Thông cáo báo chí số 5, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

07:03 | 25/07/2021

Thứ Bảy, ngày 24/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ năm tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Quốc hội khoá XV có 4 Phó Chủ tịch Quốc hội Quốc hội khoá XV có 4 Phó Chủ tịch Quốc hội
483/483 đại biểu thông qua Nghị quyết bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 475/475 đại biểu Quốc hội thông qua nghị quyết bầu 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 20/7.
Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Chiều 20/7, các đại biểu Quốc hội đã nhất trí bầu ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV với số phiếu tín nhiệm cao. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiến hành nghi thức tuyên thệ.
Thông cáo báo chí số 5, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

95,59% tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Thứ Bảy, ngày 24/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ năm tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự kiến điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV từ ngày 24/7 đến bế mạc kỳ họp, trong đó có việc bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 vào Nghị quyết kỳ họp của Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: có 474 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 474 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 94,99% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình của Chính phủ và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, cũng trong buổi sáng cùng ngày, tại hội trường Diên Hồng, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức buổi lễ quyên góp, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 với sự tham gia của các vị đại biểu Quốc hội và khách mời tham dự kỳ họp nhằm hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19” và phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID -19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo của Chính phủ và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Tiếp theo, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Thanh Long trình bày Tờ trình của Chính phủ và Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về việc đề xuất một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đưa vào Nghị quyết kỳ họp của Quốc hội.

Sau đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự kiến điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV từ ngày 25/7/2021 đến bế mạc kỳ họp.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: có 480 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,18% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 477 đại biểu tán thành (bằng 95,59% tổng số đại biểu Quốc hội); có 03 đại biểu không tán thành (bằng 0.60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tiếp theo, Quốc hội thảo luận ở tổ về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Từ 16 giờ 30, Quốc hội họp riêng dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Chủ nhật, ngày 25/7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó có nội dung về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới (phiên thảo luận được phát thanh, truyền hình trực tiếp).

Từ 16 giờ 45, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022./.

Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ nhất, trọng tâm là công tác nhân sự Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ nhất, trọng tâm là công tác nhân sự
Sáng nay (20/7), kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc. Các đại biểu sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội, dành 11,5 ngày làm việc để xem xét công tác nhân sự cũng như nhiều nội dung về kinh tế - xã hội.
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV rút ngắn 5 ngày làm việc, không nghỉ ngày thứ 7 Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV rút ngắn 5 ngày làm việc, không nghỉ ngày thứ 7
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc ngày 20/7, bế mạc vào ngày 31/7, rút ngắn 5 ngày làm việc so với dự kiến, đồng thời làm việc không nghỉ ngày thứ 7. Các đại biểu sẽ họp tập trung tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
Tập trung mọi mặt để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV Tập trung mọi mặt để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Nhấn mạnh, kết quả đạt được của cuộc bầu cử mới chỉ là thành quả bước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết thời gian tới, chúng ta cần tập trung tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Theo TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-cao-bao-chi-so-5-ky-hop-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xv-145744.html

In bài viết