73 tàu cá cùng 700 ngư dân vào âu tàu đảo Song Tử Tây và Sinh Tồn tránh trú bão RAN

18:38 | 18/12/2021

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão RAI, hai ngày qua, cán bộ chiến sĩ (CBCS) đảo Sinh Tồn và Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã đón 73 lượt tàu cá với gần 700 ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… vào tránh, trú an toàn.
500 ngư dân vào Trường Sa tránh bão RAI 500 ngư dân vào Trường Sa tránh bão RAI
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão RAI, cán bộ, chiến sĩ Hải quân và các lực lượng làm nhiệm vụ trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp tục triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân tránh, trú bão an toàn.
Cứu hộ thành công một tàu cá bị sóng đánh trôi, mắc cạn vào bờ Cứu hộ thành công một tàu cá bị sóng đánh trôi, mắc cạn vào bờ
Đồn Biên phòng Cửa Sót (BĐBP Hà Tĩnh) vừa bố trí lực lượng tham gia cứu hộ một tàu cá của ngư dân Lộc Hà bị mắc cạn vào lúc 4 giờ sáng nay (9/12).

Tính đến 22h30 ngày 17/12, âu tàu đảo Sinh Tồn đã hỗ trợ 47 tàu cá với 588 ngư dân vào tránh trú bão. Khi tàu vào âu tàu, cán bộ, chiến sĩ các đảo đã hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân chằng buộc trang thiết bị, ngư cụ chắc chắn, bảo đảm an toàn. Bước đầu đảo Sinh Tồn đã hỗ trợ cho bà con ngư dân một số nhu yếu phẩm thiết yếu, trị giá hơn 2 triệu đồng và 10m3 nước ngọt.

Tại Đảo Song Tử Tây, tính đến 23h ngày 17/12, có 15 tàu cá của tỉnh Phú Yên vào tránh trú. Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây và nhân viên âu tàu đã hướng dẫn, bố trí chỗ neo đậu, giúp bà con chằng buộc an toàn cho tàu thuyền, đồng thời bố trí chỗ ăn, nghỉ và bảo đảm các nhu yếu phẩm cho 84 ngư dân tại làng chài.

73 tàu cá cùng 700 ngư dân vào âu tàu đảo Song Tử Tây và Sinh Tồn tránh trú bão RAN
Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn hướng dẫn tàu cá neo đậu và phun khử khuẩn, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: VOV

Bão Rai đã vượt qua Philippines đi vào Biển Đông vào chiều 17/12, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021. Hồi 10 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách Bình Định - Khánh Hòa khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17.

Cán bộ chiến sĩ ở các đảo, âu tàu, làng chài ở Trường Sa đã chuẩn bị đầy đủ các phương án, ứng phó khi có tình huống; sẵn sàng tham gia nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, sơ tán ngư dân lên đảo khi có lệnh. Quá trình gúp ngư dân vào tránh trú bão, cán bộ, chiến sĩ bảo đảm công tác an toàn phòng chống bão cũng như trong phòng chống dịch Covid-19.

Đưa ngư dân bị đau ruột thừa cấp từ vùng biển Tây Nam vào bờ an toàn Đưa ngư dân bị đau ruột thừa cấp từ vùng biển Tây Nam vào bờ an toàn
Ngày 22/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đứng chân trên địa bàn thành phố Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ tàu đưa ngư dân bị đau ruột thừa cấp khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Tây Nam vào bờ an toàn.
Người dân cả nước cùng tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 Người dân cả nước cùng tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 bắt đầu lúc 20h ngày 19/11. TPHCM, Hà Nội và các tỉnh thành đồng loạt diễn ra các hoạt động thắp nến, dâng hương, thả đèn hoa đăng, các cơ sở tôn giáo rung chuông, các con tàu trên các tuyến kênh ở TPHCM kéo còi, ở nhiều nơi người dân được khuyến khích tắt đèn.

Bình Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/73-tau-ca-cung-700-ngu-dan-vao-au-tau-dao-song-tu-tay-va-sinh-ton-tranh-tru-bao-ran-159571.html

In bài viết