Các nước Trung Đông và Việt Nam: đẩy mạnh phối hợp triển khai các nhóm giải pháp trong 4 lĩnh vực ưu tiên

13:58 | 20/08/2021

Chiều 19/8/2021, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã tiến hành họp trực tuyến với các Đại sứ và Đại biện các quốc gia Trung Đông thường trú và không thường trú tại Việt Nam.
Việt Nam đóng vai trò trong thúc đẩy hợp tác APEC Việt Nam đóng vai trò trong thúc đẩy hợp tác APEC
Ngày 16/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) theo hình thức trực tuyến. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã có cuộc trao đổi với báo chí về mục đích, ý nghĩa cuộc họp và những đóng góp của Việt Nam cho APEC.
Thống đốc St. Petersburg đề xuất nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác với Việt Nam Thống đốc St. Petersburg đề xuất nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác với Việt Nam
Trong chuyến làm việc tại Thành phố St. Petersburg từ 13-15/7 của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, Thống đốc St. Petersburg bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, đồng thời đưa ra các đề xuất cụ thể như: thúc đẩy xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh; tiếp tục xúc tiến mở Trung tâm Văn hóa và Kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh tại St. Petersburg; nghiên cứu việc mở Trung tâm Văn hóa của St. Petersburg tại Thành phố Hồ Chí Minh…

Cuộc họp nằm trong chuỗi các hoạt động tiếp xúc giữa Lãnh đạo Bộ Ngoại giao với Đại sứ và Đại biện các nước Trung Đông - châu Phi nhằm thông tin về đường lối đối ngoại và phát triển kinh tế của Việt Nam sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam, trao đổi về các định hướng lớn trong hợp tác giữa Việt Nam với các nước khu vực Trung Đông, rà soát và thúc đẩy hợp tác song phương trong tình hình mới. Tham dự cuộc họp có 9 Đại sứ, Đại biện của các nước Trung Đông thường trú và kiêm nhiệm Việt Nam.

Các nước Trung Đông và Việt Nam: đẩy mạnh phối hợp triển khai các nhóm giải pháp trong 4 lĩnh vực ưu tiên
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu tại buổi họp trực tuyến với các Đại sứ và Đại biện các quốc gia Trung Đông.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đánh giá cao vai trò tích cực của các Đại sứ và Đại biện trong thời gian qua, khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì thường xuyên kênh liên lạc-phối hợp đối với việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các nước trong khu vực.

Thứ trưởng nhấn mạnh những thành tựu đáng khích lệ đạt được trong hợp tác giữa Việt Nam với các nước Trung Đông bất chấp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhất là trong lĩnh vực thương mại với kim ngạch trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt gần 7,3 tỷ USD, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam và các nước Trung Đông cũng tích cực hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 dưới nhiều hình thức đa dạng như chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống Covid-19, hỗ trợ vật tư y tế, trao đổi về khả năng hợp tác về vaccine và điều trị Covid-19…

Các nước Trung Đông và Việt Nam: đẩy mạnh phối hợp triển khai các nhóm giải pháp trong 4 lĩnh vực ưu tiên
Tham dự cuộc họp có 9 Đại sứ, Đại biện của các nước Trung Đông thường trú và kiêm nhiệm Việt Nam.

Các Đại sứ, Đại biện các nước Trung Đông bày tỏ cảm ơn Bộ Ngoại giao đã tổ chức cuộc họp, đánh giá cao những thành tựu chính trị, đối ngoại và kinh tế - xã hội của Việt Nam, chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15.

Các Đại sứ, Đại biện khẳng định luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đồng thời nêu nhiều ý kiến, đề xuất để thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong thời gian tới như tăng cường tiếp xúc trực tuyến giữa các cấp, các ngành; chia sẻ thông tin và tham vấn về phòng chống dịch Covid-19; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế; phát huy các cơ chế hợp tác sẵn có và tiến tới hoàn thiện đàm phán, ký kết các hiệp định và thỏa thuận hợp tác mới; tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu hoan nghênh ý kiến đóng góp rất thực chất và tâm huyết của các Đại sứ và Đại biện, khẳng định Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất coi trọng quan hệ, hợp tác với các nước Trung Đông, cũng như tiềm năng hợp tác song phương to lớn giữa Việt Nam và các quốc gia Trung Đông, đặc biệt trong các lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học - công nghệ, lao động…

Trên cơ sở đề xuất của các Đại sứ, Đại biện, Thứ trưởng đề nghị hai bên cần đẩy mạnh phối hợp triển khai các nhóm giải pháp trong 4 lĩnh vực ưu tiên trong thời gian tới, gồm chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, hợp tác phòng, chống Covid-19, và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương nhằm giữ đà và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai bên.

Phát triển nhiều lĩnh vực hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Phát triển nhiều lĩnh vực hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ
Ngày 23/6 tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc từ ngày 21-23/6. Tại hội đàm, hai Bộ trưởng đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.
Đại sứ Beltramino: Argentina mong muốn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam Đại sứ Beltramino: Argentina mong muốn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam
Tân Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo María Beltramino khẳng định mong muốn nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam sau 11 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh Argentina và Việt Nam tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/10/1973-25/10/2023).

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cac-nuoc-trung-dong-va-viet-nam-day-manh-phoi-hop-trien-khai-cac-nhom-giai-phap-trong-4-linh-vuc-uu-tien-148260.html

In bài viết