Nhật sẽ nâng mức chi tiêu quốc phòng cao chưa từng có?

06:36 | 14/10/2021

Trước cuộc bầu cử toàn quốc trong tháng này, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản đã thêm lời hứa tăng mức chi tiêu quốc phòng lên 2% vào chương trình nghị sự tranh cử.
Taliban đề nghị NATO cần Taliban đề nghị NATO cần "nói chuyện" với lực lượng đang cầm quyền tại Afghanistan
Hé lộ mức chi tiêu cho quốc phòng của các nước trong NATO Hé lộ mức chi tiêu cho quốc phòng của các nước trong NATO
Nhật sẽ nâng mức chi tiêu quốc phòng cao chưa từng có?
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida - lãnh đạo đảng cầm quyền LDP. Ảnh: Reuters

Trước cuộc bầu cử, đảng cầm quyền Nhật Bản đã hứa hẹn gấp đôi mức chi tiêu quốc phòng giữa lúc căng thẳng gia tăng ở biển Hoa Đông - nơi nước này có tranh chấp với Trung Quốc.

Cụ thể là tăng mức chi tiêu quốc phòng lên 2% vào chương trình nghị sự tranh cử. Và nếu điều này thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên mức chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản đạt mức 2% GDP, tức tương đương 100 tỷ USD.

Liên quan diễn biến, theo Reuters ngày 13/10, các chuyên gia không kỳ vọng tân Thủ tướng Fumio Kishida có thể sớm hiện thực hóa việc này, trong bối cảnh nền kinh tế Nhật Bản đang chịu ảnh hưởng của Covid-19 và nợ công cao. Tuy nhiên, lời hứa tranh cử này có thể là dấu hiệu cho thấy Nhật Bản sẽ dần từ bỏ cam kết giữ mức chi tiêu quốc phòng dưới 1% GDP.

Hoa Kỳ hiện cũng đang thúc ép các đồng minh gia tăng chi tiêu quốc phòng. Mức tăng lên 2% sẽ giúp Nhật đạt tỷ lệ chi tiêu quốc phòng tương đương các nước NATO.

Chiến cơ tàng hình F-35B hạ cánh điêu luyện trên tàu khu trục Chiến cơ tàng hình F-35B hạ cánh điêu luyện trên tàu khu trục
Zircon sẽ giúp tàu ngầm Nga diệt đồng thời cả nhóm tàu sân bay đối phương Zircon sẽ giúp tàu ngầm Nga diệt đồng thời cả nhóm tàu sân bay đối phương

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhat-se-nang-muc-chi-tieu-quoc-phong-cao-chua-tung-co-153491.html

In bài viết