Xạ thủ vô địch Olympic bị vu khống là thành viên của tổ chức khủng bố?

14:04 | 31/07/2021

Javad Foroughi - Nhà vô địch 10m súng ngắn hơi Olympic Tokyo của Iran bị Mỹ, Israel và Bahrain liệt vào khủng bố, trong khi đó anh vốn là một nhân viên y tế và hiện là người hùng của đất nước.
Iran triệt phá âm mưu tiến hành nhiều vụ khủng bố liên hoàn, 36 nghi phạm bị bắt giữ Iran triệt phá âm mưu tiến hành nhiều vụ khủng bố liên hoàn, 36 nghi phạm bị bắt giữ
Không quân Nga hủy diệt sở chỉ huy khủng bố và quân thánh chiến ở Idlib Không quân Nga hủy diệt sở chỉ huy khủng bố và quân thánh chiến ở Idlib
Xạ thủ vô địch Olympic bị vu khống là thành viên của tổ chức khủng bố?
Xạ thủ Javad Foroughi. Ảnh: S.S

Khi Foroughi đoạt HCV 10m súng ngắn hơi và là VĐV lớn tuổi nhất của đoàn Iran đoạt HCV Olympic, các tờ báo lớn Iran liên tục đưa tin hoành tráng.

Nhật báo hàng đầu của Iran đăng dòng tít trên trang chính: "Foroughi đã đi vào lịch sử với cú bắn vàng". Trong khi đó, tờ Javan bình luận: "Một huy chương bất ngờ... được giành bởi một y tá - người cũng đang cố gắng cứu sống nhiều người khác trong thời điểm dịch bệnh".

Javad Foroughi hiện nay là một vệ binh cộng hòa của Iran. Về công việc, Foroughi phụ trách y tế, đó cũng là lý do anh đi trợ giúp các bệnh nhân mắc COVID-19 ở Trung Đông, nhất là Syria.

Theo lời kể của chính xạ thủ này, Javad Foroughi chỉ mới tập bắn súng bốn năm về trước, tức năm 2017 trong khi vẫn duy trì công việc y tá tại bệnh viện.. Và còn sốc hơn khi chính Javad Foroughi bị chính quyền Mỹ, Israel và Bahrain liệt vào thành viên của một tổ chức khủng bố.

Nga đập tan âm mưu khủng bố tại Moskva Nga đập tan âm mưu khủng bố tại Moskva
Bị khủng bố đặt bom trên máy bay, Messi và gia đình sơ tán khẩn cấp Bị khủng bố đặt bom trên máy bay, Messi và gia đình sơ tán khẩn cấp

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xa-thu-vo-dich-olympic-bi-vu-khong-la-thanh-vien-cua-to-chuc-khung-bo-146419.html

In bài viết