100 ngư dân Quảng Ngãi đang kẹt giữa 'eo' bão RAI

16:27 | 19/12/2021

Hiện chính quyền địa phương phối hợp với nghiệp đoàn nghề cá hướng dẫn 11 tàu cá chạy tránh hướng đi của bão RAI– bão số 9.
73 tàu cá cùng 700 ngư dân vào âu tàu đảo Song Tử Tây và Sinh Tồn tránh trú bão RAN 73 tàu cá cùng 700 ngư dân vào âu tàu đảo Song Tử Tây và Sinh Tồn tránh trú bão RAN
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão RAI, hai ngày qua, cán bộ chiến sĩ (CBCS) đảo Sinh Tồn và Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã đón 73 lượt tàu cá với gần 700 ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… vào tránh, trú an toàn.
Bão RAI có cường độ gió giật cấp 17, vẫn di chuyễn rất phức tạp Bão RAI có cường độ gió giật cấp 17, vẫn di chuyễn rất phức tạp
Hồi 7h ngày 18/12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17.

Sáng 19/12, bà Phạm Thị Công, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên báo NLĐ, địa phương đang còn 11 tàu cá cùng 100 lao động đang thả neo ở ngoài quần đảo Hoàng Sa, tọa độ 18 độ, 63 phút vĩ độ bắc – 117 độ 30 phút kinh độ đông – nơi "eo" bão RAI dự kiến đi qua.

"Địa phương phối hợp với Nghiệp đoàn nghề cá thường xuyên giữ liên lạc, hướng dẫn bà con các phương án tránh trú an toàn", bà Công nói.

Theo ông Huỳnh Văn Minh, cán bộ Nghiệp đoàn nghề cá xã Nghĩa An, qua máy Icom các ngư dân báo về, hiện 11 tàu đã tập trung lại một chỗ giữa biển thả neo.

"Có 7 chiếc đã được thả dù, còn 4 chiếc thả trôi. Thời tiết trên biển nơi 11 tàu thả neo đang bắt đầu có gió cấp 8-9. Hy vọng hướng đi của bão sẽ không thay đổi, nếu thay đổi 11 tàu cá này sẽ vô cùng nguy hiểm", ông Minh thông tin.

100 ngư dân Quảng Ngãi đang kẹt giữa 'eo' bão RAI
Người thân các thuyền viên đang nghe ngóng tin tức từ 11 tàu cá đang neo giữa biển. Ảnh: NLĐ

Ông Minh cho biết thả dù tương tự như thả neo, nhưng vì giữa biển sâu hàng trăm mét nên ngư dân mới thả dù. Khi dù bung rộng trước mũi tàu để neo tàu trong tình huống khẩn cấp, nhất là bão tố. "Nguyên nhân 11 tàu cá không chạy vào bờ khi bão Rai vào biển Đông là vì các tàu này đang hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa, nên chạy vào bờ sẽ ngược hướng gió, hướng nước và trên đường đi sẽ gặp ngay tâm bão đổ bộ. Do đó, một số tàu chọn phương án vào neo đậu ở một số đảo ở Hoàng Sa, một số tàu khác chạy ngược ra giữa biển – ngược hướng di chuyển của bão để thả neo", ông Minh nói.

Hiện người thân ở nhà của các thuyền viên trên 11 tàu cá vô cùng lo lắng. Họ thường xuyên đến đài trực canh máy Icom, nghe tin tức người thân từ 11 tàu cá báo về.

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết trên Tuổi trẻ, chiều và tối nay bão số 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào Quảng Ngãi. Sức gió ở vùng ven biển của tỉnh này khoảng cấp 8-9. Riêng đảo Lý Sơn sẽ có gió giật cấp 11.

"Đây là cơn bão lớn, rất may bão đi dọc ngoài biển, tâm bão không đi vào đất liền. Tuy vậy bà con không được chủ quan, chắc chắn phải cấm biển không cho tàu thuyền ra khơi bởi sóng rất lớn", ông Sỹ nói.

Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ biên giới và trao áo phao cho ngư dân Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ biên giới và trao áo phao cho ngư dân
Chiều 16/12, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) phối hợp với Hội Nông dân phường Thuận Phước (quận Hải Châu) tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm và không khai thác hải sản bất hợp pháp cho 50 ngư dân phường Thuận Phước.
500 ngư dân vào Trường Sa tránh bão RAI 500 ngư dân vào Trường Sa tránh bão RAI
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão RAI, cán bộ, chiến sĩ Hải quân và các lực lượng làm nhiệm vụ trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp tục triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân tránh, trú bão an toàn.

Vĩnh Bảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/100-ngu-dan-quang-ngai-dang-ket-giua-eo-bao-rai-159649.html

In bài viết