Tin mới về việc cứu hộ thành công 17 thuyền viên Việt Nam gặp nạn trên biển nước ngoài

16:23 | 03/12/2021

Cảnh sát biển Hàn Quốc đã tổ chức cứu nạn thành công 17 thủy thủ Việt Nam trong vụ chìm tàu ngày 1/12 gần đảo Ulleung phía Đông Hàn Quốc. Đến chiều ngày 2/12, các thủy thủ Việt Nam đã được đưa về cảng Donghae (tỉnh Gangwon) an toàn.
Gần 500 thuyền viên được hỗ trợ và cứu khi gặp nạn trên biển Gần 500 thuyền viên được hỗ trợ và cứu khi gặp nạn trên biển
Ông Vũ Việt Hùng, Phó TGĐ Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam (Vietnam MRRC) cho biết, theo thống kê, trong 11 tháng năm 2021, Vietnam MRRC nhận được thông tin báo nạn của 331 vụ việc, phối hợp 209 vụ việc, điều động 35 lượt tàu SAR hoạt động TKCN trên biển. Tổng số thuyền viên được cứu, hỗ trợ trực và gián tiếp là 468 người và 32 phương tiện.
Liên tiếp cứu bốn người nước ngoài bị nạn trên biển Liên tiếp cứu bốn người nước ngoài bị nạn trên biển
Chiều 13/11, lãnh đạo Công ty Trực thăng miền Nam (thuộc Tổng công Trực thăng Việt Nam – Binh đoàn 18), cho biết: Đơn vị vừa cử 2 tổ bay EC 225 – 8622 và EC 225 – 8426 thực hiện bay cấp cứu hai người nước ngoài bị nạn trên vùng biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo TTXVN, con tàu gặp nạn mang tên Houei Crystal, đăng ký tại Panama, có trọng tải 5.765 tấn, chở 18 thuyền viên Việt Nam. Tàu này đã bị chìm ở vùng biển giáp ranh giữa Hàn Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản.

Cảnh sát biển Hàn Quốc cho biết, vụ đắm tàu xảy ra tại khu vực phía Bắc Đường giới hạn phía Bắc, biên giới thực tế trên biển giữa hai miền Triều Tiên.

Cảnh sát biển Hàn Quốc đã nhận được tín hiệu SOS phát ra từ vị trí khẩn cấp của con tàu ngay sau khi xảy ra tai nạn và chia sẻ thông tin với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản để phối hợp cứu nạn.

17 người trong số 18 thuyền viên đã thoát ra khỏi tàu trước khi tàu chìm và được Cảnh sát biển Hàn Quốc đã cứu hộ lúc 4h08 sáng ngày 2/12. Hiện còn một thủy thủ bị mất tích sau khi bị sóng cuốn trôi.

Khu vực tàu đắm đang trong ngày thứ hai liên tiếp có cảnh báo biển động mạnh, sóng lớn.

Tin mới về việc cứu hộ thành công 17 thuyền viên Việt Nam gặp nạn trên biển nước ngoài
Tàu tuần duyên Hàn Quốc cứu hộ một tàu cá gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa. (Ảnh Yonhap News)

Ngay khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã chỉ đạo bộ phận lãnh sự, Ban Quản lý lao động Việt Nam nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng Hàn Quốc để tìm giải pháp cứu trợ các thuyền viên.

Thông tin ban đầu cho biết, 17 thuyền viên được giải cứu trong tình trạng sức khỏe ổn định, có 4 thuyền viên bị thương nhẹ và đã được hỗ trợ điều trị y tế.

Sau khi nhập cảng, thuyền viên sẽ được xét nghiệm Covid-19 và hoàn thiện các thủ tục khác để nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã gọi điện thăm hỏi, động viên tới thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu. Hiện tại, toàn bộ 17 thuyền viên đều không còn giấy tờ tùy thân và các cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ để sớm đưa các thuyền viên về nước.

Chiều ngày 2/12, Công ty INLACO-HP, đơn vị cung cấp và quản lý 18 thuyền viên cho tàu Houei Crystal của Panama, đã gửi điện cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc về việc hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp các thuyền viên trong sự cố chìm tàu Houei Crystal nói trên.

Cứu nạn thành công tàu cá trên vùng biển Trường Sa Cứu nạn thành công tàu cá trên vùng biển Trường Sa
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tiếp cận và đưa ngư dân gặp nạn trên tàu QNg 90585 TS vào bờ an toàn.
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cứu kéo thành công tàu cá Nghệ An gặp nạn trên biển BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cứu kéo thành công tàu cá Nghệ An gặp nạn trên biển
Lúc 5h30 sáng 28/10, tàu CSB 2005 thuộc Hải đội 102/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiếp cận được tàu cá mang số hiệu NA 90216 TS trong điều kiện sóng gió to, tiến hành làm dây kéo tàu bị nạn về đất liền.

Bình Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-moi-ve-viec-cuu-ho-thanh-cong-17-thuyen-vien-viet-nam-gap-nan-tren-bien-nuoc-ngoai-158279.html

In bài viết