Đẩy mạnh thương mại, đầu tư Đức-Việt qua kênh đối ngoại nhân dân

10:07 | 26/11/2021

Ngày 25/11, tại Văn phòng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Quang Minh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Marko Walde, Trưởng đại diện Phòng công nghiệp và thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) và ông Nguyễn Quang Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đức thành phố Hà Nội.
VUFO, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tiếp tục phát triển quan hệ giao lưu nhân dân Việt – Nga VUFO, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tiếp tục phát triển quan hệ giao lưu nhân dân Việt – Nga
Sáng 25/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.
Dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kiev nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước Dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kiev nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước
Thực hiện chương trình hợp tác văn hoá giữa Việt Nam và Ukraine, ngày 22/11/2021, tại trụ sở Đại sứ quán, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Nguyễn Hồng Thạch đã có buổi làm việc với ông Garyaga Oleg Alexandrovich, Quận trưởng Quận Shevchenko, Thủ đô Kiev (Ukraine).
Đẩy mạnh thương mại, đầu tư Đức-Việt qua kênh đối ngoại nhân dân
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc các bên đã bàn về các kế hoạch hợp tác để đẩy mạnh quan hệ ngoại giao, thương mại và đầu tư giữa Đức và Việt Nam, thông qua con đường đối ngoại nhân dân như đẩy mạnh hợp tác thương mại, năng lượng tái tạo gió; đào tạo nghề theo tiêu chuẩn của Đức; triển khai các dự án về đào tạo nghề song hành đồng thời chuyển giao các công nghệ mới nhất của Đức nhằm đổi mới sáng tạo và tham gia chuỗi cung ứng của các nhà đầu tư Đức tại Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam cùng phát triển.

Đẩy mạnh thương mại, đầu tư Đức-Việt qua kênh đối ngoại nhân dân
Ông Marko Walde, Trưởng đại diện Phòng công nghiệp và thương mại Đức tại Việt Nam (AHK); Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Quang Minh và ông Nguyễn Quang Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đức thành phố Hà Nội (từ trái sang).

Về phía Hội hữu nghị Việt Nam - Đức thành phố Hà Nội, hai bên cũng đã nhất trí và dự kiến thông qua một số hoạt động nhằm hiện thực hóa mục tiêu như phát triển mối quan hệ giữa Hà Nội và Berlin, xử lý rác thải, cung ứng nguồn thuốc thông qua AHK và một vài hoạt động văn hóa như tổ chức giải bóng đá hữu nghị, hội chợ Noel... để tăng cường hơn nữa sự hiểu biết về văn hóa của cả 2 bên.

Giới thiệu hình ảnh, văn hóa Việt tại Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Morocco Giới thiệu hình ảnh, văn hóa Việt tại Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Morocco
Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Morocco do Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco phối hợp với Bộ Ngoại giao, Hợp tác châu Phi và người Morocco ở nước ngoài, Bộ Thanh niên, Văn hóa và Truyền thông Morocco và Hội Hữu nghị Việt Nam-Morocco tổ chức.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan tại Làng hữu nghị Nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan tại Làng hữu nghị
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan vừa phối hợp với chính quyền và Hội người Thái gốc Việt tỉnh Nakhon Phanom trang trọng tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (1976-2021) tại Làng hữu nghị Thái-Việt ở bản Mạy, tỉnh Nakhon Phanom.

Hưng Nguyễn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/day-manh-thuong-mai-dau-tu-duc-viet-qua-kenh-doi-ngoai-nhan-dan-157651.html

In bài viết