Tăng cường lực lượng phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Sơn La

Tăng cường lực lượng phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Sơn La

09:41 | 07/09/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát biên giới.
Lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) tặng quà Bộ đội Biên phòng Sơn La Lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) tặng quà Bộ đội Biên phòng Sơn La
Không mang khẩu trang còn chống đối lực lượng trực chốt kiểm dịch Không mang khẩu trang còn chống đối lực lượng trực chốt kiểm dịch
Thủ tướng yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên toàn quốc Thủ tướng yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên toàn quốc

Ngày 6-9, tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức giao, nhận chiến sĩ tăng cường cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới của tỉnh.

Các chiến sĩ lên đường nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Vì Hiện
Các chiến sĩ lên đường nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Vì Hiện

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tiếp nhận bàn giao 42 chiến sĩ đã tăng cường cho các đơn vị BĐBP thực hiện nhiệm vụ tại các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 đợt 1 (từ ngày 9-5 đến ngày 6-9); đồng thời, bàn giao 42 chiến sĩ thay thế tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các đồn Biên phòng thuộc BĐBP tỉnh từ ngày 6-9 đến khi hoàn thành nhiệm vụ (đợt 2).

Các đơn vị giao, nhận quân đã quán triệt tinh thần, động viên các chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kiểm soát chặt chẽ biên giới, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Trước đó, ngày 23/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã điều động 76 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 đến huyện Phù Yên hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 754 được phân công tăng cường tại huyện Phù Yên thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng tại địa phương tuần tra, canh gác, chốt chặn, bảo vệ, giám sát việc chấp hành quy định phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg; nắm tình hình thông tin về bệnh dịch, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho nhân dân; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch...

Hiện tại diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn biên giới rất phức tạp, nhiều trường hợp F0 lây nhiễm trong cộng đồng và chưa có bằng chứng xác minh trường hợp F0 đầu tiên trong cộng đồng nên khó khăn trong việc khoanh vùng, truy vết, đánh giá nguy cơ phơi nhiễm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La quản lý trên 270 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Từ tháng 2/2020 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đang duy trì 51 tổ, chốt với hàng trăm cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ trên biên giới làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19. Việc tăng cường quân số đợt này sẽ giúp các tổ, chốt của Bộ đội Biên phòng được bổ sung lực lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) tặng quà Bộ đội Biên phòng Sơn La Lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) tặng quà Bộ đội Biên phòng Sơn La
Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, Đại đội 212 thuộc Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn và Trạm Kiểm soát Cửa khẩu bản Đán, thuộc Công an tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) đã chúc mừng, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Đồn Biên phòng Mường Cai...
Huyện miền núi, biên giới (Điện Biên) sẵn sàng đón học sinh tựu trường Huyện miền núi, biên giới (Điện Biên) sẵn sàng đón học sinh tựu trường
Năm học mới đã cận kề, diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước còn nhiều phức tạp, ngoài việc chuẩn bị cơ sở, vật chất, sách giáo khoa (SGK) ngành Giáo dục huyện miền núi, biên giới tỉnh Điện Biên còn tích cực xây dựng phương án phòng chống Covid sẵn sàng đón học sinh tựu trường.
"Lá chắn thép"nơi biên giới Sơn Vĩ
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc) tiếp tục ngày đêm căng mình trên vùng biên giới, vừa thực hiện bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-luc-luong-phong-chong-dich-covid-19-tren-tuyen-bien-gioi-son-la-150072.html

In bài viết