Hậu Giang: Thông tin 'tiếp tục giãn cách xã hội' được gửi hàng loạt qua tin nhắn điện thoại là không chính xác

19:42 | 13/08/2021

Một nhà mạng đã gửi đi tin nhắn có nội dung thông tin không chính xác "kêu gọi tiếp tục 14 ngày thực hiện giãn cách xã hội..." đến hơn 73.000 thuê bao di động tại Hậu Giang.
Trao tặng 100 nghìn bộ kit test nhanh COVID-19 cho 4 tỉnh, thành phố Trao tặng 100 nghìn bộ kit test nhanh COVID-19 cho 4 tỉnh, thành phố
Cần Thơ: Thêm 120 ca mắc trong ngày, thành lập 320 đội xét nghiệm Covid-19 Cần Thơ: Thêm 120 ca mắc trong ngày, thành lập 320 đội xét nghiệm Covid-19

Ngày 13/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang có văn bản về việc phối hợp đính chính thông tin trên tin nhắn có nội dung chưa chính xác.

Hậu Giang: Thông tin 'tiếp tục giãn cách xã hội' được gửi hàng loạt qua tin nhắn điện thoại là không chính xác
Ảnh minh họa.

Theo đó, cùng ngày một số thuê bao di động (Vinaphone) trên địa bàn tỉnh nhận được tin nhắn có nội dung: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục 14 ngày thực hiện giãn cách xã hội, vượt qua khó khăn, quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19. Trân trọng cám ơn!”. Được biết nội dung trên được gửi đến 73.200 thuê bao di động.

Một nhà mạng gửi tin nhắn SMS không chính xác 'tiếp tục giãn cách xã hội' tại Hậu Giang
Nội dung Vinaphone gửi đến thuê bao khách hàng.

Theo Sở TT&TT Hậu Giang hiện UBND tỉnh Hậu Giang chưa có chỉ đạo gì mới liên quan đến giãn cách xã hội, do đó, đây là thông tin chưa chính xác, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Qua xác minh bước đầu, vụ việc sơ suất do lỗi kỹ thuật của Viễn thông Hậu Giang. Sở TT&TT Hậu Giang mong muốn tất cả người dân tiếp tục đồng lòng, cùng chống dịch, bình tĩnh và không hoang mang đối với các thông tin không chính thống trên mạng xã hội, không chia sẻ và lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng...

Hà Nội dừng xác nhận Giấy đi đường, chốt không kiểm tra lịch trực Hà Nội dừng xác nhận Giấy đi đường, chốt không kiểm tra lịch trực
Theo văn bản sáng 10/8 của thành phố Hà Nội, người đi đường cần xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) kèm theo Giấy đi đường theo mẫu Giấy đã được ban hành của UBND thành phố Hà Nội.
Dừng hoạt động bay chở khách giữa các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16 Dừng hoạt động bay chở khách giữa các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16
Chiều 7/8, Cục Hàng không Việt Nam ra thông báo dừng hoạt động vận chuyển hành khách thường lệ giữa các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Chân dung ông Nghiêm Xuân Thành - tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Chân dung ông Nghiêm Xuân Thành - tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang
Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.
Ông Lê Tiến Châu được giới thiệu, hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ông Lê Tiến Châu được giới thiệu, hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Ông Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang vừa được giới thiệu, hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hau-giang-thong-tin-tiep-tuc-gian-cach-xa-hoi-duoc-gui-hang-loat-qua-tin-nhan-dien-thoai-la-khong-chinh-xac-147622.html

In bài viết