về quê hương của kiều bào tại Nga
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại thủ đô Moscow, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm qua có cuộc gặp mặt ấm áp và trò chuyện thân mật với cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, với sự tham gia của 4 đầu cầu Saint Petersburg, Voronezh, Irkutsk và Krasnodar.
Bảo đảm đủ hàng Tết Nhâm Dần 2022 trong mọi tình huống Bảo đảm đủ hàng Tết Nhâm Dần 2022 trong mọi tình huống
Lãnh đạo sở Công Thương TPHCM khẳng định, việc cung ứng hàng hóa Tết Nhâm Dần 2022 cho người dân sẽ được bảo đảm đầy đủ như mọi năm cho dù bất cứ tình huống nào xảy ra.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dia-chi-de-kieu-bao-dang-ki-tham-du-xuan-que-huong-2022-161100.html

In bài viết