Nga phát triển tên lửa có khả năng biến căn cứ không quân đối phương thành tro tàn trong vài phút

10:11 | 17/07/2021

Quân đội Nga đã tạo ra một loại tên lửa có khả năng đánh sập toàn bộ căn cứ không quân đối phương chỉ trong tích tắc.
Nga sẽ tăng số lượng tổ hợp tên lửa máy bay siêu thanh Dagger trong biên chế Nga sẽ tăng số lượng tổ hợp tên lửa máy bay siêu thanh Dagger trong biên chế
Tàu tên lửa đệm khí cực mạnh chuẩn bị trở lại Hạm đội Biển Đen Tàu tên lửa đệm khí cực mạnh chuẩn bị trở lại Hạm đội Biển Đen

Công ty Technodinamika trực thuộc Tổng công ty Nhà nước Rostec, Nga lần đầu tiên giới thiệu tại Triển lãm Hàng không quốc tế MAKS-2021 một loại tên lửa máy bay không điều khiển mới S-13B, kết hợp đồng thời tính năng của hai loại tên lửa tự hành S-13T và S-13OF.

Đặc điểm chính của tên lửa là khả năng gây sát thương mạnh cho các tòa nhà, công trình và cơ sở quân sự khác nhau. Đặc biệt, theo đại diện của tập đoàn Rostec, tên lửa như vậy có khả năng dễ dàng phá hủy đường băng rộng tới 20 mét vuông, cũng như đánh sập toàn bộ căn cứ không quân.

Nga phát triển tên lửa có khả năng biến căn cứ không quân đối phương thành tro tàn trong vài phút
Nga phát triển tên lửa có khả năng phá hủy kinh hoàng. Ảnh: Rosoboronexport

“Nhiệm vụ chính của tên lửa là tiêu diệt cả thiết bị quân sự và tấn công các hầm trú ẩn bằng bê tông cốt thép. S-13B xuyên thủng tới 6 mét đất đá hoặc 1 mét chiều dày bêtông cốt thép được phủ đất đá dày 2-3 mét”, Rostec cho biết.

Với thực tế là hàng chục tên lửa như vậy có thể được bắn vào các mục tiêu của đối phương. Do đó, các căn cứ quân sự chủ chốt sẽ bị đánh sập chỉ trong vài phút.

Đặc tính kỹ thuật của tên lửa S-13B mới nhất vẫn chưa được công bố, tuy nhiên, có vẻ như chúng sẽ được giới thiệu tại triển lãm hàng không quốc tế.

Ngoài ra, trong số các tên lửa máy bay khác thuộc dòng do Technodinamika sản xuất được khách hàng tiềm năng quan tâm ngày càng nhiều có S-13DF với đầu đạn nổ phá nạp hỗn hợp kích nổ chu kỳ đơn.

Đạn cỡ 122 mm tấn công các thiết bị quân sự dễ bị tổn thương nằm trong các hầm, hào, hốc đá, hang động, rừng cây và các công sự bố phòng ngoài trời.

Về MAKS-2021, năm nay, MAKS-2021 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 25/7 tại Zhukovsky gần Moscow. Ngành công nghiệp hàng không Nga hứa hẹn sẽ giới thiệu các dòng máy bay dân sự lẫn quân sự tốt nhất mà họ có trong triển lãm lần này.

Hạm đội Biển Đen của Nga giám sát tàu tên lửa Hy Lạp ở Biển Đen Hạm đội Biển Đen của Nga giám sát tàu tên lửa Hy Lạp ở Biển Đen
'Rồng lửa' S-500 đã sẵn sàng vào biên chế quân đội Nga 'Rồng lửa' S-500 đã sẵn sàng vào biên chế quân đội Nga

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nga-phat-trien-ten-lua-co-kha-nang-bien-can-cu-khong-quan-doi-phuong-thanh-tro-tan-trong-vai-phut-145089.html

In bài viết