Không chú ý tàu hỏa, người phụ nữ đi bộ "gặp nạn"

16:20 | 11/12/2021

Vụ va chạm với tàu hỏa chạy hướng Nam - Bắc, tại khu vực phường 10, quận Phú Nhuận (TP.HCM) khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.
Người phụ nữ đi xe máy va chạm với tàu chở hàng Người phụ nữ đi xe máy va chạm với tàu chở hàng
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h45p trưa nay (7/ 10), tại khu vực đường tàu Lê Thánh Tông – Cầu Tre 2 – Hải Phòng.
Qua giao lộ không đèn giao thông, người phụ nữ đi xe máy bị ô tô tông ngã Qua giao lộ không đèn giao thông, người phụ nữ đi xe máy bị ô tô tông ngã
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10h23 ngày 28/9 tại ngã tư gần trụ sở tỉnh ủy Bắc Ninh được camera an ninh ghi lại.

Nguồn video: FB TP Tinh

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra khoảng 15h40 ngày 10/12, tại khu vực phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Thời điểm trên, tàu hỏa chạy hướng từ ga Sài Gòn (quận 3) về ga Sóng Thần (Bình Dương).

Không chú ý tàu hỏa, người phụ nữ đi bộ

Khi đến đoạn giao với đường Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận), đoàn tàu va chạm với người phụ nữ tên H. (39 tuổi, ngụ quận 3). Nạn nhân bị tàu kéo lê một đoạn hơn 100 m, tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng quận Phú Nhuận đã đến hiện trường xử lý vụ tai nạn.

Không chú ý tàu hỏa, người phụ nữ đi bộ

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra sự việc. (Ảnh: ATGT)

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, người phụ nữ đi xe máy với chồng và xảy ra mâu thuẫn. Khi chị này xuống xe máy đi bộ thì xảy ra vụ việc.

Lực lượng chức năng quận Phú Nhuận đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Video: Băng qua đường ray phớt lờ cảnh báo, người phụ nữ suýt bị tàu hỏa đoạt mạng Video: Băng qua đường ray phớt lờ cảnh báo, người phụ nữ suýt bị tàu hỏa đoạt mạng
Cố tình phớt lờ cảnh báo để băng qua đường ray, người phụ nữ đi xe đạp suýt bị tàu hỏa tông trực diện.
Bám đuôi xe tải, người phụ nữ gặp nạn sau pha... dừng đột ngột Bám đuôi xe tải, người phụ nữ gặp nạn sau pha... dừng đột ngột
Được biết vụ việc xảy ra ở Hà Nam
Người dân vẫn Người dân vẫn "gặp khó" khi đi tàu điện Cát Linh-Hà Đông
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông chính thức đi vào hoạt động từ ngày 6/11 và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Thế nhưng, nhiều người dân phản ánh về những bất cập khi tham gia dịch vụ công cộng này, đặc biệt là chỗ gửi xe máy, phí trông giữ xe...

Khánh An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khong-chu-y-tau-hoa-nguoi-phu-nu-di-bo-gap-nan-158962.html

In bài viết