Người Việt tại Hàn Quốc gặp mặt mừng Năm mới 2022

09:52 | 05/01/2022

Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc vừa tổ chức Gặp mặt chào đón Năm mới-mừng Xuân Nhâm Dần 2022 nhằm tạo bầu không khí ấm áp cho những người con xa xứ đón Tết cổ truyền dân tộc và giúp vơi bớt nỗi nhớ quê hương, đất nước.
Cờ Tổ quốc tung bay ở Nam Sudan trong ngày đầu năm mới 2022 Cờ Tổ quốc tung bay ở Nam Sudan trong ngày đầu năm mới 2022
Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở Nam Sudan – nơi cách xa Tổ quốc Việt Nam hơn 8.500 km đã để lại nhiều cảm xúc lắng đọng trong lòng mỗi người lính “mũ nồi xanh” nói riêng, người dân Việt Nam nói chung.
Hội đồng hương Việt Nam tại Macau (Trung Quốc) gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần Hội đồng hương Việt Nam tại Macau (Trung Quốc) gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần
Trong không khí vui mừng chào đón năm mới 2022, Hội đồng hương Việt Nam tại Macau (Trung Quốc) đã tổ chức buổi gặp mặt và liên hoan văn nghệ đầu năm mới.

Đã thành thông lệ, cứ mỗi năm, vào dịp đầu Xuân (theo tiết mùa Việt Nam), Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc, đứng đầu là sư cô Thích Nữ Giới Tánh lại tổ chức một buổi lễ gặp mặt chào đón Năm mới, nhằm tạo bầu không khí ấm áp cho những người con xa xứ đón Tết cổ truyền dân tộc và giúp vơi bớt nỗi nhớ quê hương đất nước.

Gặp mặt chào đón năm mới tại Hàn Quốc
Đại biểu tham dự buổi gặp mặt chào đón Năm mới 2022 tại Seoul, Hàn Quốc.

Năm nay, buổi gặp mặt chào đón Năm mới, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng; ông Lee Seung-ro, Thị trưởng Seongbuk-gu (Seoul); bà Kim Chun-Rye, đại diện Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng thành phố Seoul; đại diện Tông Tào Khê - Phật giáo Hàn Quốc; Thượng tọa Tan Tan, Giám đốc Viện bảo tàng Trung ương Phật giáo Hàn Quốc.

Gặp mặt chào đón năm mới tại Hàn Quốc
Sư cô Thích Nữ Giới Tánh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc gặp gỡ, đón tiếp khách tại sự kiện.

Sự hiện diện của các đại biểu đã thể hiện sự quan tâm của chính quyền sở tại đối với văn hóa Việt Nam, với cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc. Mặc dù trong bối cảnh phòng chống dịch, chính quyền Seoul đã tạo điều kiện để tổ chức sự kiện ý nghĩa này. Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, ấm tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Gặp mặt chào đón năm mới tại Hàn Quốc
Gặp mặt chào đón năm mới tại Hàn Quốc
Niềm vui của người Việt tại buổi gặp mặt đầu Xuân.
Gặp mặt chào đón năm mới tại Hàn Quốc
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài vui Xuân, mừng đón Tết cổ truyền và thể hiện lời ca tiếng hát, điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Thế giới bắt đầu đón mừng Năm mới 2022 Thế giới bắt đầu đón mừng Năm mới 2022
Gạt bỏ những mối lo ngại về dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan trên toàn cầu, người dân thế giới đã bắt đầu đón mừng Năm mới 2022 trong không khí hân hoan với nhiều hy vọng dịch bệnh sẽ sớm chấm dứt và nhịp sống sôi động sẽ trở lại bình thường. Các hoạt động đón Năm mới vẫn được tổ chức ở nhiều nước trên thế giới dù quy mô bị thu hẹp đáng kể.
Đồng Nai - Gyeongnam (Hàn Quốc) sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác năm 2022 Đồng Nai - Gyeongnam (Hàn Quốc) sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác năm 2022
Sáng 30/12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Lee Jeong Man, Trưởng đại diện văn phòng Đại diện tỉnh Gyeongnam - Hàn Quốc.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nguoi-viet-tai-han-quoc-gap-mat-mung-nam-moi-2022-160778.html

In bài viết