Cờ Tổ quốc tung bay ở Nam Sudan trong ngày đầu năm mới 2022

08:52 | 04/01/2022

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở Nam Sudan – nơi cách xa Tổ quốc Việt Nam hơn 8.500 km đã để lại nhiều cảm xúc lắng đọng trong lòng mỗi người lính “mũ nồi xanh” nói riêng, người dân Việt Nam nói chung.
Chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam sẵn sàng cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình Chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam sẵn sàng cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình
Việt Nam ra mắt Đội Công binh đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình Việt Nam ra mắt Đội Công binh đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình
Cờ Tổ quốc tung bay ở Nam Sudan trong ngày đầu năm mới 2022
Lính "mũ nồi xanh" Việt Nam chào cờ đón năm mới tại Nam Sudan. Ảnh: Báo Người lao động

Theo Báo điện tử VOV, ngày 3/1, tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình UNMISS – Nam Sudan, tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam (BVDC 2.3) đã tham gia buổi lễ chào cờ đầu tiên của năm 2022, cùng hướng về Tổ quốc trong niềm xúc động, tự hào. Tham dự buổi lễ có Trung tá Phạm Tân Phong, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Chỉ huy Trưởng lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan.

Trước lá cờ Tổ quốc và lá cờ Liên hợp quốc, Quốc ca Việt Nam được vang lên hùng tráng. Mọi ánh mắt xúc động hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đất trời châu Phi, nơi cách Tổ quốc hơn 8.500km, khiến cho không khí buổi lễ càng trở nên thiêng liêng và nhiều cảm xúc hơn. Những người lính quân y "mũ nồi xanh" vinh dự, tự hào vì đã góp phần tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc ở nơi các quốc gia đang chung tay gìn giữ hòa bình và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Thời gian qua, toàn thể nhân viên BVDC 2.3 đã nỗ lực vượt qua thử thách kép, đó là đợt bùng phát dịch mới bệnh COVID-19 ở Bentiu cũng như Nam Sudan, vừa hỗ trợ y tế địa phương trong bối cảnh số ca bệnh tăng gấp đôi do lũ lụt cũng như thiếu bác sĩ phẫu thuật, kỹ thuật viên X-quang… Song song với các hoạt động chuyên môn, BVDC 2. 3 cũng tổ chức nhiều phong trào đóng góp tích cực với người dân địa phương.

Trung tá Phạm Tân Phong, Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Chỉ huy Trưởng lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan.  Ảnh: sggp.org.vn
Trung tá Phạm Tân Phong, Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Chỉ huy Trưởng lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan. Ảnh: sggp.org.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Chỉ huy Trưởng lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới 2022 của Đảng ủy, Chỉ huy Cục tới toàn bộ cán bộ, nhân viên Bệnh viện. Trung tá Phạm Tân Phong đánh giá cao những thành tích nổi bật của đơn vị trên các mặt công tác chuyên môn, đối ngoại, truyền thông… góp phần ghi dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế cũng như người dân địa phương về hình ảnh tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam đóng góp cho hòa bình thế giới.

Nhân dịp này, Trung tá Phạm Tân Phong đã trao các phần thưởng cùng danh hiệu cao quý của Chỉ huy Phái bộ ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân xuất sắc của BVDC 2.3 trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Cờ Tổ quốc tung bay ở Nam Sudan trong ngày đầu năm mới 2022
Bác sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam trồng cây xanh tại Nam Sudan, ngày 1/1/2022. Ảnh: Tiền phong

Trước đó, nhân dịp đầu năm mới, BVDC 2.3 đã phát động phong trào trồng cây xanh năm 2022 trong toàn đơn vị. Đây là hoạt động nằm trong dự án 1000 cây xanh - sáng kiến của BVDC 2.3 Việt Nam nhằm phủ xanh khuôn viên bệnh viện, các đơn vị, tổ chức trong căn cứ và các trường học trong khu vực.

Theo Trung tá Phạm Tân Phong: “Trồng cây xanh là hoạt động ý nghĩa góp phần xây dựng, cải thiện môi trường sống của bệnh viện, đồng thời góp phần lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh và văn hóa trồng cây của nhân dân Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Mỗi mầm xanh chính là những hy vọng vào tương lai tươi sáng cho đất nước Nam Sudan cũng như cho toàn thế giới, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gia tăng báo động, Nam Sudan đang phải gánh chịu thảm họa lũ lụt nặng nề nhất trong 60 năm qua”.

Chào cờ và hát Quốc ca là nghi thức thiêng liêng, thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước, với nhân dân. Với ý nghĩa thiêng liêng đó, nghi thức chào cờ được BVDC 2.3 tại Nam Sudan duy trì đều đặn vào mỗi thứ 2 đầu tháng. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Nam Sudan bên cạnh lá cờ màu xanh của Liên hợp quốc thật đẹp và nhiều cảm xúc.
Việt Nam có thêm nữ sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Việt Nam có thêm nữ sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Chuyên gia quốc tế đánh giá cao hoạt động gìn giữ hoà bình LHQ của Việt Nam Chuyên gia quốc tế đánh giá cao hoạt động gìn giữ hoà bình LHQ của Việt Nam

Thùy Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/co-to-quoc-tung-bay-o-nam-sudan-trong-ngay-dau-nam-moi-2022-160705.html

In bài viết