Nữ ca sĩ nổi tiếng của Malaysia qua đời vì COVID-19

20:21 | 12/08/2021

Nữ ca sĩ nổi tiếng người Malaysia Siti Sarah Raisuddin qua đời vì COVID-19 ngay sau khi sinh con.
Tối 12/8, thêm 5.025 ca mắc COVID-19 mới Tối 12/8, thêm 5.025 ca mắc COVID-19 mới
UNICEF tài trợ Dự án Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID tại Việt Nam năm 2021-2023 UNICEF tài trợ Dự án Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID tại Việt Nam năm 2021-2023

Nữ ca sĩ 36 tuổi được biết đến với nghệ danh Siti Sarah đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng sớm hôm 9/8 tại một bệnh viện ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).

Nữ ca sĩ người Malaysia Siti Sarah Raisuddin. Ảnh: New Strait Times
Nữ ca sĩ người Malaysia Siti Sarah Raisuddin. Ảnh: New Strait Times

“Được sự giúp đỡ của các bác sĩ và y tá, tôi đã có thể thực hiện cuộc gọi video vào phòng chăm sóc đặc biệt nơi vợ tôi đang nằm. Đó cũng là lần cuối cùng bố con chúng tôi được nhìn thấy vợ và mẹ trước khi cô ấy nhắm mắt”, anh Shuib Sepahtu, chồng của nữ ca sĩ Siti Sarah nói với tờ New Strait Times.

“Và tôi đã kịp nhìn thấy nước mắt cô ấy lăn dài trên má như thể cô ấy nhận biết và hiểu những gì mà chúng tôi đang nói với cô ấy qua màn hình điện thoại”, anh Shuib kể lại. “Tôi đã chạy đến bệnh viện ngay sau đó để làm thủ tục cũng như cầu nguyện cho vợ tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không được phép vào nhìn cô ấy lần cuối do các quy định phòng dịch khắt khe”.

Ca sĩ Siti Sarah đã được đưa ngay vào bệnh viện vào ngày 4/8 trong tình trạng hôn mê sâu sau khi gặp vấn đề khó thở, ho dữ dội và giảm oxy trong máu liên quan đến COVID-19.

Lúc đó cô đã mang thai gần 8 tháng và các bác sĩ cho biết cô đã sinh được một bé trai 2 ngày sau đó bằng một cuộc phẫu thuật khẩn cấp do các bác sĩ trong bệnh viện thực hiện. Trước đó, chính bản thân nữ ca sĩ cũng không tin là mình có thể giữ được đứa bé.

Nữ ca sĩ Siti Sarah Raisuddin cùng chồng và các con của mình. Ảnh: Instagram Shuib Sepahtu
Nữ ca sĩ Siti Sarah Raisuddin cùng chồng và các con của mình. Ảnh: Instagram Shuib Sepahtu

Vợ chồng nữ ca sĩ Siti Sarah và Shuib xác nhận hồi cuối tháng 7 rằng, cả nhà họ gồm 2 vợ chồng cùng 3 đứa con và người giúp việc đều đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

“Giờ đây, điều khó khăn nhất của tôi là nói với các con về cái chết của mẹ chúng”, anh Shuib nói.

Đông đảo người hâm mộ đã gửi lời tiếc thương cũng như ca ngợi bản năng làm mẹ cao cả của Siti Sarah khi quyết tâm dành giật sự sống cho con mình.

“Cô ấy thực sự là một chiến binh dung cảm, là người vợ và người mẹ tuyệt vời”, một fan hâm mộ bày tỏ.

Siti Sarah Raissuddin sinh ngày 15/9/1984. Cô là ca sĩ nhạc pop nổi tiếng và được yêu mến của Malaysia với những bản ballad như “Kesetiaan”, “Semakin”… Cô sở hữu trang Instagram cá nhân với hơn 2,7 triệu lượt theo dõi.

Nữ ca sĩ Siti Sarah được nhiều người hâm mộ yêu mến. Ảnh: Straits Times
Nữ ca sĩ Siti Sarah được nhiều người hâm mộ yêu mến. Ảnh: Straits Times
Dữ liệu của cơ quan y tế Malaysia cho thấy, nước này có 20.780 ca mắc COVID-19 mới và 211 ca tử vong trong ngày 11/8. Đến nay có hơn 9.5 triệu người (khoảng 29.7% dân số nước này) đã được tiêm đầy đủ các mũi tiêm ngừa COVID-19.
Các bé mắc COVID-19 được chăm sóc như thế nào? Các bé mắc COVID-19 được chăm sóc như thế nào?
Quyết tâm cao nhất để có vaccine sản xuất trong nước vào tháng 9/2021 Quyết tâm cao nhất để có vaccine sản xuất trong nước vào tháng 9/2021

Nguyễn Thuận

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nu-ca-si-noi-tieng-cua-malaysia-qua-doi-vi-covid-19-147523.html

In bài viết