Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ biên giới và trao áo phao cho ngư dân

17:55 | 17/12/2021

Chiều 16/12, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) phối hợp với Hội Nông dân phường Thuận Phước (quận Hải Châu) tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm và không khai thác hải sản bất hợp pháp cho 50 ngư dân phường Thuận Phước.
Tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc Tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc
Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh Cao Bằng phối hợp tổ chức 6.810 buổi ngoại khóa tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tại các trường học cho 385.566 lượt người.
Tặng quà và áo ấm cho người dân trên khu vực biên giới Tặng quà và áo ấm cho người dân trên khu vực biên giới
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, BĐBP Quảng Trị và các nhà hảo tâm vừa tổ chức tặng quà và áo ấm cho các cháu học sinh trên khu vực biên giới.

Cùng với đó là tìm hiểu các quy định IUU về hoạt động đánh bắt hải sản trái phép, không báo cáo và không được quản lý, thế nào là "thẻ vàng", "thẻ đỏ" theo quy định của Ủy ban châu Âu (EC), Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ biên giới và trao áo phao cho ngư dân
Trao áo phao tặng bà con ngư dân.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 50 áo phao cứu sinh cho bà con ngư dân, giúp bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương.

Cũng trong chiều 16/12, tại TP Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc.

Tại hội nghị, phóng viên, biên tập các cơ quan báo chí được nghe báo cáo viên đến từ Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) và Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trình bày các chuyên đề: Tình hình biên giới, lãnh thổ từ đầu năm 2021 đến nay và chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ; tình hình thực thi pháp luật ở khu vực biên giới và tình hình triển khai pháp luật của Bộ đội Biên phòng ở biên giới và tình hình thực hiện của nhân dân.

Giáo dục pháp luật về biên giới, biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân Giáo dục pháp luật về biên giới, biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân
Chiều 6/12, Đảng ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biên giới, biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.
Cảnh sát biển tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân trên đảo Bạch Long Vĩ Cảnh sát biển tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân trên đảo Bạch Long Vĩ
Ngày 23/11, Trạm 1 Cảnh sát biển (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tổ chức đợt tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo (gọi tắt là IUU) cho bà con ngư dân tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Bình Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tuyen-truyen-phap-luat-ve-bao-ve-bien-gioi-va-trao-ao-phao-cho-ngu-dan-159486.html

In bài viết