Dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kiev nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước

09:27 | 24/11/2021

Thực hiện chương trình hợp tác văn hoá giữa Việt Nam và Ukraine, ngày 22/11/2021, tại trụ sở Đại sứ quán, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Nguyễn Hồng Thạch đã có buổi làm việc với ông Garyaga Oleg Alexandrovich, Quận trưởng Quận Shevchenko, Thủ đô Kiev (Ukraine).
Nhiều hoạt động giao lưu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Ấn Độ Nhiều hoạt động giao lưu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Ấn Độ
Ngày 17/11/2021, Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) đã có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Madan Mohan Sethi để bàn về các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác trong thời gian tới, chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (07/01/1972 - 07/01/2022).
Hội họa sỹ Ukraine sáng tác về Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước Hội họa sỹ Ukraine sáng tác về Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước
Thực hiện chương trình hợp tác giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine (ĐSQ) và các hội nghệ thuật Ukraine, vừa qua, đã diễn ra lễ ký kết Thoả thuận hợp tác giữa ĐSQ với Hội hoạ sỹ Ukraine và nhà bảo trợ Gorchakov.

Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine cho biết, tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch thông tin khái quát cho ông Oleg Alexandrovich về tình hình hợp tác giữa Việt Nam - Ukraine và giữa hai thành phố kết nghĩa Hà Nội - Kiev, cũng như việc chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đại sứ cho biết, Đại sứ quán đang triển khai kế hoạch tìm địa điểm dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Kiev nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ quán đã tiến hành khảo sát một số địa điểm, làm việc với Thị trưởng thành phố và nhận được sự ủng hộ về chủ trương.

Dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kiev nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đã có buổi làm việc với ông Garyaga Oleg Alexandrovich, Quận trưởng Quận Shevchenko, Thủ đô Kiev.Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine

Các địa điểm Đại sứ quán mong muốn dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều nằm trong phạm vi địa giới hành chính của quận Shevchenko, do đó, đề nghị ông quận trưởng ủng hộ và giúp Đại sứ quán tìm chọn địa điểm phù hợp.

Sau khi nghe Đại sứ trao đổi, ông Oleg Alexandrovich thể hiện sự đánh giá cao và ủng hộ chủ trương của Đại sứ quán, cho rằng đây sẽ là công trình có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của hai nước.

Trong số các địa điểm Đại sứ quán đã khảo sát, ông Oleg Alexandrovich ủng hộ Đại sứ quán lựa chọn địa điểm xây dựng là một công viên nhỏ nằm giữa giao lộ của 4 con phố: Dmitrivska, Vyacheslava Chernovola, Sichovykh Strilshiv và Kopernika ở trung tâm thành phố, đối diện Công viên mang tên Muslima Mahomayeva, đồng thời hứa sẽ giao các đơn vị chức năng kiểm tra tình trạng quản lý, sử dụng công viên này. Nếu điều kiện cho phép, quận sẽ phối hợp Đại sứ quán gửi thư lên Hội đồng thành phố xin đặt tên công viên và cấp phép xây dựng.

Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tiến hành các công tác cần thiết và phấn đấu kịp hoàn thành công trình này trong năm 2022, năm kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Trường chuyên ngữ số 251 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ukraine Khai giảng lớp tiếng Việt tại Trường chuyên ngữ số 251 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ukraine
Thực hiện chương trình hợp tác giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và Trường chuyên ngữ số 251 thành phố Kiev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 15/9, Đại sứ quán phối hợp nhà trường đã tổ chức lễ khai giảng lớp tiếng Việt tại hội trường lớn của trường.
Ký thoả thuận hợp tác mới với Trường chuyên ngữ số 251 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ukraine Ký thoả thuận hợp tác mới với Trường chuyên ngữ số 251 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ukraine
Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine vừa ký Thoả thuận hợp tác và trao giải thưởng cho học sinh Trường chuyên ngữ số 251 thành phố Kyiv mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dung-tuong-chu-tich-ho-chi-minh-tai-kiev-nhan-ky-niem-30-nam-quan-he-ngoai-giao-hai-nuoc-157460.html

In bài viết