Hội viên du lịch trong Hội Hữu nghị - cách phát triển du lịch Việt Nam -Indonesia thời Covid-19

00:00 | 27/10/2021

Trong thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia TP.HCM sẽ tiến hành thủ tục thành lập Chi hội Hướng dẫn viên du lịch tiếng Indonesia TP.HCM. Việc thành lập các chi hội này sẽ góp phần đa dạng hóa hoạt động ngoại giao nhân dân và thúc đẩy du lịch hai nước.
Các tỉnh, thành tích cực xây dựng kế hoạch khôi phục bền vững và an toàn để đón khách du lịch Các tỉnh, thành tích cực xây dựng kế hoạch khôi phục bền vững và an toàn để đón khách du lịch
Ngày 5/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp bàn về việc tái khởi động du lịch với 25 sở quản lý du lịch 25 tỉnh, thành phố trong bối cảnh bình thường mới. Tại đây, yếu tố an toàn được các nhà quản lý du lịch từ Trung ương đến địa phương đặt lên hàng đầu để mở cửa lại du lịch trong bối cảnh bình thường mới.
Nhiều tỉnh, thành phía Nam triển khai các tour du lịch Nhiều tỉnh, thành phía Nam triển khai các tour du lịch "bình thường mới"
Nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu… đã bắt đầu thí điểm những tour du lịch khép kín, khởi đầu tia hy vọng phục hồi cho ngành du lịch trong tình hình mới.

“Tôi chưa bao giờ đến Đà Nẵng, nhưng qua giới thiệu về điểm đến mới là cầu Vàng, tôi thấy hấp dẫn và đây chắc chắn sẽ là điểm đến của tôi trong thời gian sắp tới. Tôi muốn biết nhiều hơn nữa về nền du lịch Việt Nam. Tôi đã từng đến Việt Nam và thấy vé đến Việt Nam cũng không quá đắt, đồ ăn ở Việt Nam cũng thích hợp, mua sắm ở Việt Nam lại rẻ”, bà Mercy, Công ty du lịch lữ hành Multi Continent (Indonesia) cảm thấy rất hấp dẫn với những điều mới mẻ trong du lịch Việt Nam.

Các tỉnh, doanh nghiệp du lịch, lữ hành xúc tiến các tour thị trường liên tỉnh, quốc tế
Cầu Vàng Đà Nẵng là một địa điểm du lịch không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn trên quốc tế.

Indonesia là thị trường du lịch quan trọng của Việt Nam trong khu vực ASEAN. Ngày càng có nhiều khách du lịch chọn Việt Nam là điểm đến. Trong 4 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đón 36.500 khách du lịch Indonesia, tăng 30% so với cùng kì năm trước. Với việc tăng cường kết nối các hãng hàng không đã tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa hai nước.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam – Indonesia cần tăng cường hợp tác chống lại đại dịch COVID-19, nâng cao năng lực y tế cộng đồng và phúc lợi xã hội, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các thách thức trong tương lai.

Trong Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia diễn ra ngày 27/10/2021, các đại biểu đã gửi gắm kỳ vọng, lên kế hoạch phát triển, thúc đẩy hợp tác, phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19.

Theo đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia sẽ tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác du lịch, bổ sung cho nhau, thiết thực góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước. Qua đó quảng bá đất nước, con người, văn hoá và tiềm năng hợp tác với những hình thức phong phú, đa dạng, thu hút sự tham gia của người dân, nhất là giới trẻ, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Indonesia.

Các tỉnh, doanh nghiệp du lịch, lữ hành xúc tiến các tour thị trường liên tỉnh, quốc tế
Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Indonesia nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Tuấn Việt

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia TP.HCM để thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có du lịch. Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia TP.HCM thường xuyên phối hợp với Tổng Lãnh sự quán nước Indonesia tại TP.HCM tổ chức các hoạt động chung nhằm thu hút công dân hai nước tham gia để ngày càng hiểu nhau hơn.

Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về đất nước con người, văn hóa và du lịch Indonesia do Tổng lãnh sự hoặc các giáo sư từ Indonesia trình bày cho thanh niên, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh. Từ những buổi nói chuyện này, các sinh viên Việt Nam càng hiểu rõ hơn về đất nước và con người Indonesia, qua đó tăng cường mối quan hệ Việt Nam – Indonesia ở cấp độ nhân dân.

Tổ chức các cuộc thi nhằm giúp thanh niên, sinh viên thành phố hiểu rõ hơn về đất nước Indonesia cũng như quan hệ Việt Nam – Indonesia, như cuộc thi hùng biện tiếng Indonesia, cuộc thi khám phá Indonesia xinh đẹp, cuộc thi tôi yêu đất nước Indonesia, hoặc tọa đàm khoa học, hội thảo khoa học, nhân dịp năm chẵn ngày quốc khánh của Indonesia hoặc năm chẵn ngày thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam – Indonesia (30/12).

