DAFO tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Indonesia

11:14 | 09/12/2021

Trong thời gian tới, DAFO sẽ tổ chức một số sự kiện văn hóa, giao lưu trang phục dân tộc, văn nghệ, tổ chức các cuộc thi viết, sáng tác về tình hữu nghị giữa Việt Nam và Indonesia.
DAFO sẽ tổ chức Hội thảo chuyên sâu về hoạt động CSR của doanh nghiệp năm 2022 DAFO sẽ tổ chức Hội thảo chuyên sâu về hoạt động CSR của doanh nghiệp năm 2022
DAFO, ĐSQ Tây Ban Nha tại Việt Nam: trao đổi các hoạt động nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao DAFO, ĐSQ Tây Ban Nha tại Việt Nam: trao đổi các hoạt động nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Ông Agustaviano Sofjan, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại TP.HCM tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Thành Trí
Ông Agustaviano Sofjan, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại TP.HCM tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Thành Trí. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Ngày 8/12, Tổng lãnh sự và các thành viên đoàn Tổng lãnh sự quán Cộng hoà Indonesia tại TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm và làm việc tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai (DAFO).

Tiếp và làm việc với đoàn có: ông Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch DAFO; ông Nguyễn Viết Thắng, Phó giám đốc Sở Ngoaị vụ - Phó chủ tịch DAFO; ông Mai Văn Nhơn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi làm việc, ông Agustaviano Sofjan, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại TP.HCM bày tỏ mong muốn thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia tỉnh Đồng Nai nhằm tạo thuận lợi cho việc giao lưu, hợp tác giữa hai quốc gia, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Indonesia đang đầu tư tại tỉnh Đồng Nai. Với vai trò Tổng lãnh sự tại TP.HCM, ông sẽ thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Indonesia - Đồng Nai, giữa Tổng lãnh sự quán và DAFO trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Trí đánh giá cao sự phối hợp giữa Tổng lãnh sự quán Indonesia với Đồng Nai trong thời gian qua. Chính điều này đã thắt chặt thêm sự gắn bó giữa hai quốc gia. Chủ tịch DAFO cũng cho rằng, đây là cuộc gặp gỡ rất ý nghĩa, đặc biệt là trước thềm kỷ niệm 66 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Indonesia (30/12/1955 – 30/12/2021). Đồng thời, hoan nghênh ý tưởng của ngài Tổng lãnh sự quán về việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia tỉnh Đồng Nai.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Trí, để thành lập Hội hữu nghị cần có sự chuẩn bị, đặc biệt là việc đảm bảo số lượng hội viên. Vì vậy, trước mắt, Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN sẽ kết nối các hoạt động giao lưu giữa 2 bên. Ngoài các sự kiện đa phương, Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN cũng đã có kế hoạch để tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, thúc đẩy xúc tiến đầu tư, kêu gọi kết nối doanh nghiệp Indonesia và Việt Nam trong năm 2022.

Theo kế hoạch, thời gian tới, DAFO sẽ tổ chức một số sự kiện văn hóa, giao lưu trang phục dân tộc, văn nghệ, tổ chức các cuộc thi viết, sáng tác về tình hữu nghị giữa Việt Nam và Indonesia.

DAFO phối hợp với Dự án Đà Nẵng (Hoa Kỳ) trao 100 triệu đồng cho người dân khó khăn vì Covid-19 DAFO phối hợp với Dự án Đà Nẵng (Hoa Kỳ) trao 100 triệu đồng cho người dân khó khăn vì Covid-19
DAFO, TLSQ Hàn Quốc tại Đà Nẵng trao đổi về các hoạt động nhân 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao DAFO, TLSQ Hàn Quốc tại Đà Nẵng trao đổi về các hoạt động nhân 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dafo-tang-cuong-cac-hoat-dong-giao-luu-van-hoa-viet-nam-indonesia-158794.html

In bài viết