Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng 76 năm Quốc khánh Việt Nam

07:00 | 01/09/2021

Nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017), ngài Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam đã gửi điện mừng tới ông Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.
Hà Nội hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn và một số địa phương của Lào phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn và một số địa phương của Lào phòng, chống dịch COVID-19
Hỗ trợ trang thiết bị, trao học bổng cho học sinh trường kiều bào tại Lào Hỗ trợ trang thiết bị, trao học bổng cho học sinh trường kiều bào tại Lào

Tạp chí Thời Đại xin trân trọng giới thiệu toàn văn Điện mừng:

ngài Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam
Ngài Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

"Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), thay mặt Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc mừng đến Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Trong thời gian qua, tôi rất vinh dự khi được thấy rằng, dưới dự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh hùng đã vượt qua rất nhiều khó khăn, đạt được nhiều thành công và thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước cũng như giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn đổi mới, Việt Nam có sự ổn định về chính trị, an ninh - quốc phòng ngày càng vững chắc, kinh tế tăng trưởng liên tục, đời sống người dân từng bước được cải thiện, vai trò và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tôi rất vui mừng và tự hào khi thấy rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung cũng như mối quan hệ giữa giữa hai Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam và Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào nói riêng đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa Đại sứ quán Lào với Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam ngày càng bền vững và đơm hoa kết trái.

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào thể hiện sự biết ơn và chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em luôn hỗ trợ, giúp đỡ Lào trong suốt thời gian qua kể cả trong thời kỳ đấu tranh giải phóng đất nước cũng như sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào ngày nay. Đặc biệt là sự hỗ trợ quý báu và kịp thời mà Việt Nam dành cho Lào trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đó là sự hỗ trợ hiệu quả đã góp phần giúp Lào trong việc khống chế dịch bệnh COVID-19.

Chúc đồng chí và thông qua đồng chí, tôi xin gửi lời chúc tới Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

76 năm Quốc khánh: người Việt tại Canada, Malaysia hướng về Tổ quốc, góp quỹ chống Covid-19 76 năm Quốc khánh: người Việt tại Canada, Malaysia hướng về Tổ quốc, góp quỹ chống Covid-19
Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil long trọng tổ chức kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil long trọng tổ chức kỷ niệm 76 năm Quốc khánh

PV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-quan-lao-tai-viet-nam-chuc-mung-76-nam-quoc-khanh-viet-nam-149433.html

In bài viết