Còn hơn 200 tàu thuyền đang trong vùng nguy hiểm do bão số 5

16:20 | 10/09/2021

Bão số 5 đang di chuyển theo hướng Tây về phía quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km. Hiện các đơn vị Biên phòng đang tiếp tục kêu gọi hơn 200 tàu thuyền đang hoạt động trên biển về bờ trú bão an toàn.
Vũng Tàu: Cứu nạn thành công 6 thuyền viên bị chìm trên biển Vũng Tàu: Cứu nạn thành công 6 thuyền viên bị chìm trên biển
Vũng Tàu: Tạm giữ 5 tàu cá để tra sai phạm trong thủy sản Vũng Tàu: Tạm giữ 5 tàu cá để tra sai phạm trong thủy sản
Cứu nạn 4 thuyền viên bị chìm tàu trên biển Vũng Tàu Cứu nạn 4 thuyền viên bị chìm tàu trên biển Vũng Tàu

Cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn BĐBP cho biết, tính đến 6 giờ sáng nay, 10-9, còn 224 tàu/1.904 người hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, giảm 127 tàu/1.088 người so với chiều qua, 9-9. Các phương tiện này đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng đi của bão số 5 và đang di chuyển vòng tránh.

Bão số 5 đang di chuyển theo hướng Tây, dự báo vào sáng 11-9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Bão số 5 đang di chuyển theo hướng Tây, dự báo vào sáng 11-9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đến 4 giờ ngày 13-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 giật cấp 13.

Hiện 2 địa phương này đang gấp rút chuẩn bị các phương án ứng phó với bão số 5. Trong đó, BĐBP Quảng Ngãi duy trì 2 đội cơ động với 24 cán bộ, chiến sĩ, 2 tàu và 3 ô tô tham gia thường trực và cơ động phòng, chống bão.

Tỉnh Quảng Ngãi có 5.957/38.831 ngư dân, trong đó 401 tàu/4.372 ngư dân hoạt động trên biển, số neo đậu tại bến 5.556 tàu/34.459ngư dân. Toàn bộ tàu hoạt động trên biển đã nhận được thông tin về bão số 5. Theo kiểm đếm, rà soát của BĐBP Quảng Ngãi, hiện 4 tàu/27 ngư dân đang neo ở đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng); 2 tàu/12 ngư dân đang chạy vào cửa Lạch Bạng (Thanh Hóa) tránh trú.

Riêng ở vùng biển Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa: có 2 tàu/21 ngư dân đang trú ở Đảo Đá Lồi; 3 tàu/25 ngư dân đang di chuyển vào quần đảo Trường Sa và 94 tàu/872 ngư dân đang di chuyển vào bờ tránh bão số 5.

Đồn Biên phòng Bình Thạnh, BĐBP Quảng Ngãi hướng dẫn tàu thuyền tránh trú bão số 5. Ảnh: Văn Tánh
Đồn Biên phòng Bình Thạnh, BĐBP Quảng Ngãi hướng dẫn tàu thuyền tránh trú bão số 5. Ảnh: Văn Tánh

Để đảm bảo an toàn tàu thuyền, không để xảy ra thiệt hại như trong bão số 9 năm 2020, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Chủ tịch UBND – Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP: Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, chủ tàu thuyền, gia đình,... bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của bão di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú.

Tính đến 7 giờ ngày 10-9, BĐBP Quảng Trị đã kêu gọi được 2.312 tàu/7.163 thuyền viên trên địa bàn tỉnh vào nơi tránh trú bão an toàn.

Số tàu thuyền của tỉnh Quảng Trị đang hoạt động trên biển là:65 tàu/565 thuyền viên, trong đó, có 54 tàu/494 người khu vực đảo Cồn cỏ; 8 tàu/50 người ở khu vực vịnh Bắc bộ; 1 tàu/3 người ở khu vực biển Quảng Ngãi; 2 tàu /12 lao động hoạt động khu vực Hoàng Sa. Tất cả số tàu thuyền trên đã nhận được thông tin về báo số 5 hiện đã vào đến khu vực đảo Cồn Cỏ và đang trên đường vào tránh trú bão tại Cửa Việt.

Đà Nẵng: Đảm bảo an toàn vừa chống dịch vừa chống bão số 5 Đà Nẵng: Đảm bảo an toàn vừa chống dịch vừa chống bão số 5
Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các quận, huyện xem xét linh động cho phép người dân, đơn vị được tiến hành xây dựng, sửa chữa, gia cố các công trình dân sinh chống bão.
Sơ tán tránh bão CONSON sẽ khó tuân thủ yêu cầu giãn cách xã hội Sơ tán tránh bão CONSON sẽ khó tuân thủ yêu cầu giãn cách xã hội
Đây là nội dung quan trọng được Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh tại cuộc họp chống bão số 5 diễn ra sáng nay (9/9).
Bão CONSON giật cấp 11 có quỹ đạo và cường độ rất phức tạp Bão CONSON giật cấp 11 có quỹ đạo và cường độ rất phức tạp
Bão CONSON (cơn bão số 5) hiện đang có những diễn biến phức tạp. Phần lớn các phương án nhận định cho rằng bão sẽ hướng vào khu vực đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/con-hon-200-tau-thuyen-dang-trong-vung-nguy-hiem-do-bao-so-5-150378.html

In bài viết