Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhiệm kỳ 2021-2026 xác định ba nội dung công tác trọng tâm

17:14 | 26/11/2021

Sáng 26/11, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội được Ban Chấp hành bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026.
Thăm và tặng quà các cô giáo dạy tiếng Việt tại tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) Thăm và tặng quà các cô giáo dạy tiếng Việt tại tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia)
An Giang: Hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Campuchia An Giang: Hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Campuchia
Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2021-2026 tại đầu cầu Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Việt)
Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2021-2026 tại đầu cầu Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Việt)

Tham dự Đại hội, về phía Việt Nam có: ông Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Trưởng đoàn chuyên gia Ban B68 Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc Cựu chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyên Huy Tăng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia; ông Phan anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại diện Ban Đối ngoại TW, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Bộ Nội vụ...

Về phía Campuchia có: bà Men Sam An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam và ông Chay Navuth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

Báo cáo tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2015 – 2021, Hội đã đạt được các kết quả công tác nổi bật như: mở rộng, phát triển tổ chức Hội đến cấp cơ sở; tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn, có ý nghĩa nhân các ngày lễ lớn của hai nước; phối hợp đối tác trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức Hội, tổ chức nhiều hoạt động với những hình thức đa dạng và nội dung phong phú, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn; mở rộng chương trình “Ươm mầm hữu nghị” trên phạm vi cả nước; coi trọng công tác xã hội, từ thiện nhân đạo...

Các đại biểu cũng đã nghe đại diện cựu chuyên gia Việt Nam tại Campuchia, đại diện Hội tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông trình bày tham luận tại Đại hội về công tác xây dựng phát triển tổ chức Hội, các hoạt động thực tiễn phong phú và hiệu quả của TW Hội và việc phối hợp công tác khi triển khai các hoạt động.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 140 Ủy viên; Ban Lãnh đạo gồm Chủ tịch, 10 Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký; Ban Kiểm tra Hội gồm 03 Ủy viên. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội được Ban Chấp hành bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Tuấn Việt)
Tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu tại đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, củng cố vững chắc quan hệ giữa hai nước. Các cấp Hội từ TW đến địa phương đã chủ động nhiều hình thức hoạt động phong phú, có ảnh hưởng xã hội sâu sắc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng khi được nghe kể về những hình ảnh thân thiết, gắn bó giữa những người bố mẹ nuôi người Việt nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam. Đó chính là một trong những hình ảnh sinh động nhất được thể hiện trong chương trình "Ươm mầm hữu nghị", hoạt động rất có ý nghĩa được Hội duy trì trong nhiều năm qua và ngày càng mở rộng trên phạm vi toàn quốc...".

Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh trong thời gian tới, Hội cần quan tâm, chú trọng tới ba nội dung công tác cụ thể: Thứ nhất, các cấp Hội cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm đổi mới sáng tạo, đồng thời tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền các cấp để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra và có những bứt phá mới trong việc hợp tác và phát triển. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo những điều kiện thuận lợi để Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thứ hai, Hội cần phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam làm tốt hơn nữa công tác thông tin, truyền thông về truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia đến các tầng lớp nhân dân hai nước.

Thứ ba, tăng cường các hoạt động giao lưu về văn hoá, nghệ thuật, y tế, giáo dục, thể thao, giao lưu thế hệ trẻ nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho việc xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh và thịnh vượng với người dân là trung tâm của sự phát triển.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Tuấn Việt)

Bà Bùi Thị Minh Hoài cũng tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành khoá mới, các cấp Hội trên cả nước sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới, góp phần xứng đáng vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.

bà Kiti Songha Bondith Men Sam An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam phát biểu chúc mừng Đại hội.
Bà Men Sam An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam phát biểu chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Tuấn Việt)

Chúc mừng tân Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh, bà Men Sam An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo mới, Hội sẽ thu được thắng lợi to lớn hơn nữa, tiếp tục thực hiện những nội dung hợp tác mà hai Hội đã thỏa thuận, nhằm củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng hiệu quả và thắng lợi.

"Lãnh đạo cấp cao hai nước luôn quan tâm đến việc củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác hai nước. Do đó hai Hội chúng ta cần tiếp tục thực hiện những nội dung hợp tác nêu trong Thỏa thuận đã ký tháng 12/2015, nhằm hợp tác, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho các hội viên và nhân dân hai nước về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, ngăn chặn những luận điệu tuyên truyền sai trái, lừa bịp hòng chia rẽ phá hoại tình đoàn kết hữu nghị hai nước.

Thông qua sự nỗ lực của hai Hội góp phần tăng cường truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia các lĩnh vực hoạt động xã hội, thương mại, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, an ninh... Hơn thế nữa, chúng ta cũng động viên các địa phương, cơ sở, nhất là các tỉnh, huyện, xã có chung biên giới hỗ trợ nhau trong hoạt độngHhội, nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng là lĩnh vực bảo vệ trật tự an ninh biên giới" - bà Men Sam An nhấn mạnh.

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia  đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Nhà nước Việt Nam
Ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong thời gian qua, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội. (Ảnh: Tuấn Việt)

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, 18 cá nhân của Hội nhận Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao 6 kỷ niệm chương, 10 bằng khen; Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã trao thưởng và tri ân cho 22 đơn vị và cá nhân.

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình trao quà cho sinh viên Campuchia Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình trao quà cho sinh viên Campuchia
Campuchia trao tặng 200.000 liều vắc xin Vero Cell cho Việt Nam Campuchia trao tặng 200.000 liều vắc xin Vero Cell cho Việt Nam

Ngọc Châu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nam-campuchia-nhiem-ky-2021-2026-xac-dinh-ba-noi-dung-cong-tac-trong-tam-157675.html

In bài viết