Bánh trung thu mini: Giá siêu rẻ, dùng đến Tết

17:11 | 25/08/2021

Còn khoảng 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng thị trường bánh trung thu đã diễn ra hết sức nhộn nhịp. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người rao bán "bánh Trung thu mini nhập khẩu" giá rẻ chỉ từ 3.000 đồng/chiếc, tuy nhiên các thông tin chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm lại được đưa ra rất mờ nhạt.
Tết Trung thu ở Tả Sìn Thàng Tết Trung thu ở Tả Sìn Thàng
Tết trung thu ấm áp của người Việt ở nước ngoài Tết trung thu ấm áp của người Việt ở nước ngoài

Bánh trung thu mini giá rẻ, bán theo cân

Trên mạng xã hội hay cả các trang thương mại điện tử, bánh trung thu mini được quảng cáo là “hàng nội địa” Trung Quốc hoặc Đài Loan với vị “không ngọt khé như bánh Việt Nam, vỏ bánh mềm và thơm ngon”.

Những loại bánh này có giá siêu rẻ, chỉ từ 3.000 đồng/chiếc, trọng lượng khoảng 40g, gồm nhiều vị như: vị dâu, cam, dứa, hoa hồng, thập cẩm,…

Bánh trung thu mini: Giá siêu rẻ, dùng đến Tết
Bánh trung thu mini có xuất xứ Trung Quốc và Đài Loan được bán tràn lan trên mạng với giá chỉ từ 3.000 đồng/chiếc

Thậm chí, loại bánh này được bán theo cân với giá chỉ từ 45.000 đồng/kg (khoảng 30-40 chiếc), tính ra mỗi chiếc chỉ khoảng 1.500-3.000 đồng. Nhiều trang bán lẻ trên mạng xã hội thậm chí còn giảm giá “sốc” cho các khách hàng muốn mua với số lượng lớn.

Bánh trung thu mini: Giá siêu rẻ, dùng đến Tết
Bánh trung thu bán theo cân với giá chỉ từ 45.000 đồng/kg

Một người bán bánh trung thu mini có tên Vân quảng cáo: “Bánh trung thu mini nội địa Trung mix vị ngũ cốc, trái cây với lớp vỏ bánh mềm và thơm ngon. Bánh có vị ngọt thanh chứ không ngọt khé như bánh Việt Nam. Đây là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng hiện nay, không ngon em hoàn lại tiền".

Theo chị Vân, với 10 chiếc bánh được với giá 30.000 đồng hoặc bán theo cân nặng với giá 69.000 đồng/kg ( có khoảng 20 - 25 chiếc). Tuy nhiên, người này chỉ bán online, thanh toán chuyển khoản.

Điểm đáng lưu ý, bao bì của loại bánh trung thu này đều in bằng tiếng nước ngoài, không có tem nhãn phụ ghi bằng tiếng Việt theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu. Ngoài ra, loại bánh trung thu mini này chủ yếu được rao bán trên mạng mà không hề có giấy tờ, thông tin để chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm.

Đối với hạn sử dụng của bánh trung thu mini nhập khẩu, người bán giới thiệu có thể sử dụng trong vòng nửa năm, tính từ ngày sản xuất in trên bao bì. Người bán còn khẳng định, loại bánh này rất dễ bảo quản, để dài ngày cũng không bị cứng, mốc, hỏng…

Bánh trung thu mini: Giá siêu rẻ, dùng đến Tết
Lực lượng quản lý thị tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh bánh trung thu mini nhập lậu của ông Phùng Quang Viên. Ảnh: Tổng cục QLTT

Liên tiếp phát hiện bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Thời gian gần đây, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ nhập lậu bánh trung thu mini qua biên giới.

Điển hình, ngày 11/8, Đội QLTT số 1, Cục QLTT Vĩnh Phúc đã liên tiếp phát hiện 2 cơ sở kinh doanh hàng hòa là bánh trung thu nhập lậu và thực phẩm quá hạn sử dụng.

Theo đó, Đoàn kiểm tra số 1 đã tiến hành kiểm tra cửa hàng tạp hoá Vinamart, địa chỉ tại số 2 toà 11T2 chung cư Vinaconex, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, do bà Trần Thị Thu, sinh năm 1994 làm chủ, qua kiểm tra thực tế Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán 102 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiến Việt Nam, chủ cơ sở không xuất trình được hoá đơn, chứng từ của hàng hóa.

Đoàn kiểm tra số 2 kiểm tra cơ sở kinh doanh tạp hoá Hưng Dung, địa chỉ tại khu 1 xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, do ông Nguyễn bá Hưng sinh năm 1963 làm chủ. Qua kiểm tra thực tế đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán 14 danh mục sản phẩm hàng hoá là hàng thực phẩm gồm bánh, kẹo, sữa bột (đóng hộp) đã hết hạn sử dụng, tổng trị giá hàng hóa là 9,9 triệu đồng.

