Quốc hội giảm thêm 3 ngày họp để tập trung chống dịch COVID-19

16:00 | 24/07/2021

Quốc hội thống nhất sẽ rút ngắn 3 ngày trong chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất để tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Như vậy, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ bế mạc vào ngày 28/7 thay vì ngày 31/7 như dự kiến.
Hôm nay 24/7, Quốc hội thảo luận về nhân sự bầu Chủ tịch nước Hôm nay 24/7, Quốc hội thảo luận về nhân sự bầu Chủ tịch nước
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quốc hội sẽ quyết nghị về phòng, chống dịch Covid-19 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quốc hội sẽ quyết nghị về phòng, chống dịch Covid-19
Quốc hội giảm thêm 3 ngày họp để tập trung chống dịch COVID-19
Quốc hội đã thông qua việc rút ngắn 3 ngày làm việc ở kỳ họp thứ nhất (Ảnh minh họa)

Chiều 24/7, Quốc hội khóa XV tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất dưới sự điều hành của ông Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình xin ý kiến Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XV.

Báo cáo trước Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp trên phạm vi cả nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quyết định điều chỉnh chương trình kỳ họp để lãnh đạo các địa phương có thời gian tập trung chống dịch bệnh.

Căn cứ tình hình thực tế và quy định của nội quy kỳ họp, UBTVQH thảo luận và quyết định điều chỉnh chương tình từ 25/7 đến khi bế mạc kỳ họp theo hướng làm việc cả ngày Chủ nhật 25/7, giảm 1 ngày thảo luận hội trường về nội dung tài chính ngân sách, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia...

Đồng thời, tăng cường phiên họp thêm các nội dung họp sau 11h30 buổi trưa và tiếp tục làm việc sau 17h hàng ngày với các nội dung quan trọng về nhân sự và nhiều nội dung quan trọng khác.

Quốc hội cũng tiến hành họp liên tục vào 2 ngày cuối tuần, thay vì nghỉ chủ nhật như dự kiến chương trình làm việc thông qua đầu kỳ họp.

Với những điều chỉnh như trên, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ bế mạc sớm hơn dự kiến 3 ngày, vào ngày 28/7.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp, với 477/480 đại biểu tán thành với phương án điều chỉnh này.

Đây là lần thứ 2 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV được rút ngắn thời gian làm việc. Theo phương án ban đầu, kỳ họp khai mạc vào ngày 20/7 và dự kiến bế mạc vào sáng 03/8/2021. Tuy nhiên, sau đó Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã thống nhất tiết kiệm tối đa thời gian tổ chức, rút ngắn 5 ngày làm việc so với dự kiến.

Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ
Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ.
Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Tổng Thư ký Quốc hội Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Tổng Thư ký Quốc hội
Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV vừa được Quốc hội tín nhiệm, bầu tiếp tục giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Chiều 20/7, các đại biểu Quốc hội đã nhất trí bầu ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV với số phiếu tín nhiệm cao. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiến hành nghi thức tuyên thệ.

Ngọc Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quoc-hoi-giam-them-3-ngay-hop-de-tap-trung-chong-dich-covid-19-145700.html

In bài viết