Phạt 7,5 triệu đồng người phụ nữ trốn trong ô tô không chịu khai báo y tế

11:42 | 14/08/2021

Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ nằm gọn trong cốp xe ô tô nhằm trốn khai báo y tế, khi đi qua chốt kiểm dịch đã bị phát hiện khiến nhiều dân mạng phẫn nộ.
"Chế" phương pháp chữa bệnh Covid-19 tại nhà, người phụ nữ Vĩnh Long bị phạt 7,5 triệu đồng
Một phụ nữ ở Vĩnh Long vừa bị phạt hành chính vì sử dụng facebook đăng thông tin xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch; đăng bài viết về “phương pháp chữa bệnh Covid-19 tại nhà” chưa có căn cứ khoa học, gây hoang mang trong dư luận xã hội.
Xử phạt 14 triệu đồng đối với 7 người dân đi ra khỏi nhà không cần thiết Xử phạt 14 triệu đồng đối với 7 người dân đi ra khỏi nhà không cần thiết
Chiều 24-7, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin, tính từ 6h đến 15h ngày 24-7, đơn vị đã xử phạt 7 trường hợp người dân ra đường không cần thiết vi phạm các quy định về giãn cách xã hội theo chỉ thị 17 Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

Người phụ nữ khai nhận đi từ Bắc Ninh vào Thái Nguyên, trên đường phát hiện không đủ giấy tờ nên đã nghĩ ra cách chui vào cốp xe ô tô hòng né khai báo y tế ở chốt kiểm dịch.

Phạt 7,5 triệu đồng người phụ nữ trốn trong ô tô không chịu khai báo y tế
Người phụ nữ chui ra đằng sau xe ô tô

Cụ thể, khi bị yêu cầu kiểm tra, người đàn ông mở cốp xe thì lực lượng chức năng phát hiện một người phụ nữ không đeo khẩu trang, ngồi lọt thỏm đằng sau cốp. Đối tượng lộ rõ sự ngại ngùng, chui ra khỏi xe. Khi được hỏi giấy tờ tuỳ thân thì người phụ nữ này mới hốt hoảng chạy lên trước, mở cửa xe tìm.

Phạt 7,5 triệu đồng người phụ nữ trốn trong ô tô không chịu khai báo y tế

Công an TP. Sông Công lập biên bản về hành vi trốn khai báo y tế của chị N.T.T (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Cuối cùng, chị T. đã bị lập biên bản về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, đồng thời bị UBND TP. Sông Công xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Ngay sau đó T. đã được lấy mẫu test nhanh, xác định kết quả âm tính. Lực lượng chức năng đã yêu cầu vợ chồng T. quay đầu xe về Bắc Ninh do không đủ điều kiện lưu thông vào tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch Hà Nội kêu gọi toàn dân thủ đô khai báo y tế đầy đủ, trung thực Chủ tịch Hà Nội kêu gọi toàn dân thủ đô khai báo y tế đầy đủ, trung thực
Nhấn mạnh diễn biến dịch đang rất phức tạp với trên 50% ca mắc Covid-19 không triệu chứng, ông Chu Ngọc Anh kêu gọi người dân toàn TP khai báo y tế đầy đủ, trung thực.
Chủ tịch Hà Nội kêu gọi người dân thành phố khai báo y tế Chủ tịch Hà Nội kêu gọi người dân thành phố khai báo y tế
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kêu gọi và đề nghị người dân toàn thành phố cùng nâng cao ý thức, thực hiện khai báo y tế thường xuyên, đầy đủ, chính xác, kịp thời trên Hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế quốc gia (www.tokhaiyte.vn), đặc biệt là những trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở, để được hệ thống y tế cơ sở lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn xử lý phòng dịch trong thời gian sớm nhất.
Xôn xao clip người đàn ông “tung cước“ đá đổ bàn làm việc của nhân viên y tế Xôn xao clip người đàn ông “tung cước“ đá đổ bàn làm việc của nhân viên y tế
Rất nhiều cư dân mạng không tránh khỏi bức xúc khi chứng kiến hành động nóng nảy của người đàn ông trên.

Khánh An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-75-trieu-dong-nguoi-phu-nu-tron-trong-o-to-khong-chiu-khai-bao-y-te-147665.html

In bài viết