Vân Nam (Trung Quốc) hỗ trợ vật tư y tế cho 5 tỉnh Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19

17:06 | 29/07/2021

Tại cửa khẩu Kim Thành thuộc tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và huyện Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) vừa diễn ra Lễ trao tặng vật tư y tế giữa các địa phương hai bên.
Bàn giao khoản hỗ trợ 85.000 USD giúp người Việt tại Campuchia phòng chống dịch COVID-19 Bàn giao khoản hỗ trợ 85.000 USD giúp người Việt tại Campuchia phòng chống dịch COVID-19
Sáng 19/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức Lễ bàn giao cho các cơ quan đại diện tại Campuchia và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia khoản hỗ trợ trị giá 85.000 USD giúp cộng đồng phòng chống COVID-19.
TP Hồ Chí Minh tiếp nhận thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 cho Campuchia trao tặng TP Hồ Chí Minh tiếp nhận thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 cho Campuchia trao tặng
Sáng 19/7, tại Sân bay Tân Sơn Nhất, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tiếp nhận lô hàng do Chính phủ và nhân dân Vương quốc Campuchia gửi tặng, hỗ trợ thành phố phòng, chống dịch COVID-19. Các trang thiết bị y tế được gửi tặng gồm 100 máy tạo oxy, 100.000 khẩu trang N95, 1.000.000 khẩu trang y tế và 200.000 USD.

Tham gia quyên góp và trao tặng vật tư y tế phía tỉnh Vân Nam có chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, châu Văn Sơn, huyện Hà Khẩu, thành phố Bảo Định (tỉnh Hà Bắc) và đại diện các doanh nghiệp của tỉnh là Hiệp hội doanh nghiệp dân doanh Vân Nam, Trung Quốc.

Các tỉnh tiếp nhận vật tư y tế phía Việt Nam lần này gồm có 5 tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Yên Bái.

Vân Nam (Trung Quốc) hỗ trợ vật tư y tế cho 5 tỉnh Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19
Đại diện chính quyền châu Văn Sơn, châu Hồng Hà, huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), thành phố Bảo Định (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) trao tặng vật tư phòng chống Covid-19.

Đây là sự hỗ trợ kịp thời và thực chất của chính quyền các địa phương, kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc dành cho các tỉnh Tây Bắc trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp tại Việt Nam, thể hiện tình hữu nghị láng giềng, tình đoàn kết quốc tế và mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp có chung đường biên giới hai nước.

Số vật tư y tế gửi tặng các tỉnh Việt Nam trong đợt này được quyên góp với số lượng lớn, bao gồm: 5 tấn dung dịch sát khuẩn, 650.000 khẩu trang y tế, 50.000 khẩu trang N95, 3.000 bộ đồ bảo hộ, 1.000 kính bảo hộ, 350 máy đo thân nhiệt từ xa, 100 máy thở, có tổng giá trị khoảng 3,5 tỷ đồng Việt Nam.

Vân Nam (Trung Quốc) hỗ trợ vật tư y tế cho 5 tỉnh Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19
Sở Y tế tiếp nhận lô hàng vật tư y tế do Trung Quốc hỗ trợ cho tỉnh Lào Cai để phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 23/7, tại TP. Côn Minh, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh đã tổ chức buổi lễ tiếp nhận vật tư y tế do các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp dân doanh Vân Nam Trung Quốc trao tặng.

Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Vân Nam, Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân tỉnh Vân Nam và đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp dân doanh Vân Nam Trung Quốc, các cơ quan báo chí lớn của tỉnh Vân Nam.

Chính phủ quyết định nhanh chóng là điều khiến Việt Nam chống Covid-19 thành công Chính phủ quyết định nhanh chóng là điều khiến Việt Nam chống Covid-19 thành công
Theo ông Nadav Eshcar, Đại sứ Israel tại Việt Nam thì một trong những nguyên nhân chính yếu làm nên sự thành công trong công tác phòng chống Covid-19 tại Việt Nam là việc ra quyết định ứng phó nhanh chóng, kịp thời trước tình hình đại dịch của Chính phủ. Tạp chí Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Nadav Eshcar về góc nhìn của riêng ông với vấn đề này cũng như khả năng hợp tác giữa 2 quốc gia trong công cuộc chung đẩy lùi đại dịch.
Tỉnh Khăm Muộn (Lào) trao 20.000 USD và 5 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh chống dịch Covid-19 Tỉnh Khăm Muộn (Lào) trao 20.000 USD và 5 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh chống dịch Covid-19
Với mong muốn chung tay hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh phòng, chống dịch Covid-19, sáng 6/7, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, ông Bun Mi Phim Mạ Sỏn - Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muộn cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) đã trao 20.000 USD và 5 tấn gạo (tổng trị giá 500 triệu đồng) cho tỉnh Hà Tĩnh.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/van-nam-trung-quoc-ho-tro-vat-tu-y-te-cho-5-tinh-viet-nam-phong-chong-dich-covid-19-146216.html

In bài viết