Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Kiều bào ở Anh, Pháp hỗ trợ tiền mặt, trang thiết bị y tế cho công tác chống dịch COVID-19 trong nước

08:28 | 07/11/2021

Quà tặng của bà con bao gồm: các thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ điều trị COVID-19 trị giá 3,5 triệu bảng Anh (do kiều bào và các cơ quan tại Vương quốc Anh ủng hộ) và 640.0000 euro (do kiều bào và các cơ quan tại Cộng hòa Pháp ủng hộ); 400.0000 bơm kim tiêm và một số vật tư y tế do liên hội y tế Pháp-Việt ủng hộ.
Kiều bào tại Italy trao tặng ba món quà hỗ trợ công tác chống dịch ở trong nước Kiều bào tại Italy trao tặng ba món quà hỗ trợ công tác chống dịch ở trong nước
Theo TTXVN, ngày 4/11, nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp gặp gỡ các đại biểu kiều bào đến từ 13 quốc gia khu vực châu Âu trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Tại đây, nhóm kiều bào đến từ Italy đã trao tặng ba món quà hỗ trợ công tác chống dịch ở trong nước.
CZ Slovakia a.s tặng thiết bị y tế trị giá 200.000 USD hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19 CZ Slovakia a.s tặng thiết bị y tế trị giá 200.000 USD hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19
Ngày 2/11, tại TP.HCM đã diễn ra lễ trao tặng thiết bị y tế do tập đoàn CZ Slovakia a.s tài trợ cho Sở Y tế TP.HCM nhằm giúp thành phố phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tại Lễ bàn giao thiết bị, vật tư y tế và kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 được kiều bào Anh, Pháp ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu của đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam diễn ra vào ngày 6/11, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, số lượng lớn tiền mặt và vật tư y tế là tấm lòng của các kiều bào đã được bàn giao.

Kiều bào ở Anh, Pháp hỗ trợ tiền mặt, trang thiết bị y tế cho công tác chống dịch COVID-19 trong nước
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tượng trưng cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long các vật tư, trang thiết bị y tế mà kiều bào ủng hộ.

Quà tặng của bà con bao gồm: các thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ điều trị COVID-19 trị giá 3,5 triệu bảng Anh (do kiều bào và các cơ quan tại Vương quốc Anh ủng hộ) và 640.0000 euro (do kiều bào và các cơ quan tại Cộng hòa Pháp ủng hộ); 400.0000 bơm kim tiêm và một số vật tư y tế do liên hội y tế Pháp-Việt ủng hộ.

Đoàn công tác cũng bàn giao cho đại diện cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số tiền 2 tỷ đồng và hơn 16.000 Bảng Anh tiền mặt do kiều bào, các cơ quan tại Anh ủng hộ; 107.000 Euro do kiều bào, các cơ quan tại Pháp ủng hộ.

Số thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ điều trị COVID-19 và tiền ủng hộ này sẽ góp phần thiết thực, tiếp thêm nguồn lực cho đất nước trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch, đưa kinh tế-xã hội của đất nước từng bước phục hồi theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt.

Kiều bào ở Anh, Pháp hỗ trợ tiền mặt, trang thiết bị y tế cho công tác chống dịch COVID-19 trong nước
Số thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ điều trị COVID-19 và tiền ủng hộ này sẽ góp phần thiết thực, tiếp thêm nguồn lực cho đất nước trong “cuộc chiến” đẩy lùi đại dịch COVID-19. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước đó ngày 4/11, nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp gặp gỡ các đại biểu kiều bào đến từ 13 quốc gia khu vực châu Âu trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Tại đây, nhóm kiều bào đến từ Italy đã trao tặng ba món quà hỗ trợ công tác chống dịch ở trong nước.

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Italy Vũ Thị Bích Diệp gửi lời cảm ơn đến Chính phủ và Đại sứ quán Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất cho bà con và sinh viên Việt Nam trong giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19; bày tỏ cảm thông sâu sắc trước những khó khăn của Chính phủ và nhân dân cả nước; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt và kịp thời của Chính phủ sẽ sớm đưa đất nước trở lại trạng thái "bình thường mới," ổn định để phát triển kinh tế.

Đại diện cho đông đảo người Việt Nam tại Italy, nhóm nêu ý kiến đề xuất Chính phủ sớm phối hợp với các đối tác Italy tiến hành nghiên cứu, triển khai đường bay thẳng giữa hai nước. Trong cảnh đại dịch COVID-19 còn phức tạp, nhóm chuyên gia y tế do bác sỹ Karen Nguyễn đại diện đã trao tặng ba món quà hỗ trợ công tác chống dịch ở trong nước.

Cụ thể, nhóm sẽ cung cấp các khóa đào tạo miễn phí cho đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên y tế tại Việt Nam; chuyển giao 1.000 bộ xét nghiệm nhanh 4 biến thể COVID-19; tặng 1.000 suất điều trị miễn phí tại Việt Nam do nhóm của bác sỹ Karen Nguyễn trực tiếp thực hiện.

Bà Lê Thị Bích Hường, Chủ tịch Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa Italy-Việt Nam thay mặt Hiệp hội và Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Síp đã trao tặng 5.000 euro cho những trẻ em mồ côi do COVID-19 tại Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, nhiều đóng góp thiết thực về phòng chống COVID-19 của kiều bào tại Italy đã sớm được thể hiện thông qua những hình thức khác nhau. Đầu năm 2021, với sự vận động của Hội tương trợ Italy-Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Italy đã quyên góp được hơn 4.000 euro ủng hộ phòng chống dịch tại bệnh viện Đà Nẵng, hơn 11.000 euro tài trợ trùng tu 2 cơ sở giáo dục tại Quảng Bình và Quảng Trị.

Binh đoàn 11 hỗ trợ tỉnh Xaysombun (Lào) vật tư y tế chống dịch COVID-19 Binh đoàn 11 hỗ trợ tỉnh Xaysombun (Lào) vật tư y tế chống dịch COVID-19
Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa hỗ trợ tỉnh Xaysombun, Lào vật tư y tế có tổng giá trị 130 triệu kíp (khoảng 13.000 USD), nhằm chung tay với chính quyền và người dân địa phương chống dịch COVID-19.
Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp Lào hơn 2 triệu USD và vật tư y tế để chống dịch COVID-19 Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp Lào hơn 2 triệu USD và vật tư y tế để chống dịch COVID-19
Ngày 25/10, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ trao tượng trưng quà tặng của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Đảng, nhà nước và nhân dân Lào ứng phó đợt dịch COVID-19 mới ở Lào.

Mẫn Chi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kieu-bao-o-anh-phap-ho-tro-tien-mat-trang-thiet-bi-y-te-cho-cong-tac-chong-dich-covid-19-trong-nuoc-155771.html

In bài viết