Đại sứ quán Lào đánh giá cao Trường Cao đẳng Thái Nguyên trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn

07:18 | 16/12/2021

Ngày 15/12/2021, tại Thái Nguyên, đoàn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, TW Hội hữu nghị Việt Nam – Lào do Đại sứ Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông dẫn đầu đã đến thăm Trường Cao đẳng Thái Nguyên.
Ưu tiên tạo điều kiện để lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc Ưu tiên tạo điều kiện để lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc
Đây là nội dung được ông An Kyung Duk - Bộ trưởng Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc thông tin tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung ngày 14/12. Buổi làm việc diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Hàn Quốc.
Việt Nam – Hàn Quốc lần đầu tiên ký kết hiệp định về bảo hiểm xã hội Việt Nam – Hàn Quốc lần đầu tiên ký kết hiệp định về bảo hiểm xã hội
Hiệp định song phương đầu tiên về bảo hiểm xã hội (BHXH) giữa Việt Nam và Hàn Quốc vừa được ký kết. Đây là cơ sở đảm bảo quyền lợi của người lao động hai nước khi làm việc ở nước kia, tránh việc đóng hai lần BHXH.

Tham dự sự kiện có: Đại sứ Lào tại Việt Nam Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông; ông Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu quốc hội, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch TW Hội hữu nghị Việt Nam – Lào; ông Nguyễn Văn Mỹ, nguyên Trưởng ban Ban Á – Phi, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký TW Hội hữu nghị Việt Nam – Lào cùng các cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Tiếp đoàn có TS Phạm Chí Cường, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Thái Nguyên cùng các giáo viên và đông đảo lưu học sinh Lào đang theo học tại trường.

Đại sứ quán Lào đánh giá cao Trường Cao đẳng Thái Nguyên trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
Toàn cảnh buổi tiếp.

Theo TS Phạm Chí Cường, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Thái Nguyên trải qua 43 năm phát triển, tiền thân là Trường cao đẳng kinh tế - tài chính Thái Nguyên. Trường ban đầu đào tạo sinh viên Luông-Pha-Băng (Lào) và hiện nay 15 tỉnh của Lào đã gửi sinh viên sang theo học tại trường.

Đại sứ quán Lào đánh giá cao Trường Cao đẳng Thái Nguyên trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
TS Phạm Chí Cường, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Thái Nguyên giới thiệu về trường và tình hình học tập của lưu học sinh Lào.

Thời gian qua 1500 sinh viên Lào đã theo học các ngành tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên và có khoảng 1000 sinh viên đã tốt nghiệp. Qua khảo sát hàng năm, 100% sinh viên ra trường đã tìm được công việc nhờ kiến thức được đào tạo tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên, công tác tốt trong nhiều lĩnh vực khi trở lại Lào.

Phó Hiệu trưởng Phạm Chí Cường cảm ơn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, TW Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ lưu học sinh Lào trong học tập, rèn luyện. Bên cạnh đó mỗi năm Trường Cao đẳng Thái Nguyên cũng đào tạo 30-40 lưu học sinh Campuchia, qua đó góp phần gắn kết mối quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông đánh giá cao nỗ lực đào tạo sinh viên Lào của Trường Cao đẳng Thái Nguyên. Đại sứ khẳng định sự giúp đỡ của trường đã đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội của Lào, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực.

Đại sứ quán Lào đánh giá cao Trường Cao đẳng Thái Nguyên trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
Đại sứ Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông đánh giá cao những nỗ lực đào tạo sinh viên Lào của Trường Cao đẳng Thái Nguyên.

Đại sứ cũng ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn của nhà trường. Đại sứ nhấn mạnh, các thầy cô Trường Cao đẳng Thái Nguyên không chỉ là người thầy mà còn là cha mẹ của các em khi học tập xa quê hương, gia đình, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID-19 còn nhiều phức tạp. Thời gian tới, Đại sứ quán mong muốn nhà trường tiếp tục hỗ trợ các lưu học sinh Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Đại sứ quán Lào đánh giá cao Trường Cao đẳng Thái Nguyên trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
TS Phạm Chí Cường, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Thái Nguyên tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông.

Ngày 16/12/2021, Đoàn sẽ tham dự Hội thảo "Nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tỉnh Thái Nguyên lần thứ II, năm 2021”.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Đại sứ quán Lào đánh giá cao Trường Cao đẳng Thái Nguyên trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
Đại sứ Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông dành thời gian trò chuyện với lưu học sinh Lào tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên.
Đại sứ quán Lào đánh giá cao Trường Cao đẳng Thái Nguyên trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn

Đại sứ Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông dâng hương tại gian thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ quán Lào đánh giá cao Trường Cao đẳng Thái Nguyên trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng lưu học sinh Lào tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên.
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng 76 năm Quốc khánh Việt Nam Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng 76 năm Quốc khánh Việt Nam
Nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017), ngài Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam đã gửi điện mừng tới ông Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.
VUFO, Hội hữu nghị Việt – Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam VUFO, Hội hữu nghị Việt – Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2021, ngày 6/4, đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào đã đến thăm và chúc Tết Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-quan-lao-danh-gia-cao-truong-cao-dang-thai-nguyen-trong-dao-tao-hoc-sinh-sinh-vien-nuoc-ban-159383.html

In bài viết