Chính quyền Biden chuyển tù nhân đầu tiên khỏi trại giam Guantanamo

09:56 | 20/07/2021

Đây được coi là bước đầu tiên của chính quyền ông Joe Biden nhằm đóng cửa trại giam của Mỹ nằm ở phía Đông Nam Cuba.
Bị chính quyền Biden đổ lỗi 'giết người' bằng tin giả về vaccine, Facebook lập tức phản bác Bị chính quyền Biden đổ lỗi 'giết người' bằng tin giả về vaccine, Facebook lập tức phản bác
Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo chỉ trích chính quyền Biden nhún nhường trước Nga Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo chỉ trích chính quyền Biden nhún nhường trước Nga

Tù nhân Abdul Latif Nasir, 56 tuổi, sẽ được chuyển từ trại giam Guantanamo tới Maroc sau khi được kết luận không còn là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Người này từng bị bắt giữ khi chống lại các lực lượng Mỹ ở Afghanistan và chuyển tới Guantanamo vào tháng 5/2002.

Chính quyền Biden chuyển tù nhân đầu tiên khỏi trại giam Guantanamo
Trại giam Guantanamo. Ảnh: AP

Cụ thể, trong thông báo ngày 19/7, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cảm ơn Maroc về mối quan hệ đối tác lâu dài nhằm đảm bảo các lợi ích an ninh quốc gia của cả hai nước. Lầu Năm Góc cũng cảm ơn Maroc đã hỗ trợ các nỗ lực của Mỹ nhằm đóng cửa trại giam Guantanamo.

Được biết, trại giam Guantanamo từng được xây dựng dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush năm 2002 và từng giam giữ gần 700 tù nhân lúc đỉnh điểm.

Hiện trại giam này vẫn còn giam giữ 39 tù nhân và 11 trong số này đã bị kết án với các tội ác chiến tranh.

Tổng thống Biden đề cử nữ Đại sứ đầu tiên tại Đức Tổng thống Biden đề cử nữ Đại sứ đầu tiên tại Đức
Chính quyền Biden tiếp tục đảo ngược thêm chính sách từ thời Trump Chính quyền Biden tiếp tục đảo ngược thêm chính sách từ thời Trump

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chinh-quyen-biden-chuyen-tu-nhan-dau-tien-khoi-trai-giam-guantanamo-145328.html

In bài viết