Trao tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho 7 kiều bào

15:22 | 14/07/2021

Việc trao tặng huy hiệu thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Doanh nhân kiều bào chung tay hỗ trợ người nghèo tại TP Hồ Chí Minh Doanh nhân kiều bào chung tay hỗ trợ người nghèo tại TP Hồ Chí Minh
Nhằm chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn, một số doanh nhân kiều bào tại TP.HCM tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương trong đại dịch COVID-19,” Siêu thị 0 đồng", "Bữa cơm 0 đồng" nhằm hỗ trợ những hộ nghèo phần nào giảm bớt khó khăn trong giai đoạn này.
ALOV tặng 30.000 khẩu trang cho kiều bào tại Lào, Campuchia, Thái Lan ALOV tặng 30.000 khẩu trang cho kiều bào tại Lào, Campuchia, Thái Lan
Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài vừa gửi tặng cộng đồng người Việt tại 3 nước Lào, Campuchia, Thái Lan 30.000 khẩu trang y tế (mỗi nước 10.000 chiếc) do Tổng công ty May 10 đóng góp.

Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa ban hành Quyết định tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho 7 cá nhân kiều bào tại TP.HCM đã có thành tích xuất sắc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm trong công tác xây dựng và phát triển Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ TP. HCM.

Theo đó, các cá nhân kiều bào được tặng gồm: Tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên, người Việt Nam định cư tại Mỹ, giảng viên Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM; Tiến sĩ Nguyễn Đức Thái, người Việt Nam định cư tại Mỹ, thành viên Chương trình TransMed-VN; Giáo sư, Tiến sĩ Mai Xuân Lý, người Việt Nam định cư tại Ba Lan, Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm Khoa học sự sống Viện Khoa học Công nghệ Tính toán, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Thọ, người Việt Nam định cư tại Bỉ, Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm Khoa học Phân tử và Vật liệu Nano, Viện Khoa học Công nghệ Tính toán, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM; ông Peter Hồng, người Việt Nam định cư tại Úc, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - BAOOV; ông Danny Võ Thành Đăng, người Việt Nam định cư tại Singapore, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - BAOOV; Tổng Giám đốc Điều hành Global Health Assist - Việt Nam; ông Lâm Đệ, Trưởng ban Ban Liên lạc kiều bào Quận 8.

Trao tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho 7 kiều bào
Tiến sĩ Nguyễn Đức Thái (giữa) - kiều bào đã có nhiều cống hiến cho TP.HCM

Được biết, ngoài những đóng góp trong công tác nghiên cứu khoa học y khoa, trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thái đã có ý kiến góp ý được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Y tế Thành phố nghiên cứu tham khảo về vaccine phòng ngừa dịch Covid-19 sử dụng công nghệ tạo vaccine VLP (virus like particle); các ý kiến về chiến lược phòng ngừa dịch Covid- 19….

Ông Peter Hồng, người Việt Nam định cư tại Úc, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) đã có nhiều đóng góp trong công tác ngoại giao nhân dân cũng như kết nối cộng đồng doanh nghiệp thành phố và doanh nghiệp kiều bào của TP.HCM với thành phố các nước như: Úc, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia…

Trao tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho 7 kiều bào
Ông Peter Hồng, người Việt Nam định cư tại Úc, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV)

Ông Danny Võ Thành Đăng, người Việt Nam ở Singapore cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho TP. HCM thông qua các hoạt động của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố về xây dựng văn hóa, xây dựng thương hiệu Thành phố... Với vai trò là người điều phối, ông tham gia nhiều diễn đàn, đặc biệt là về khởi nghiệp và kết nối với kiều bào trẻ - thế hệ thứ 3 để đào tạo, giảng dạy, huấn luyện, truyền cảm hứng.

Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Quyết định số 233/QĐ-UB ngày 22 tháng 8 năm 1979 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc thưởng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh là thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố đối với những người có nhiều thành tích xuất sắc, góp nhiều công sức vào sự nghiệp cách mạng của thành phố, cổ vũ động viên mọi người nâng cao nhiệt tình yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Lệnh tổng động viên của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào đồng khởi thi đua lao động, sản xuất và tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Nội dung và hình thức Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện vị trí rất quan trọng của thành phố đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nói lên nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu của nhân dân thành phố là phải ra sức xây dựng thành phố nhanh chóng trở thành trung tâm công nghiệp, trung tâm văn hóa, khoa học, kỹ thuật, trung tâm giao dịch quốc tế lớn của cả nước để xứng đáng là một thành phố xã hội chủ nghĩa được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Dạy tiếng Việt cho kiều bào - Gìn giữ, phát huy bản sắc của dân tộc Dạy tiếng Việt cho kiều bào - Gìn giữ, phát huy bản sắc của dân tộc
Đối với trên 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, tiếng Việt là hồn cốt của người Việt, niềm tự hào dân tộc, góp phần tạo nên những giá trị trường tồn, nuôi dưỡng tinh thần, khí phách dân tộc.
Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Tân Sửu Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Tân Sửu
Chiều ngày 11/2/2020 tức 30 tết, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức buổi gặp mặt cuối năm, đón xuân Tân Sửu cho kiều bào khu vực Thủ đô Bangkok.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trao-tang-huy-hieu-thanh-pho-ho-chi-minh-cho-7-kieu-bao-144850.html

In bài viết