Phú Yên: Tặng áo phao cứu sinh cho ngư dân khó khăn

15:05 | 15/09/2021

Ngày 14/9, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trực tiếp đến phường Phú Đông và xã An Phú (TP Tuy Hòa, Phú Yên) trao 225 bộ áo phao cứu sinh, trị giá 315 triệu đồng cho các ngư dân nghèo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia đánh bắt xa bờ tại 2 xã, phường ven biển này.
Toàn tỉnh Phú Yên giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 Toàn tỉnh Phú Yên giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16
Phú Yên: Vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật khi hành nghề trên biển Phú Yên: Vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật khi hành nghề trên biển
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế có kế hoạch chi viện Phú Yên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế có kế hoạch chi viện Phú Yên

Đây là những phần quà thiết thực do Cơ quan đại diện phía Nam-Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các nhà hảo tâm vận động, tài trợ cho ngư dân Phú Yên và các tỉnh miền Trung trước mùa mưa bão.

Hoạt động này nằm trong chương trình tặng hơn 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng đợt 1/2021 với tổng trị giá trên 1,4 tỉ đồng cho ngư dân nghèo, khó khăn ở Phú Yên do Cơ quan đại diện phía Nam Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Hữu Sửu (thứ 2 từ phải sang) và đại diện lãnh đạo phường Phú Đông tặng bộ áo phao cứu sinh cho gia đình các ngư dân địa phương. Ảnh: NGỌC DUNG
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Hữu Sửu (thứ 2 từ phải sang) và đại diện lãnh đạo phường Phú Đông tặng bộ áo phao cứu sinh cho gia đình các ngư dân địa phương. Ảnh: NGỌC DUNG

Được biết, bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm nhiều dụng cụ hữu ích giúp ngư dân kéo dài sự tồn tại trên biển nếu không may gặp bão lũ hoặc bị tai nạn rơi xuống biển như: áo và phao bơi, bộ quần áo giữ ấm liền quần, nón bảo hộ đầu, mặt, tai, giày và kính chuyên dụng, vớ cotton giữ ấm và vớ cao su bảo vệ chân, găng tay, gương và còi báo hiệu cấp cứu, đèn pin và lương khô.

Ngư dân Đặng Cu Em, ở khu phố 4, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa cho biết: Gia đình tôi làm nghề khai thác cá ngừ đại dương xa bờ, thuyền đánh cá của gia đình đã được trang bị áo phao nhưng là loại áp phao nhỏ, không đảm bảo chất lượng và không đủ cho anh em bạn cùng đi trên thuyền. Được Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ áo phao với đầy đủ chức năng, phần quà này rất thiết thực đối với tôi trong những chuyến biển sắp đến.

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Hữu Sửu bày tỏ: Những năm gần đây, tình hình thiên tai bão lũ ở Phú Yên diễn biến hết sức phức tạp. Là địa phương ven biển có nhiều ngư dân làm nghề khai thác thủy sản, đánh bắt xa bờ, với việc hỗ trợ bộ áo phao đa năng này, chúng tôi mong bà con ngư dân bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng trên biển để tiếp tục vươn khơi bám biển, bảo vệ ngư trường Việt Nam.

Ngoài việc hỗ trợ áo phao, các thành viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên cũng tổ chức hướng dẫn ngư dân các địa phương cách sử dụng áo phao hiệu quả, an toàn. Ngư dân được hỗ trợ áo phao được phát giấy mời, hướng dẫn đến nhận áo phao theo các khung giờ, chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Chính quyền các địa phương cũng bố trí khu vực trao áo phao cứu sinh đa năng phù hợp, giãn cách, tránh tập trung đông người, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.

Giãn cách xã hội toàn tỉnh Phú Yên theo Chỉ thị 15 Giãn cách xã hội toàn tỉnh Phú Yên theo Chỉ thị 15
UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo toàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, từ thời điểm 0h ngày 27/6.
Tháp Nghinh Phong – biểu tượng mới của du lịch biển Phú Yên Tháp Nghinh Phong – biểu tượng mới của du lịch biển Phú Yên
Phú Yên vốn đã có biểu tượng du lịch của riêng mình đó là Gành Đá Dĩa, còn thành phố Tuy Hòa là Tháp Nhạn. Những biểu tượng này phản ánh nét đẹp văn hóa, lịch sử của vùng đất nam xứ Nẫu thân thương. Trong chương trình quảng bá du lịch của tỉnh, tháp Nghinh Phong được xem là biểu tượng mới của du lịch biển Phú Yên.
Cộng đồng người Việt ở nước ngoài tặng 300 triệu đồng giúp Phú Yên khắc phục thiệt hại do mưa lũ Cộng đồng người Việt ở nước ngoài tặng 300 triệu đồng giúp Phú Yên khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Mới đây, tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào tỉnh Phú Yên khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phu-yen-tang-ao-phao-cuu-sinh-cho-ngu-dan-kho-khan-150819.html

In bài viết