Trong thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia TP.HCM sẽ tiến hành thủ tục thành lập Chi hội Hướng dẫn viên du lịch tiếng Indonesia TP.HCM. Việc thành lập các chi hội này sẽ góp phần đa dạng hóa hoạt động ngoại giao nhân dân và thúc đẩy du lịch hai nước.

Để thúc đẩy hơn du lịch hơn nữa giữa hai nước, ngày 8/11 Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp với Hội hữu nghị Indonesia – Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến “Hợp tác y tế, kinh tế và du lịch: Tổng kết và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam và Indonesia trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.

Các tỉnh, doanh nghiệp du lịch, lữ hành xúc tiến các tour thị trường liên tỉnh, quốc tế
Các đại biểu tham dự Hội thảo bằng hình thức trực tuyến.

Hoan nghênh việc thông qua ACRF, tạo thuận lợi cho các hoạt động đi lại thiết yếu giữa các nước ASEAN, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi cho rằng nhiệm vụ hiện nay là đảm bảo khả năng tương tác an toàn và hiệu quả giữa các hệ thống hoặc ứng dụng truy vết COVID-19 đang được sử dụng tại các nước trong khu vực. Không chỉ tạo thuận lợi cho du khách và các hãng hàng không, điều này còn giúp tái kích hoạt ngành công nghiệp không khói vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia trong việc tăng cường quan hệ giao lưu nhân dân cũng như giao lưu du lịch giữa hai nước. Trong bối cảnh du lịch quốc tế đang dần mở cửa trở lại ở nhiều quốc gia, hội thảo là cơ hội để chia sẻ những thông tin cập nhật nhất tới cả khu vực công và tư, cũng như thảo luận về phương thức hợp tác giữa các lĩnh vực y tế, kinh tế và du lịch để phục hồi an toàn và thịnh vượng sau đại dịch.

​Về lĩnh vực du lịch, năm 2019, trao đổi khách giữa Việt Nam và Indonesia đạt gần 200 nghìn lượt. Do ảnh hưởng của COVID-19, vào năm 2020, lượng khách giảm mạnh còn 41 nghìn người. Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Hà Văn Siêu tin rằng nếu cả hai nước cùng nỗ lực thúc đẩy và tạo thuận lợi cho du lịch sau đại dịch, giao lưu du lịch song phương sẽ nối lại và phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

​Tại Việt Nam, về chiến lược mở cửa ngành Du lịch trong bối cảnh COVID-19, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL ngày 7/9/2021 về việc triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành. Trong đó sáu nhiệm vụ chính đang được triển khai gồm: đảm bảo an toàn tại các điểm đến và an toàn cho khách du lịch; tăng cường hoạt động truyền thông và xúc tiến quảng bá du lịch; phát triển đa dạng sản phẩm đáp ứng xu hướng mới của thị trường; đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch; hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch đẩy nhanh phục hồi hoạt động du lịch; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục hồi hoạt động du lịch.

​Để đảm bảo mục tiêu kép là kiểm soát đại dịch và phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ Việt Nam đã đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách quốc tế với 3 giai đoạn bắt đầu từ tháng 11/2021 và tiến tới sẽ mở cửa hoàn toàn với du khách quốc tế từ quý 2/2022.

​Với mục tiêu tuyên truyền, quảng bá thành công kế hoạch thí điểm mở cửa đón khách quốc tế, Tổng cục Du lịch sẽ khuyến khích sự tham gia của các ngành, địa phương liên quan, các doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không, các đối tác truyền thông quốc tế và trong nước... Trong đó kế hoạch thí điểm sẽ được quảng bá thông qua các kênh tiếp thị đa dạng, bao gồm trang web, mạng xã hội, sự kiện du lịch trực tuyến, các kênh quốc tế lớn và kế hoạch hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài…

Các tỉnh, thành tích cực xây dựng kế hoạch khôi phục bền vững và an toàn để đón khách du lịch Các tỉnh, thành tích cực xây dựng kế hoạch khôi phục bền vững và an toàn để đón khách du lịch
Ngày 5/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp bàn về việc tái khởi động du lịch với 25 sở quản lý du lịch 25 tỉnh, thành phố trong bối cảnh bình thường mới. Tại đây, yếu tố an toàn được các nhà quản lý du lịch từ Trung ương đến địa phương đặt lên hàng đầu để mở cửa lại du lịch trong bối cảnh bình thường mới.
Nhiều tỉnh, thành phía Nam triển khai các tour du lịch Nhiều tỉnh, thành phía Nam triển khai các tour du lịch "bình thường mới"
Nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu… đã bắt đầu thí điểm những tour du lịch khép kín, khởi đầu tia hy vọng phục hồi cho ngành du lịch trong tình hình mới.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-vien-du-lich-trong-hoi-huu-nghi-cach-phat-trien-du-lich-viet-nam-indonesia-thoi-covid-19-153865.html

In bài viết