Đoàn Trinh sát số 2 Cảnh sát Biển đồng hành cùng người dân Đồng Nai chống dịch COVID-19

11:22 | 23/08/2021

Vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trinh sát số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam) đã vận động, ủng hộ tặng quà cho nhiều người dân bị khó khăn bởi dịch COVID-19 trên địa bàn Đồng Nai.
Quá trình xây dựng dự thảo và ra đời Luật Cảnh sát biển Việt Nam Quá trình xây dựng dự thảo và ra đời Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Luật Cảnh sát biển Việt Nam: Điểm tựa để ngư dân phát triển kinh tế hợp pháp Luật Cảnh sát biển Việt Nam: Điểm tựa để ngư dân phát triển kinh tế hợp pháp
Đoàn Trinh sát số 2 đồng hành cùng người dân Đồng Nai chống dịch COVID-19
Đoàn Trinh sát số 2 - Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng quà cho nhân dân phường Trảng Dài (Ảnh: CSBVN)

Cụ thể, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn Trinh sát số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam) đã quyên góp, vận động ủng hộ được trên 300 phần quà trao tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại các huyện: Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức trao tặng 100 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng, gồm hàng hoá, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) - một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh.

Tiếp nhận hỗ trợ quà của Đoàn Trinh sát số 2, đại diện các địa phương cảm ơn và phối hợp tích cực với lực lượng Cảnh sát biển cùng các lực lượng khác tích cực tham gia công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, Đoàn Trinh sát số 2 cũng đã cử cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ, giúp đỡ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) và tỉnh Bình Thuận tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tham gia hỗ trợ giúp đỡ nhân dân, nhất là các địa phương bị khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo đó, các đơn vị, lực lượng Cảnh sát biển đã trao tặng 2.620 suất quà, mỗi suất giá trị 1 triệu đồng bao gồm tiền mặt, đồ dùng thiết yếu với tổng trị giá 2,62 tỷ đồng cho người dân khó khăn bởi dịch COVID-19 tại TP. Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang, Cà Mau.

Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người dân đã đóng góp thiết thực vào công tác phòng, chống dịch, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành cùng người dân Kiên Giang phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành cùng người dân Kiên Giang phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tặng quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tới người dân Tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tới người dân
Để góp phần đưa Luật Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam vào cuộc sống, thời gian qua, Bộ tư lệnh (BTL) Vùng CSB 4 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó nổi bật là tổ chức Chương trình "CSB đồng hành với ngư dân" kết hợp tuyên truyền, phổ biến luật cho nhân dân trên địa bàn.
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tặng quà hỗ trợ 300 gia đình khó khăn vì COVID-19 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tặng quà hỗ trợ 300 gia đình khó khăn vì COVID-19
Nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vừa phối hợp Ban Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) trao tặng 300 phần quà cho các gia đình trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doan-trinh-sat-so-2-canh-sat-bien-dong-hanh-cung-nguoi-dan-dong-nai-chong-dich-covid-19-148595.html

In bài viết