Khánh thành cầu giao thông nông thôn do Liên hiệp Kiên Giang vận động tài trợ

09:36 | 27/12/2021

Nằm trong chuỗi các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2022, chiều 25/12, tại ấp Lô 2, xã Hưng Yên, huyện An Biên, (Kiên Giang), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang (Liên hiệp Kiên Giang) phối hợp cùng đại diện chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành Cầu 1500 đường kênh 3000.
Kinh tế tỉnh Kiên Giang vượt khó, giữ đà tăng trưởng 0,58% Kinh tế tỉnh Kiên Giang vượt khó, giữ đà tăng trưởng 0,58%
Đẩy mạnh kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Liên hiệp địa phương Đẩy mạnh kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Liên hiệp địa phương

Xã Hưng Yên là cửa ngõ của huyện An Biên, là xã được chọn làm điểm tổ chức Tết Quân - Dân năm 2022 và xã có nhiều sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa, đặc biệt là các em học sinh.

Khánh thành cầu giao thông nông thôn do Liên hiệp Kiên Giang vận động tài trợ
Các đại biểu thực hiện nghi thức cách băng khánh thành cầu 1500 đường kênh 3000.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Chí Dũng - Chủ tịch Liên hiệp Kiên Giang cho biết, thời gian qua, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, gây khó khăn ảnh hưởng đến các hoạt động, tuy nhiên Liên hiệp Kiên Giang vẫn cố gắng tham gia vận động đóng góp chung tay cùng chương trình Tết Quân - Dân năm 2022 bằng việc xây dựng 3 công trình cầu giao thông nông thôn và trao 150 suất quà; đây là niềm vui nhỏ của Liên hiệp Kiên Giang đem đến cho bà con xã Hưng Yên.

Khánh thành cầu giao thông nông thôn do Liên hiệp Kiên Giang vận động tài trợ
Cầu 1500 có chiều dài 24m, rộng 3m, được thiết kế xây dựng bằng bê tông cốt thép, với tổng vốn đầu tư 216 triệu đồng.

Trong số 3 cây cầu được xây dựng, Cầu 1500 đường kênh 3000 là cây cầu đầu tiên đã hoàn thành; còn 2 cây cầu còn lại đang được xây dựng, Liên hiệp Kiên Giang rất mong nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ sớm hoàn thành các công trình này, nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng, giao thương hàng hóa, nối liền tuyến, qua đó phát triển kinh tế xã hội trong vùng...

Cầu có chiều dài 24m, rộng 3m; được thiết kế xây dựng bằng bê tông cốt thép, với tổng vốn đầu tư 216 triệu đồng do Ni sư Thích Nữ Diệu Hoa - Trụ trì chùa Kỳ Quang, (quận Phú Nhuận, TP HCM) và bà Nguyễn Thị Thuận (TP HCM) tài trợ 150 triệu, phần còn lại Liên hiệp Kiên Giang vận động tài trợ.

Khánh thành cầu giao thông nông thôn do Liên hiệp Kiên Giang vận động tài trợ
Lãnh đạo Liên hiệp Kiên Giang trao bằng khen của UBND tỉnh Kiên Giang cho đơn vị tài trợ.

Ông Trần Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND huyện An Biên cho biết, công trình Cầu 1500 đường kênh 3000 góp phần quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu cấp bách trong việc đi lại của tất cả bà con ấp Lô 2 và các ấp lân cận, tạo điều kiện cho giao thông thông suốt giữa các ấp trong xã Hưng Yên. Đồng thời, công trình góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã ngày càng giàu mạnh.

Thay mặt chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND huyện An Biên gửi lời cảm ơn Ban chỉ đạo Tết “Quân - Dân” tỉnh, Liên hiệp Kiên Giang và đơn vị tài trợ đã quan tâm vận động tài trợ cho xã Hưng Yên xây dựng thành công, công trình đầy ý nghĩa này.

Khánh thành cầu giao thông nông thôn do Liên hiệp Kiên Giang vận động tài trợ
40 suất học bổng và quà được tra cho các em học sinh hiếu học trên địa bàn.
Khánh thành cầu giao thông nông thôn do Liên hiệp Kiên Giang vận động tài trợ
Trao 100 suất quà cho gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn xã.

Dịp này, Ban tổ chức đã phát 100 suất quà cho gia đình chính sách, người nghèo và 40 suất học bổng và quà cho học sinh hiếu học trên địa bàn. Được biết những phần quà này, Hội Phước Thiện Hoa Tình Thương - Chùa Kỳ Quang TP HCM, Ni sư Thích Nữ Diệu Hoa hỗ trợ 100 suất quà và 30 học bổng và Liên hiệp Kiên Giang tài trợ 10 suất học bổng.

Kinh tế tỉnh Kiên Giang vượt khó, giữ đà tăng trưởng 0,58% Kinh tế tỉnh Kiên Giang vượt khó, giữ đà tăng trưởng 0,58%
Đẩy mạnh kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Liên hiệp địa phương Đẩy mạnh kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Liên hiệp địa phương
Kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang Kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang

Hà Vy - Anh Kiên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khanh-thanh-cau-giao-thong-nong-thon-do-lien-hiep-kien-giang-van-dong-tai-tro-160179.html

In bài viết