Trước đó, ngày 10/8, Đoàn kiểm tra số 2 của Đội QLTT số 1 đã tiến hành kiểm tra Cơ sở kinh doanh thực phẩm Viên Kết có địa chỉ tại Thôn Thượng, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đang kinh doanh 128 chiếc bánh trung thu do Trung Quốc sản xuất không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là ông Phùng Quang Viên (SN 1983) không xuất trình được cho Đoàn kiểm tra hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hoá trên. Do đó, Đội trưởng đội QLTT số 1 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hoá trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, nhu cầu mua bánh trung thu của người dân ngoai càng cao, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, người tiêu dùng cũng cần đặc biệt chú ý.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm

Anh Nguyễn Trọng Đại, người có 7 năm kinh nghiệm làm bánh trung thu truyền thống và làm chủ một tiệm bánh trên đường Trần Quốc Hoàn (Hà Nội) cho biết, mỗi chiếc bánh trung thu được anh bán ra thị trường với giá từ 40.000 - 60.000 đồng, tùy vị và trọng lượng.

Anh Đại nhấn mạnh: "Tôi không thể tin được 1 chiếc bánh trung thu, đủ các vị lại được nhập khẩu, đến tay người tiêu dùng mà lại chỉ có vài nghìn đồng/chiếc. Bởi nếu chỉ bán với giá như vậy thì không đủ tiền thể mua nguyên liệu sản xuất, huống chi đây lại là hàng nhập khẩu".

"Đối với loại bánh trung thu bình thường, không có bảo quản thì chỉ có thể bảo quản tối đa 7-10 ngày, do đó bánh trung thu có thể bảo quản tới nửa năm là điều không thể. Tôi nghĩ họ có dùng một số loại chất bảo quản gì đó", anh Đại nói thêm.

Về việc những loại bánh trung thu mini bán tràn lan trên mạng nhưng không có tem nhãn, PGS.TS Trịnh Bảo Ngọc, Đại học Y Hà Nội, có nhiều nghiên cứu về lĩnh vực an toàn thực phẩm, cho biết: "Tất cả những thực phẩm, bao gồm cả nhập khẩu, có bao gói sẵn là những thực phẩm phải có nhãn ghi theo đúng quy định của Cục An toàn thực phẩm thì mới được cấp phép lưu hành. Còn nếu như trên bánh không nó giấy phép, tem nhãn thể hiện hàng nhập khẩu mà tự ý bán thì đây là hàng không đạt tiêu chuẩn".

Được biết, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) mới đây cũng đã phát đi khuyến cáo người dân cần lựa chọn và bảo quản bánh trung thu đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh những trường hợp ngộ độc đáng tiếc xảy ra.

Khi lựa chọn và sử dụng bánh trung thu để đảm bảo an toàn thực phẩm, người tiêu dùng cần chọn các sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng: có tên của nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, có hướng dẫn sử dụng, bảo quản,... Sản phẩm phải ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và còn hạn sử dụng. Đồng thời, sản phẩm được bày bán ở những địa điểm kinh doanh xác định, đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh doanh thực phẩm.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng phải sử dụng cảm quan để đánh giá bảo đảm sản phẩm không bị dập nát biến dạng, bao bì không rách nát, không có mầu sắc khác thường, không bị thiu, ẩm mốc, hư hỏng và không có mùi khác lạ. Đặc biệt, tuyệt đối không lựa chọn, mua sản phẩm trôi nổi, không có nguồn gốc, hàng hết hạn sử dụng, bao bì rách nát, sản phẩm biến dạng,...

Hà Nội: Thu giữ 71.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc Hà Nội: Thu giữ 71.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc
Tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ số lượng lớn (khoảng 71.100 chiếc) khẩu trang y tế không có nguồn gốc xuất xứ.
Tạm giữ 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Hải Phòng Tạm giữ 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Hải Phòng
Sáng nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Thái Bình.
Thuê phòng trọ sinh viên để bán online mỹ phẩm không rõ nguồn gốc Thuê phòng trọ sinh viên để bán online mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
Thủ đoạn của đối tượng là thuê phòng trọ sinh viên giá rẻ ở khu vực ngoại thành để kinh doanh online các sản phẩm mỹ phẩm dành cho tóc như dầu gội đầu, sáp vuốt tóc, keo xịt tóc, dưỡng tóc các loại giành cho nam giới. Tất cả số hàng hóa đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tào Đạt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/banh-trung-thu-mini-gia-sieu-re-dung-den-tet-148514.html

In bài viết