Trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho Bí thư thứ Nhất - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

07:33 | 06/11/2021

Ngày 4/11/2021, Bộ Công an tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho ông Ozaki Ryota, Đại diện Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, Bí thư thứ Nhất - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam để ghi nhận những đóng góp của ông Ozaki Ryota trong phát triển quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan đối tác của Nhật Bản, góp phần củng cố nền tảng vững chắc cho quan hệ tin cậy chính trị cao độ giữa hai nước.
Hội Hữu nghị Việt - Nga trao Kỷ niệm chương cho 5 dịch giả Hội Hữu nghị Việt - Nga trao Kỷ niệm chương cho 5 dịch giả
Ngày 29/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga (Hội) tổ chức trao Kỷ niệm chương của Hội cho 5 dịch giả đã có nhiều đóng góp vào việc dịch và chuyển tải các tác phẩm văn học của Nga sang tiếng Việt để giới thiệu độc giả Việt Nam - một lĩnh vực hoạt động rất quan trọng của Hội Hữu nghị Việt - Nga trong nhiều năm nay.
Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức trong bối cảnh mới Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức trong bối cảnh mới
Từ ngày 29 - 31/10/2021, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an Việt Nam nhấn mạnh, Bộ Công an đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, đi vào chiều sâu.

Trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho Bí thư thứ Nhất - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho ông Ozaki Ryota, Đại diện Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, Bí thư thứ Nhất - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Đặc biệt trong 03 năm nhiệm kỳ công tác, ông Ozaki với tư cách là đại diện Cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã triển khai hiệu quả cam kết của hai bên về đàm phán và ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định Tương trợ tư pháp về Hình sự; chuyển giao tàu tuần tra đường thủy, xe cảnh sát giao thông, xe chữa cháy đã qua sử dụng, trang thiết bị phòng chống khủng bố; hợp tác trong lĩnh vực thông tin và khoa học - kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, hỗ trợ công tác đào tạo tập huấn cán bộ; phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm mạng, tội phạm khủng bố, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế trong khu vực và mỗi nước; bảo vệ an ninh, an toàn cho chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, tổ chức thành công Hội đàm trực tuyến cấp Bộ trưởng, Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng hàng năm.

Đại tá Nguyễn Hoa Chi bày tỏ mong muốn trong thời gian tới ông Ozaki sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ hợp tác giữa cơ quan an ninh, cảnh sát hai nước.

Trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho Bí thư thứ Nhất - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Công an Việt Nam, ông Ozaki khẳng định từ đây về sau, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản nói riêng.

Việt Nam trao tặng 100 bộ quần áo bảo hộ cho lực lượng y tế tuyến đầu Brunei Việt Nam trao tặng 100 bộ quần áo bảo hộ cho lực lượng y tế tuyến đầu Brunei
Trước diễn biến căng thẳng của tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Brunei trong hai tháng qua, để hỗ trợ nỗ lực ứng phó với đại dịch của Chính phủ và nhân dân Brunei, Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Văn Khoa đã trao tặng quà ủng hộ Bộ Y tế Brunei gồm 100 bộ quần áo bảo hộ cho lực lượng y tế tuyến đầu tại nước này.
Trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh Trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh
Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2021), sáng 15/9, tại TP Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh (HUFO) đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho ông Apirat Sugondhabhirom, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trao-tang-ky-niem-chuong-bao-ve-an-ninh-to-quoc-cho-bi-thu-thu-nhat-dai-su-quan-nhat-ban-tai-viet-nam-155684.html

In bài viết