Đồng Tháp: Mong muốn gắn kết hơn nữa với các tỉnh của Lào trên mọi lĩnh vực

17:05 | 02/12/2021

Nhân kỷ niệm 46 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức đoàn thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội hữu nghị Việt - Lào, Tạp chí Thời Đại chúc mừng Quốc khánh nước CHDCND Lào Hội hữu nghị Việt - Lào, Tạp chí Thời Đại chúc mừng Quốc khánh nước CHDCND Lào
Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tham dự đoàn có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Ngoại vụ, Đoàn Thanh niên, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Hữu Xuân - Giám đốc Sở Ngoại vụ đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến Tổng Lãnh sự quán, chúc mừng chính quyền và nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực trong 46 năm qua. Đồng thời, ông Nguyễn Hữu Xuân cũng thông tin về các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác của tỉnh Đồng Tháp với các địa phương của Lào. Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp mong muốn Tổng Lãnh sự quán Lào tiếp tục là cầu nối, tạo điều kiện để Đồng Tháp duy trì, gắn kết hơn nữa với các tỉnh của Lào trên các lĩnh vực.

Đồng Tháp: Mong muốn gắn kết hơn nữa với các tỉnh của Lào trên mọi lĩnh vực
Đoàn trao quà, chụp ảnh lưu niệm với Tổng Lãnh sự quán Lào.

Ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp thông tin một số hoạt động tỉnh Đồng Tháp dự kiến tổ chức vào năm 2022, năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; những hoạt động hỗ trợ của chính quyền địa phương đối với các em lưu học sinh Lào, với chính quyền và nhân dân các tỉnh Salavan, Champasak.

Bà Phimpha Keomixay - Tổng Lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự vui mừng khi nhận được những tình cảm tốt đẹp của chính quyền và các ngành của tỉnh Đồng Tháp nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh Lào. Do dịch bệnh Covid-19, các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác tạm gián đoạn nhưng tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm, hỗ trợ các tỉnh Champasak, Salavan các nhu yếu phẩm phòng chống dịch bệnh, nhất là việc tạo điều kiện, hỗ trợ lưu học sinh Lào các điều kiện tốt nhất tại Đồng Tháp như tiêm vắc xin, tặng quà, động viên, thăm hỏi… Tổng Lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, kết nối để Đồng Tháp và các địa phương Lào gắn kết, thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu hữu nghị và sẽ tổ chức đoàn thăm tỉnh Đồng Tháp trong thời gian sớm nhất.

Đồng Tháp: Mong muốn gắn kết hơn nữa với các tỉnh của Lào trên mọi lĩnh vực
Tặng quà cho các em lưu học sinh Lào đang học tại Đồng Tháp.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế thăm, tặng quà chúc mừng 39 em sinh viên Lào đang học tại Trường Cao đẳng Y tế và Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

Hội hữu nghị Việt - Lào, Tạp chí Thời Đại chúc mừng Quốc khánh nước CHDCND Lào Hội hữu nghị Việt - Lào, Tạp chí Thời Đại chúc mừng Quốc khánh nước CHDCND Lào
Ngày 1/12/2021, đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã đến Đại sứ quán CHDCND Lào tại Hà Nội chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 46 năm Quốc khánh CHDCND Lào (02/12/1975-02/12/2021.
Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng gửi Điện mừng đến lãnh đạo nhà nước Lào.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh Romania Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh Romania
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác hơn 70 năm giữa Việt Nam và Romania, giữa cơ quan lập pháp hai nước đang phát triển tốt đẹp.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm và chúc mừng 46 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm và chúc mừng 46 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào
Lãnh đạo Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng, qua đó thúc đẩy và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào nói riêng, giữa hai nước Việt-Lào nói chung.

Xuân Hải

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dong-thap-mong-muon-gan-ket-hon-nua-voi-cac-tinh-cua-lao-tren-moi-linh-vuc-158175.html

In bài viết