Hà Nội: Người dân nghiêm túc sử dụng phiếu đi chợ, tự giác chấp hành quy định giãn cách

13:49 | 04/08/2021

Hầu hết người dân đều tự giác tuân thủ các quy định về phòng chống dịch: Khai báo y tế đầy đủ, xuất trình phiếu đi chợ, không tập trung đông người... qua ghi nhận của PV Tạp chí Thời Đại tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
Cận cảnh chốt 'vùng xanh' ngăn dịch ở quận Hoàng Mai - Hà Nội Cận cảnh chốt 'vùng xanh' ngăn dịch ở quận Hoàng Mai - Hà Nội
Sáng 4/8, Hà Nội ghi nhận 19 bệnh nhân COVID-19 mới Sáng 4/8, Hà Nội ghi nhận 19 bệnh nhân COVID-19 mới
Hà Nội: Người dân nghiêm túc sử dụng phiếu đi chợ, tự giác chấp hành quy định giãn cách

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 và áp dụng phiếu đi chợ từ ngày 27/7 của UBND TP. Hà Nội, ngày 3/8, người dân xã Cổ Loa (huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) đã tự giác xuất trình phiếu khi ra vào chợ. Chỉ một số ít trường hợp không mang phiếu, hoặc phiếu không đúng ngày giờ sẽ không được vào chợ và được yêu cầu quay về.

Hà Nội: Người dân nghiêm túc sử dụng phiếu đi chợ, tự giác chấp hành quy định giãn cách

Phiếu đi chợ được chia làm 4 phiếu nhỏ, quy định luân phiên các ngày, khung giờ, thời gian buổi sáng hoặc buổi chiều của các ngày trong tuần. Ví dụ như phiếu hồng cho phép người dân đi ra khỏi nhà mua nhu yếu phẩm vào các ngày hai, tư, sáu, Chủ nhật. Nhờ đó, sẽ tránh tập trung đông người, giảm thiểu số lượng người đến chợ để đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch.

Hà Nội: Người dân nghiêm túc sử dụng phiếu đi chợ, tự giác chấp hành quy định giãn cách

Buổi sáng số người đến chợ khá đông, vì vậy trước cổng sẽ có lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương hỗ trợ đo thân nhiệt và kiểm tra phiếu cho người dân trước khi vào chợ

Hà Nội: Người dân nghiêm túc sử dụng phiếu đi chợ, tự giác chấp hành quy định giãn cách

Mỗi người dân vào chợ đều được ghi lại tên tuổi, ngày giờ vào chợ để đảm bảo an toàn phòng chống dịch

Hà Nội: Người dân nghiêm túc sử dụng phiếu đi chợ, tự giác chấp hành quy định giãn cách

Các gian hàng được bố trí khoảng cách xa nhau nhằm đảm bảo an toàn cho người bán lẫn khách hàng.

Hà Nội: Người dân nghiêm túc sử dụng phiếu đi chợ, tự giác chấp hành quy định giãn cách

Để tránh tập trung đông người, các mặt hàng thực phẩm khác nhau cũng được phân khu buôn bán riêng.

Hà Nội: Người dân nghiêm túc sử dụng phiếu đi chợ, tự giác chấp hành quy định giãn cách

Theo anh Đặng Huy Phan - Công an viên xã Cổ Loa, có những khó khăn nhất định khi vừa làm công tác phòng dịch tại địa phương, vừa phải đảm bảo công tác chuyên môn đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong mùa dịch.

Hà Nội: Người dân nghiêm túc sử dụng phiếu đi chợ, tự giác chấp hành quy định giãn cách

Chú Chu Đình Thanh (quê ở xóm Nhồi, xã Cổ Loa) là tiểu thương bán hoa quả, cho hay: Việc áp dụng phiếu đi chợ đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập. Tuy nhiên, để phòng chống dịch được hiệu quả nhất thì việc phát phiếu đi chợ cho người dân là khá hợp lý.

Hà Nội: Người dân nghiêm túc sử dụng phiếu đi chợ, tự giác chấp hành quy định giãn cách

Người dân hầu như sẽ tập trung đi chợ buổi sáng, vì vậy buổi chiều tại chợ khá vắng vẻ.

Hà Nội: Người dân nghiêm túc sử dụng phiếu đi chợ, tự giác chấp hành quy định giãn cách

Các tiểu thương ra về sau khi kết thúc phiên chợ.

Hà Nội tạm thời phong tỏa chợ đầu mối Minh Khai quận Bắc Từ Liêm Hà Nội tạm thời phong tỏa chợ đầu mối Minh Khai quận Bắc Từ Liêm
Lực lượng chức năng đã yêu cầu tạm thời phong tỏa, ngừng tất cả hoạt động tại chợ đầu mối Minh Khai (Q.Bắc Từ Liêm) sau khi phát hiện một ca dương tính COVID-19 là tiểu thương tại khu chợ này.
Hà Nội khẩn cấp đề nghị người ho, sốt làm xét nghiệm để sàng lọc COVID-19 Hà Nội khẩn cấp đề nghị người ho, sốt làm xét nghiệm để sàng lọc COVID-19
Tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội nếu có biểu hiện ho, sốt, mệt, ớn lạnh, giảm, mất vị giác cần liên hệ ngay cơ quan y tế để được hướng dẫn và làm xét nghiệm.
Hà Nội tiếp tục ghi nhận 45 ca COVID-19 thuộc 5 chùm ca bệnh Hà Nội tiếp tục ghi nhận 45 ca COVID-19 thuộc 5 chùm ca bệnh
Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 1/8 đến 6 giờ ngày 2/8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 45 ca mắc COVID-19 mới thuộc 5 chùm ca bệnh.

Thanh Tùng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-nguoi-dan-nghiem-tuc-su-dung-phieu-di-cho-tu-giac-chap-hanh-quy-dinh-gian-cach-146746.html

In bài viết