Sắc màu Songkran trên đất Việt

08:42 | 06/08/2021

Songkran được biết đến là ngày tết cổ truyền mừng năm mới diễn ra vào tháng 4 hàng năm và là nét đẹp truyền thống của người dân Thái Lan. Đó là thời điểm người Thái tỏ lòng kính trọng với Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa, té nước để gột rửa những điều xui xẻo, trút bỏ muộn phiền và mệt mỏi trong năm cũ, đồng thời đem lại sự may mắn và hạnh phúc vào năm mới cho những người dân và du khách tham gia. Năm 2021, Tết Songkran diễn ra từ ngày 13-15/4. Tại Việt Nam, Tết té nước Songkran trở thành một cơ hội giao lưu, kết bạn giữa người dân Việt Nam và bạn bè Thái Lan. Thời đại giới thiệu tới độc giả những hình ảnh về lễ hội Songkran đậm đà chất Thái.
Sức hút của tiếng Thái trên đất Việt Sức hút của tiếng Thái trên đất Việt
“Với tôi tiếng Thái có sức hút kỳ lạ, giống như đam mê không thể cưỡng lại được. Khi mới tiếp xúc, dù là ngôn ngữ mới hoàn toàn nhưng không hiểu sao tôi đã thấy gần gũi, quen thuộc. Rồi càng học càng thấy thú vị. Tiếng Thái uyển chuyển trong cách phát âm, nó tạo ra sự luyến láy một cách tự nhiên khiến cho mỗi lần được giao tiếp bằng tiếng Thái tôi cảm thấy rất dễ chịu. Không những thế, cách nói chuyện của người Thái nhẹ nhàng, và tôi bị thu hút bởi điều đó”, Lê Thị Phương Thảo, sinh viên năm thứ 4, chuyên nghành Thái Lan học, thuộc Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ. Không chỉ Thảo mà hiện nay, giới trẻ Việt Nam quan tâm và muốn học tiếng Thái Lan vì cơ hội nghề nghiệp cho mình.
Việt Nam và Campuchia trao đổi về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam và Campuchia trao đổi về công tác biên giới trên đất liền
Ngày 28/7/2021, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã tiến hành cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng cao cấp Cơ quan quyền lực phụ trách công tác biên giới Campuchia, Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền Campuchia - Việt Nam Var Kim Hong nhằm trao đổi một số nội dung về công tác biên giới đất liền giữa hai nước.
Sắc màu Songkran trên đất Việt
Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam tổ chức Tết cổ truyền mừng năm mới cho các cán bộ Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam)
Sắc màu Songkran trên đất Việt
Tiết mục “Soeng Kratip”, một điệu múa truyền thống vùng Đông Bắc Thái Lan được biểu diễn tại Ngày hội Tết Cổ truyền Campuchia, Lào, Thái Lan tại thành phố biển Vũng Tàu. (Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu).
Sắc màu Songkran trên đất Việt
Ông Nguyễn Văn Xinh, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà và hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào, Thái Lan, Campuchia tại TP.HCM. (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu).
Sắc màu Songkran trên đất Việt
Sáng 14/4, tại chùa Phổ Minh, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh (HUFO) cùng Ban Phật giáo Quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Myanmar - Thái Lan năm 2021. (Ảnh: Xuân Khu)
Sắc màu Songkran trên đất Việt
Tết Songkran với các bạn trẻ Khoa tiếng Thái - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. (Ảnh: ĐH Ngoại ngữ HN).
Sắc màu Songkran trên đất Việt
Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, do đó, “Vui Tết Songkran” là một nỗ lực của Mega Market Việt Nam trong việc thúc đẩy mối quan hệ giao thương giữa hai nước. Với mục tiêu thông qua lễ hội này giúp người tiêu dùng trong nước được tiếp cận đa dạng sản phẩm nhập khẩu chất lượng và trải nghiệm nét văn hóa Thái Lan đặc trưng ngay tại Việt Nam. (Ảnh: Mega Market)
Sắc màu Songkran trên đất Việt
Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam tổ chức Tết cổ truyền mừng năm mới cho các cán bộ Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam).
Sắc màu Songkran trên đất Việt
Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam tổ chức Tết cổ truyền mừng năm mới cho các cán bộ Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam)
Sắc màu Songkran trên đất Việt
Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên C.P Đồng Nai tổ chức buổi lễ chúc mừng Tết cổ truyền Songkran Thái Lan với nghi lễ Tắm Phật, tưới nước chúc phúc cho người cao tuổi và hoạt động té nước truyền thống ngày 30/4/2020. Sự kiện nhằm lan tỏa những giá trị phong tục, văn hóa truyền thống của các nước Đông Nam Á cũng như dân tộc Thái Lan tại Việt Nam. (Ảnh: C.P Đồng Nai).
Sắc màu Songkran trên đất Việt

Nghi lễ tưới nước chúc phúc cho người cao tuổi và hoạt động té nước truyền thống nhằm lan tỏa những giá trị phong tục, văn hóa truyền thống của các nước Đông Nam Á cũng như dân tộc Thái Lan tại Việt Nam. (Ảnh: C.P Đồng Nai).

Sắc màu Songkran trên đất Việt
Tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh là cơ hội giao lưu ẩm thực, văn hóa, kết bạn giữa người dân hai nước Việt - Thái. (Ảnh: VUFO).
Sắc màu Songkran trên đất Việt
Tết Songkran với các bạn trẻ Khoa tiếng Thái - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. (Ảnh: ĐH Ngoại ngữ HN).
Sắc màu Songkran trên đất Việt
Tết Songkran với các bạn trẻ Khoa tiếng Thái - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. (Ảnh: ĐH Ngoại ngữ HN).
Sắc màu Songkran trên đất Việt
Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam tổ chức Tết cổ truyền mừng năm mới cho các cán bộ Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam).
Sắc màu Songkran trên đất Việt
Lễ hội Té nước truyền thống do lãnh đạo, cán bộ công nhân viên C.P Việt Nam tổ chức tại Đồng Nai. (Ảnh: C.P Đồng Nai).
Dạy tiếng Việt ở nước ngoài: Bức tranh với những sắc màu mới Dạy tiếng Việt ở nước ngoài: Bức tranh với những sắc màu mới
Giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài là tâm huyết và nhiệm vụ cao cả của những giáo viên người Việt trong suốt những năm qua. Ở mỗi địa bàn, họ lại có những câu chuyện riêng để chia sẻ, góp sức cho công cuộc gìn giữ tiếng mẹ đẻ còn gian nan ở xứ người.
Luật Cảnh sát Biển Việt Nam - công cụ sắc bén trong thực thi pháp luật trên biển Luật Cảnh sát Biển Việt Nam - công cụ sắc bén trong thực thi pháp luật trên biển
Ngày 1/7/2019, Luật Cảnh sát Biển Việt Nam chính thức có hiệu lực. Luật Cảnh sát Biển Việt Nam gồm 8 Chương, 41 Điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát Biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát Biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Liên hiệp Cần Thơ: Thăm và chúc mừng năm mới doanh nghiệp Thái Lan nhân dịp Tết Songkran Liên hiệp Cần Thơ: Thăm và chúc mừng năm mới doanh nghiệp Thái Lan nhân dịp Tết Songkran
Chiều 13/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ), Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm và chúc tết Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Pataya Việt Nam (Pataya Việt Nam) nhân dịp Tết Songkran.

PV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sac-mau-songkran-tren-dat-viet-146903.html

In bài viết