Tổ chức trưng bày, giới thiệu đặc trưng, nét tương đồng trong văn hóa Việt Nam và Thái Lan

15:13 | 04/11/2021

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2760/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức trưng bày không gian giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và Thái Lan tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 3/12/2021.
Giới thiệu đặc trưng văn hóa Việt Nam trong triển lãm ảnh tại Liên hoan Văn hóa Á-Âu 2021 Giới thiệu đặc trưng văn hóa Việt Nam trong triển lãm ảnh tại Liên hoan Văn hóa Á-Âu 2021
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định Số: 2714/QĐ-BVHTTDL về việc Phê duyệt Đề án tổ chức triển lãm ảnh trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa Á-Âu (ASEM) năm 2021. Theo đó, từ ngày 22 đến ngày 26/11/2021, triển lãm ảnh về giá trị sống thời kỳ COVID-19 của các nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam và Bỉ sẽ được tổ chức trực tiếp và trực tuyến.
Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức trong bối cảnh mới Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức trong bối cảnh mới
Từ ngày 29 - 31/10/2021, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc.

Mục đích của chương trình nhằm giới thiệu đặc trưng văn hóa Việt Nam và Thái Lan, những nét tương đồng của văn hóa Việt Nam và Thái Lan tới công chúng thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, trưng bày không gian văn hóa. Bên cạnh đó, chương trình quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, Thái Lan cũng như tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, góp phần phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Thái Lan.

Theo Ban Tổ chức, không gian giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và Thái Lan được tổ chức dưới hình thức trưng bày các tác phẩm ảnh của Việt Nam và Thái Lan với nội dung (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) giới thiệu đặc trưng văn hóa, các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, lễ hội, phong cảnh đất nước, vẻ đẹp trang phục và con người, giới thiệu tiềm năng du lịch Việt Nam và Thái Lan. Các tác phẩm ảnh của Việt Nam và ảnh của Thái Lan (do Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam cung cấp) được biên tập, dàn dựng và trưng bày tại khu vực sảnh Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình cũng đặt ra yêu cầu tổ chức các hoạt động trang trọng, thể hiện được mức độ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thể hiện được tinh hoa bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp hài hòa giữa tính truyền thống và đương đại, giới thiệu những nét đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam và Thái Lan.

Tổ chức trưng bày, giới thiệu đặc trưng, nét tương đồng trong văn hóa Việt Nam và Thái Lan
Các hoạt động được tổ chức đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, linh hoạt, an toàn, phù hợp với bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19.

Cũng trong ngày 3/12/2021, tại Nhà hát Lớn còn diễn ra “Đêm Gala Việt Nam-Thái Lan: 45 năm hữu nghị”, với sự tham gia của các nghệ sĩ Thái Lan và Việt Nam.

Ra mắt Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật Việt Nam tại Ba Lan Ra mắt Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật Việt Nam tại Ba Lan
Hội phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan cùng Trung tâm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam tại Ba Lan vừa tổ chức đêm giao lưu Giai điệu mùa thu để kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đồng thời ra mắt Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật Việt Nam tại Ba Lan.
Đàn bầu Việt Nam lần đầu tiên hòa tấu cùng ban nhạc truyền thống Trung Đông tại EXPO 2020 Dubai Đàn bầu Việt Nam lần đầu tiên hòa tấu cùng ban nhạc truyền thống Trung Đông tại EXPO 2020 Dubai
Lần đầu tiên đàn bầu Việt Nam hòa tấu cùng ban nhạc truyền thống Trung Đông và ngôi sao nổi tiếng người Ả-rập, nam ca sĩ Aseel Abu Baker trong khuôn khổ EXPO 2020.

Mẫn Chi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/to-chuc-trung-bay-gioi-thieu-dac-trung-net-tuong-dong-trong-van-hoa-viet-nam-va-thai-lan-155538.html

In bài viết