290 người tham gia hiến máu tình nguyện nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại Việt Nam - Thái Lan

10:21 | 05/12/2021

Mới đây, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, Sở Ngoại vụ TP.HCM và Thành Đoàn TP.HCM phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam (1976-2021), ngày Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927-5/12/2020) và tưởng niệm ngày sinh của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej.
Giới thiệu các điệu múa dân tộc Việt Nam và Thái Lan tới công chúng hai nước Giới thiệu các điệu múa dân tộc Việt Nam và Thái Lan tới công chúng hai nước
Ngày 3/12/2021, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội kết hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Đêm Gala Việt Nam - Thái Lan: 45 năm hữu nghị" nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam - Thái Lan và triển lãm ảnh. Chương trình nhằm giới thiệu nét đặc trưng văn hóa Việt Nam và Thái Lan tới công chúng, thông qua biểu diễn nghệ thuật; tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, góp phần phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Thái Lan.
Điện mừng kỷ niệm 61 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba Điện mừng kỷ niệm 61 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba
Lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện chúc mừng Nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cuba.

Hoạt động được sự hỗ trợ từ Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM, chương trình “Hành trình đỏ," Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam, Tổng Cục Du lịch Thái Lan-Văn phòng TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (TBA) cùng các doanh nghiệp và cộng đồng người Thái Lan trong khu vực lãnh sự.

Ông Nattapol Na Songkhla, quyền Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM bày tỏ sự ủng hộ và gửi lời cảm ơn đến các tình nguyện viên Thái Lan và Việt Nam vì đã hưởng ứng hoạt động hiến máu nghĩa tình, góp phần mang lại lợi ích cho xã hội, cộng đồng và quê hương đất nước.

Ông Nattapol Na Songkhla hy vọng số lượng người tham gia hiến máu từ cộng đồng người Thái Lan và người Việt Nam trong chương trình này sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt máu tại TP.HCM, đặc biệt là trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19 vừa qua đã khiến cho nhu cầu sử dụng máu từ các cơ sở y tế gia tăng rất lớn.

290 người tham gia hiến máu tình nguyện nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại Việt Nam - Thái Lan
Cuối chương trình, đã có 290 người tham gia hiến máu với tổng cộng 414,8 đơn vị máu được tiếp nhận. (Nguồn: congly.vn)

Bên cạnh đó, ông Nattapol Na Songkhla cho rằng hoạt động hiến máu lần này sẽ giúp thắt chặt tình cảm giữa người dân hai nước và khẳng định quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Thái Lan và Việt Nam.

Cuối chương trình, đã có 290 người tham gia hiến máu với tổng cộng 414,8 đơn vị máu được tiếp nhận. Dịp này, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM cũng trao tặng kinh phí ủng hộ cho Dự án hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 của Thành đoàn TP.HCM với tổng số tiền là 45 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu cùng các tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu còn được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn văn hóa, văn nghệ của Thái Lan và Việt Nam như: Nghi thức Bái sư Wai Kru trong Muay Thái do huấn luyện viên Muay Thái tại Việt Nam biểu diễn; tiết mục múa quạt truyền thống Việt Nam...

Từ tháng 5/2019 đến nay, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM và đơn vị đồng hành đã 4 lần phối hợp tổ chức hoạt động hiến máu thiện nguyện, qua đó hỗ trợ hơn 647 đơn vị máu để giúp đỡ các bệnh nhân Việt Nam.

Trước đó, chiều 3/12, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Trần Phước Anh thay mặt lãnh đạo TP đã đến Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM chúc mừng 94 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan; đồng thời là ngày sinh nhật của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej và ngày của Cha tại Thái Lan (5/12/1927 – 5/12/1927).

Ông Trần Phước Anh đã gửi lời chúc mừng đến Tổng Lãnh quán Thái Lan tại TP.HCM, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thái Lan tại TP.HCM nhân ngày Quốc khánh Vương quốc Thái Lan; kỷ niệm ngày sinh nhật của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej và ngày của Cha tại Thái Lan.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Trần Phước Anh và quyền Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM Natthapol Na Songkhla cũng đã trao đổi, chia sẻ một số thông tin bên lề; đồng thời tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam, trong đó có TP.HCM ngày càng phát triển tốt đẹp.

Truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt -Thái là nền tảng vững chắc cho tương lai hai nước Truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt -Thái là nền tảng vững chắc cho tương lai hai nước
Ngày 3/12/2021, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm sinh nhật Cố Quốc Vương Thái Lan Bhumibhol Adulyadej; 94 năm ngày Quốc khánh Thái Lan (5/12/1927 - 5/12/2021) và kỷ niệm Ngày của Cha tại Thái Lan.
HueFO tổ chức hội thảo thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thái Lan hậu COVID-19 HueFO tổ chức hội thảo thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thái Lan hậu COVID-19
Nhân kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976 – 6/8/2021), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế (HueFO) phối hợp với Hội hữu nghị Việt – Thái tổ chức hội thảo khoa học: “Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam – Thái Lan trên các lĩnh vực du lịch – thương mại – văn hóa – giáo dục thời kỳ hậu COVID-19” vào ngày 20/12/2021.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/290-nguoi-tham-gia-hien-mau-tinh-nguyen-nhan-45-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-viet-nam-thai-lan-158436.html

In bài viết