“Rời bệ phóng” - những bước tiến của ngành khoa học công nghệ vũ trụ Việt Nam

15:36 | 23/07/2021

Phim tài liệu “Rời bệ phóng” do VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sản xuất, với mục đích giới thiệu tới công chúng về lộ trình phát triển của ngành khoa học công nghệ vũ trụ đặc biệt là về sự phát triển của vệ tinh và các ứng dụng của vệ tinh phục vụ đời sống cũng như các công việc hàng ngày mà các kỹ sư, nhà khoa học tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đang thực hiện nhằm chinh phục ước mơ làm chủ không gian.
Quảng Nam: Thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Quảng Nam: Thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Theo quyết định, Phòng PA05 Công an tỉnh Quảng Nam có 4 đội, 30 cán bộ, chiến sĩ tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng; triển khai các kế hoạch bảo vệ an toàn hệ thống mạng thông tin.
Học Bác Hồ việc quy tụ nhân tài phát triển khoa học - công nghệ Học Bác Hồ việc quy tụ nhân tài phát triển khoa học - công nghệ
Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã để lại cho nhân dân ta những giá trị tư tưởng to lớn, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, trong đó có lĩnh vực khoa học và công nghệ. Những di huấn của Người cho đến tận bây giờ vẫn không khỏi khiến nhiều người ngạc nhiên về tính hiện đại cũng như tầm nhìn vượt thời gian trong tư tưởng Hồ Chí Minh về việc phát triển khoa học – công nghệ, đặc biệt là cách quy tụ và thu phục nhân tài.

Qua hơn 25 phút, bộ phim đã cung cấp thông tin về sự cần thiết và tính thiết thực của công nghệ vũ trụ trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng cũng như trong đời sống thực tiễn hàng ngày.

Bên cạnh đó bộ phim làm rõ hiện trạng của ngành công nghệ này tại Việt Nam cũng như chiến lược phát triển trong tương lai thông qua “Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu năm 2021.

Các nhà làm phim cũng đã phỏng vấn nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực nông nghiệp, thiên tai, nhà quản lý, nhà nghiên cứu để thấy được nhu cầu và ý nghĩa của ứng dụng công nghệ vụ trụ trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc gia hiện nay ở Việt Nam.

Bộ phim được phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 20h30 thứ hai ngày 28/6/2021 vừa qua. Các bạn yêu thích tìm hiểu công nghệ vũ trụ có thể xem lại “Rời bệ phóng” tại https://vtv.vn/video/phim-tai-lieu-roi-be-phong-507870.htm để hiểu thêm lộ trình phát triển vệ tinh và các ứng dụng liên quan cũng như các công việc hàng ngày mà các kỹ sư, các nhà khoa học tại VNSC đang thực hiện nhằm chinh phục ước mơ làm chủ không gian, làm chủ những vùng đất mới.

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập vào năm 2011, là một đơn vị chủ chốt tập trung vào việc phát triển công nghệ vệ tinh và các ứng dụng liên quan. Đến nay, sau 10 năm hoạt động đã có những đóng góp thiết thực cho ngành công nghệ vũ trụ của Việt Nam ở các lĩnh vực: phát triển vệ tinh made in Vietnam, quản lý rừng, mùa màng, khoa học vũ trụ và phổ biến kiến thức.
Học Bác Hồ việc quy tụ nhân tài phát triển khoa học - công nghệ Học Bác Hồ việc quy tụ nhân tài phát triển khoa học - công nghệ
Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã để lại cho nhân dân ta những giá trị tư tưởng to lớn, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, trong đó có lĩnh vực khoa học và công nghệ. Những di huấn của Người cho đến tận bây giờ vẫn không khỏi khiến nhiều người ngạc nhiên về tính hiện đại cũng như tầm nhìn vượt thời gian trong tư tưởng Hồ Chí Minh về việc phát triển khoa học – công nghệ, đặc biệt là cách quy tụ và thu phục nhân tài.
Bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang luôn là một trong những ưu tiên của Việt Nam Bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang luôn là một trong những ưu tiên của Việt Nam
Ngày 28/6/2021, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận mở trực tuyến cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về chủ đề “Trẻ em và xung đột vũ trang” do Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid, Chủ tịch HĐBA tháng 6/2021, chủ trì.
Khoa học công nghệ đồng hành cùng sự phát triển đất nước Khoa học công nghệ đồng hành cùng sự phát triển đất nước
Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, khoa học và công nghệ đang dần thâm nhập vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế và đời sống xã hội. Thực tiễn cũng cho thấy bằng việc thúc đẩy kinh tế phát triển, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là động lực khẳng định vị thế của một quốc gia trên thế giới.

PV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/roi-be-phong-nhung-buoc-tien-cua-nganh-khoa-hoc-cong-nghe-vu-tru-viet-nam-145598.html

In bài viết