Rà soát và đề xuất giải pháp hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

11:08 | 19/10/2021

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn đề nghị Bộ LĐ-TB&XH có các chính sách toàn diện, lâu dài, phù hợp, hỗ trợ tốt nhất cho trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19.
Rà soát, thanh tra các cơ sở nuôi dưỡng, bảo đảm quyền trẻ em Rà soát, thanh tra các cơ sở nuôi dưỡng, bảo đảm quyền trẻ em
Nhiều món quà sẽ đến với trẻ em nghèo trong chương trình Nhiều món quà sẽ đến với trẻ em nghèo trong chương trình "Mùa xuân cho em"

Công văn nêu rõ: Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các địa phương rà soát số lượng trẻ em mồ côi (cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ) do dịch COVID-19 và đề xuất giải pháp trong thời gian tới để không trẻ mồ côi nào thiếu sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và có các chính sách toàn diện, lâu dài, phù hợp, hỗ trợ tốt nhất cho trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19.

Rà soát và đề xuất giải pháp hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch COVID-19
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tặng quà cho trẻ em mồ côi do COVID-19.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Về chính sách hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trở về quê sinh sống, cư trú được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất trong tổng thể Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam với biến chủng Delta lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân, nhất là các hộ gia đình khiến hàng trăm trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của gia đình và người thân.

Chính thức cấm tảo hôn tại nước có hôn nhân trẻ em cao thứ 12 thế giới Chính thức cấm tảo hôn tại nước có hôn nhân trẻ em cao thứ 12 thế giới
Chửi mắng, đe dọa, cách ly ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em sẽ bị phạt 10-20 triệu Chửi mắng, đe dọa, cách ly ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em sẽ bị phạt 10-20 triệu

Kim Hảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ra-soat-va-de-xuat-giai-phap-ho-tro-tre-em-mo-coi-do-dich-covid-19-153936.html

In bài viết