Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc hỗ trợ tỉnh đón công dân ở vùng dịch về quê

06:32 | 05/10/2021

Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh Vĩnh Phúc vừa ủng hộ tỉnh Vĩnh Phúc 2 tỷ đồng để hỗ trợ thuê phương tiện đón công dân Vĩnh Phúc tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trở về địa phương.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt - Séc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt - Séc
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát động cuộc thi viết "Việt Nam - Cộng hòa Séc tình hữu nghị thủy chung". Cuộc thi nhằm khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi "Đại sứ Hữu nghị 2021"
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950-17/11/2021), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi "Đại sứ Hữu nghị năm 2021".

Ngày 1/10/2021, tại TP Vĩnh Yên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ từ Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ thuê phương tiện đón công dân Vĩnh Phúc tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trở về địa phương.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Han Jung Ho - Đại diện Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc cho biết: Với vai trò là doanh nghiệp FDI hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, bên cạnh nỗ lực mang lại những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho khách hàng, các nhà đầu tư Hàn Quốc luôn hướng tới mục tiêu “trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại” cũng như đồng hành cùng sự phát triển của đất nước Việt Nam và người dân địa phương.

Đặc biệt, chia sẻ với Vĩnh Phúc trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid – 19, bên cạnh việc hỗ trợ 41 máy thở, Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh Vĩnh Phúc tích cực vận động các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí thuê máy bay đón công dân Vĩnh Phúc có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc và học tập tại các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai do phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trở về địa phương.

Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc hỗ trợ tỉnh đón công dân ở vùng dịch về quê
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ từ Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ thuê phương tiện đón công dân Vĩnh Phúc tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trở về địa phương.

Tại buổi tiếp nhận, ông Nguyễn Văn Khước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận và cảm ơn sự chung tay, góp sức của các doanh nghiệp Hàn Quốc; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, có nhiều đóng góp vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Được biết, với nguồn kinh phí 2 tỷ đồng từ Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần hàng không Tre Việt thực hiện 8 chuyến bay (có trợ giá 50%) để đón khoảng 3.000 công dân có hộ khẩu Vĩnh Phúc đang mắc kẹt tại các tỉnh phía Nam trở về quê hương.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt - Séc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt - Séc
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát động cuộc thi viết "Việt Nam - Cộng hòa Séc tình hữu nghị thủy chung". Cuộc thi nhằm khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi "Đại sứ Hữu nghị 2021"
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950-17/11/2021), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi "Đại sứ Hữu nghị năm 2021".
Ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc: Tích cực đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo Ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc: Tích cực đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo
Tích cực đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong GD&ĐT…đây là các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 – 2022 mà ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doanh-nghiep-han-quoc-tai-vinh-phuc-ho-tro-tinh-don-cong-dan-o-vung-dich-ve-que-152658.html

In bài viết