Tặng 2.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo Thanh Hoá, Nghệ An

10:08 | 15/11/2021

Chiều 14/11, tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An), nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân tỉnh Nghệ An.
Tích cực tìm kiếm ngư dân câu mực mất tích ở biển Đà Nẵng Tích cực tìm kiếm ngư dân câu mực mất tích ở biển Đà Nẵng
Một ngư dân câu mực không may bị trượt chân rơi xuống ghềnh đá vùng biển Sơn Trà (Đà Nẵng) mất tích, lực lượng cứu hộ được cử tới tìm kiếm nhưng chưa thể phát hiện.
Luật Cảnh sát biển nâng cao nhận thức cho ngư dân trên biển Luật Cảnh sát biển nâng cao nhận thức cho ngư dân trên biển
Từ việc thực hành luật, các chiến sĩ cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân với nhiều hoạt động gắn bó, hỗ trợ ngư dân. Nhờ vậy, ngư dân cũng được nâng cao nhận thức vì được phổ biến Luật Cảnh sát biển. Trên hết, họ được an tâm vươn khơi, bám biển vì biết mình không đơn độc giữa vùng biển trời quê hương.

Theo báo Nhân dân, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Nghệ An.

Số áo phao này được phân bổ cho thị xã Cửa Lò 300 bộ; các huyện: Nghi Lộc 200 bộ, Diễn Châu 200 bộ, Quỳnh Lưu 250 bộ và thị xã Hoàng Mai 50 bộ.

Mỗi bộ áo phao gồm có 1 áo phao nổi bằng vải sợi Polyester, 1 bộ quần áo giữ ấm bằng vải sợi Polyester, 1 phao nhựa, 1 nón che đầu, mặt và tai bằng vải Polyester, 1 đôi giày nhẹ bằng nhựa sử dụng dưới nước, 1 kính mắt dùng che và bảo vệ mắt, 1 đôi tất bằng cao su, 1 đôi tất bằng vải cotton, 1 còi báo hiệu, 2 kính cầm tay, 1 đôi bao tay cao su, 1 đèn pin và pin tiểu, 8 phần thực phẩm lương khô tiêu chuẩn lương khô của Bộ Quốc phòng, 1 túi xách bằng nhựa chứa bộ sản phẩm, có dây khóa kín.

Tặng 2.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo Thanh Hoá, Nghệ An

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh Nghệ An và nhà tài trợ trao tặng áo phao cho ngư dân Cửa Lò. Ảnh: Báo Nghệ An

Cũng trong ngày 14 /11, tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tỉnh Thanh Hóa.

1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng này sẽ được phân bổ cho ngư dân nghèo tại huyện Quảng Xương, huyện Hậu Lộc và TP Sầm Sơn.

Bộ áo phao cứu sinh đa năng có nhiều phụ kiện kèm theo như: quần áo giữ ấm, nón bảo hộ, kính, còi, đèn pin và một phần lương khô đủ cho ngư dân sử dụng 7 ngày trên biển khi gặp sự cố.

Tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo Nghệ An

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Báo Thanh Hoá

Lễ trao tặng nằm trong chương trình trao tặng 15.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn để phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển tại 12 tỉnh, thành phố ở miền Trung là: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Chương trình rất ý nghĩa này do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hỗ trợ, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ nhằm giúp đỡ ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn hạn chế rủi ro, an tâm bám biển, vươn lên trong cuộc sống và tham gia gìn giữ biển đảo quê hương.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ ngư dân Đà Nẵng vượt qua đại dịch Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ ngư dân Đà Nẵng vượt qua đại dịch
Ngày 30/8, Đoàn công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 2 trao 200 suất quà cho đại diện chính quyền địa phương quận Sơn Trà và Thanh Khê (Tp. Đà Nẵng) để tặng các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực bị phong tỏa do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân: Điểm tựa pháp lý vững chắc cho  ngư dân bám biển Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân: Điểm tựa pháp lý vững chắc cho ngư dân bám biển
Mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với mục đích tăng cường việc quan tâm, sát cánh với ngư dân, các địa phương ven biển đã trở thành điểm tựa cho ngư dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc vươn khơi bám biển.

Vĩnh Bảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-2000-bo-ao-phao-cuu-sinh-da-nang-cho-ngu-dan-ngheo-thanh-hoa-nghe-an-156561.html

In bài viết