Quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành khóa mới

16:53 | 28/07/2021

Chiều 28/7, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội khoá XV đã thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Những mục tiêu cụ thể trong chương trình xây dựng nông thôn mới Những mục tiêu cụ thể trong chương trình xây dựng nông thôn mới
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Thẩm phán TAND tối cao Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Thẩm phán TAND tối cao
Các đại biểu bỏ phiếu tại Kỳ họp (Ảnh: Quochoi.vn)
Các đại biểu bỏ phiếu tại Kỳ họp (Ảnh: Quochoi.vn)

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, chiều nay (28/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn; Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả kiểm phiếu, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn theo danh sách được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình, gồm 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Ngay sau đó, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm các chức vụ nêu trên.

Quốc hội phê chuẩn 4 phó thủ tướng và 22 bộ trưởng, trưởng ngành khóa mới
Các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 (từ trái qua): Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành (Ảnh: ANTĐ)

4 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

- Ông Phạm Bình Minh – Ủy viên Bộ chính trị (Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021).

- Ông Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng (Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021).

- Ông Vũ Đức Đam – Ủy viên Trung ương Đảng (Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021).

- Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng (Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021).

Dự kiến, 4 Phó Thủ tướng được phân công chỉ đạo các lĩnh vực: Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kinh tế ngành; Khoa giáo - Văn xã.

18 Bộ trưởng các Bộ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

- Ông Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

- Ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

- Ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

- Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Ông Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương

- Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

- Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

- Ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- Ông Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế

4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

- Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

- Bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Ông Đoàn Hồng Phong – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ

- Ông Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Như vậy, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức được kiện toàn với 27 thành viên, gồm: Thủ tướng Chính phủ, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Quốc hội đồng ý Chính phủ khóa mới giảm 1 Phó Thủ tướng Quốc hội đồng ý Chính phủ khóa mới giảm 1 Phó Thủ tướng
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 với 27 thành viên Chính phủ, giảm 1 Phó Thủ tướng so với khóa trước.
Ông Nguyễn Hòa Bình được bầu làm Chánh án TAND tối cao Ông Nguyễn Hòa Bình được bầu làm Chánh án TAND tối cao
Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao đương nhiệm vừa tái đắc cử chức Chánh án TAND tối cao.
Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch nước Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch nước
Với đa số phiếu tín nhiệm, các đại biểu Quốc hội đã nhất trí bầu bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quoc-hoi-phe-chuan-4-pho-thu-tuong-va-22-bo-truong-truong-nganh-khoa-moi-146119.html

In bài viết