Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân

15:58 | 16/11/2021

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là một dịp có ý nghĩa rất lớn để cán bộ các cấp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào Cơ Tu ở xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam.

Lâm Đồng, Đắk Nông tăng tốc tiêm phủ vaccine ở vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số

Lâm Đồng, Đắk Nông tăng tốc tiêm phủ vaccine ở vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hàng ngàn đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên khắp các tỉnh thành Việt Nam đã được tiêm phòng vaccine Covid-19. Đây là sự quan tâm lớn của Việt Nam dành cho nhóm đối tượng yếu thế này.

Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ, dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Pác Bó

Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ, dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Pác Bó

Sáng ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại Khu Di tích Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Pác Bó.

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2021), ngày 15/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã về dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào Cơ Tu ở xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam.

Là người con của quê hương Quảng Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ sự xúc động khi được trở về thăm vùng đất và những cán bộ, người dân từng gắn bó một thời. Nói chuyện với bà con xã Ba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại nhiều kỷ niệm và tình cảm gắn bó đặc biệt với quê hương, đồng thời bày tỏ sự tri ân với vùng đất cách mạng - nơi đã che giấu, đùm bọc các chiến sĩ cách mạng trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba. Ảnh: N.V/Báo Quảng Nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba. Ảnh: N.V/Báo Quảng Nam

Chủ tịch nước đặc biệt vui mừng trước sự phát triển của huyện Đông Giang nói chung và xã Ba nói riêng. Vùng đất gian khó thuở nào, nay đã thay da đổi thịt, thể hiện sức sống mới mãnh liệt. Đặc biệt, xã Ba là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Đông Giang.

Nhấn mạnh vai trò, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là một dịp có ý nghĩa rất lớn để cán bộ các cấp gắn với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Việc lắng nghe nhân dân phải được thực hiện thường xuyên, hằng ngày, thông qua nhiều hình thức khác nhau để người dân tin tưởng, ủng hộ.

Chủ tịch nước mong muốn, nhân dân xã Ba phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau để tiếp tục xây dựng kinh tế, giảm nghèo xuống dưới 5%, thêm nhiều hộ vươn lên làm giàu, bà con có nhà cửa, ô tô, xe máy; không có người vi phạm pháp luật…

Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền xã Ba. Ảnh: N.V/Báo Quảng Nam
Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền xã Ba. Ảnh: N.V/Báo Quảng Nam

Đặc biệt, nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công", Chủ tịch nước mong muốn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cần tiếp tục thực hiện lời dạy của Người để xây dựng quê hương đất nước, nhất là khi nhiều thế lực thù địch đang cố tình chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Muốn vậy, Đảng bộ, chính quyền địa phương xã Ba, huyện Đông Giang phải luôn gần dân, sát dân, lắng nghe dân để có được lòng tin của nhân dân.

Chủ tịch nước đề nghị Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh phát động phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả hơn nữa phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở toàn tỉnh.

Đồng thời đề nghị, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Ba tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh mạnh xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, với vai trò, trách nhiệm của mình, Mặt trận Tổ quốc phải là cầu nối, luôn tiếp thu, lắng nghe, tập hợp ý kiến các tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; nắm vững tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tăng cường lòng tin của nhân dân ủng hộ đường lối của Đảng, thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.V/ Báo Quảng Nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.V/ Báo Quảng Nam

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng 7,3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 100 nhà đại đoàn kết và phục vụ an sinh xã hội cho nhân dân 2 huyện Đông Giang, Tây Giang. Đồng thời tặng hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thăm già làng Y Kông, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn già Y Kông tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ảnh: N.V/Báo Quảng Nam
Thăm già làng Y Kông, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn già Y Kông tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ảnh: N.V/Báo Quảng Nam

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao quà động viên già làng Y Kông - nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Giang và Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Giới (cùng trú xã Ba), viếng hương cố già làng Bh'riu Prăm - nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Giang.

Trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho lãnh đạo Quốc hội

Trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho lãnh đạo Quốc hội

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (ngày 06/01/1946-06/01/2021), chiều 06/01, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, đã trao tặng huân chương Đại đoàn kết Dân tộc cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; các Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và 12 cá nhân là thành viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội: Tiếp tục khẳng định rõ tinh thần đoàn kết dân tộc

Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội: Tiếp tục khẳng định rõ tinh thần đoàn kết dân tộc

Kỳ họp đã tiếp tục khẳng định rõ tinh thần đoàn kết dân tộc, nghị lực, quyết tâm cao để đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng phục hồi kinh tế và phát triển bền vững

Thùy Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lang-nghe-tam-tu-nguyen-vong-cua-nguoi-dan-156692.html

In bài viết