Tàu hộ vệ Đinh Tiên Hoàng diễn tập với tàu sân bay trực thăng Nhật

11:34 | 09/11/2021

Tàu hộ vệ 011 Đinh Tiên Hoàng huấn luyện cùng tàu sân bay trực thăng JS Kaga và khu trục hạm JS Murasame ngoài khơi Cam Ranh.
Tàu hộ vệ săn ngầm đặc biệt sắp sửa trở lại Hải quân Nga Tàu hộ vệ săn ngầm đặc biệt sắp sửa trở lại Hải quân Nga
Sau khi tham khảo một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng, Hãng thông tấn Izvestia tiết lộ con tàu Neustrashimy sẽ trở lại hạm đội vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022.
Tàu sân bay Anh tiến vào Biển Đông bất chấp phản đối từ Trung Quốc Tàu sân bay Anh tiến vào Biển Đông bất chấp phản đối từ Trung Quốc
Nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đến Biển Đông, bất chấp việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển này.

"Tàu chiến Kaga và Murasame đã thực hiện đợt huấn luyện hữu nghị với tàu hộ vệ Đinh Tiên Hoàng của Việt Nam ngoài khơi Cam Ranh hôm 7/11. Hoạt động này giúp cải thiện kỹ năng chiến thuật và củng cố hiểu biết lẫn nhau, cũng như quan hệ thân thiện với hải quân Việt Nam", Bộ Quốc phòng Nhật Bản ra thông cáo cho biết hôm qua.

Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với các nước trong khu vực, đóng góp vào hòa bình và ổn định tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tàu hộ vệ Đinh Tiên Hoàng diễn tập với tàu sân bay trực thăng Nhật
Thủy thủ đoàn Nhật Bản vẫy chào tàu hộ vệ Việt Nam sau cuộc huấn luyện hôm 7/11. Ảnh: JMSDF.

Biên đội tàu sân bay trực thăng JS Kaga và tàu khu trục JS Murasame cập cảng quốc tế Cam Ranh ở tỉnh Khánh Hòa hôm 5/11, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam hai ngày. Hải quân hai nước không tổ chức các hoạt động giao lưu và tiếp xúc trực tiếp để bảo đảm phòng chống Covid-19.

Trong thời gian thăm Việt Nam, tàu chiến Nhật Bản đã tiếp nhiên liệu, bổ sung dự trữ hậu cần, kiểm tra công tác kỹ thuật. Theo Báo Hải quân, đợt huấn luyện chung giữa tàu hải quân hai nước xoay quanh nội dung vận động đội hình và thông tin liên lạc.

JS Kaga là một trong hai tàu sân bay trực thăng lớp Izumo lớn nhất của Nhật hiện nay. Tàu dài 248 m, có lượng giãn nước đầy tải 27.000 tấn và mang được 14 trực thăng. Nhật Bản đang triển khai kế hoạch hoán cải hai tàu lớp Izumo, cho phép chúng tiếp nhận và vận hành tiêm kích tàng hình F-35B.

JS Murasame là tàu khu trục đa dụng được biên chế cho Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản từ năm 1996. Tàu dài 151 m và có lượng giãn nước 6.100 tấn. Vũ khí chính của JS Murasame gồm 8 tên lửa chống hạm Type-90, 16 tên lửa phòng không tầm trung RIM-162 ESSM và 6 ống phóng ngư lôi Type-68.

Theo Vnexpress

Tàu hộ vệ Việt Nam lần đầu tiên tranh tài ở Hội thao quốc tế Tàu hộ vệ Việt Nam lần đầu tiên tranh tài ở Hội thao quốc tế
Tàu sân bay Ronald Reagan cùng nhóm chiến hạm hộ tống tiến vào Biển Đông Tàu sân bay Ronald Reagan cùng nhóm chiến hạm hộ tống tiến vào Biển Đông

Vũ Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tau-ho-ve-dinh-tien-hoang-dien-tap-voi-tau-san-bay-truc-thang-nhat-155983.html

In bài viết